Đà Nẵng: Đeo khẩu trang đi mua vàng ngày vía thần tài

(Dân trí) - Từ sáng sớm hôm nay (3/2, nhằm mùng 10 tháng Giêng âm lịch), người dân ở Đà Nẵng đã đi mua vàng theo lệ lấy may ngày vía thần tài. Nhiều nhân viên cửa hiệu và người dân cẩn trọng đeo khẩu trang khi mua bán vàng trong tình hình dịch bệnh do nhiễm chủng mới của virus Corona (nCoV) diễn biến phức tạp.

Đà Nẵng: Đeo khẩu trang đi mua vàng ngày vía thần tài - 1

Nhiều nhân viên cửa hiệu vàng và người dân cẩn trọng đeo khẩu trang phòng dịch bệnh virus corona khi mua bán vàng trong ngày vía thần tài

Theo quan niệm dân gian, mùng 10 tháng giêng là ngày vía thần tài, được xem là ngày mang lại may mắn, cầu mong một năm mới bình an. Vì vậy, ngay từ sáng sớm tại tiệm vàng bên hông chợ Hòa Khánh (Đà Nẵng), theo ghi nhận của PV Dân Trí đã có khá đông người đi mua vàng sửa soạn cúng thần tài.

Đà Nẵng: Đeo khẩu trang đi mua vàng ngày vía thần tài - 2
Các cửa hiệu vàng mở cửa đón khách từ sáng sớm ngày vía thần tài (mùng 10 tháng Giêng)
Đà Nẵng: Đeo khẩu trang đi mua vàng ngày vía thần tài - 3

Nhiều người dân sẵn sàng chi “mạnh tay” vào dịp vía thần tài

Chị Phạm Liên (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) cho hay, chị dậy sớm đi chợ tranh thủ ghé vào mua vàng, đeo khẩu trang vì sợ dịch, chị Phạm Liên nói mua vàng sớm sẽ đỡ bị chen lấn.

Trong khi đó, cô Lê Điểu (người dân quận Liên Chiểu - Đà Nẵng) cũng chia sẻ ngày thần tài giá vàng thường có biến động nên cô đi mua sớm.

Tại trụ sở vàng bạc đá quý (Kim Khánh Việt Hùng) trên đường Âu Cơ (TP.Đà Nẵng), khác với mọi năm, các nhân viên đứng quầy bán vàng đều đeo khẩu trang để đề phòng virus corona.

Nhiều công ty vàng khác cũng tranh thủ mở bán sớm trước giờ cao điểm để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Mặt hàng vàng chủ yếu được người dân mua đó là sản phẩm bằng vàng có in chữ hoặc tạo hình liên quan ngày vía thần tài, như thỏi vàng hình ông thần tài; hoặc thỏi vàng có khắc hình con giáp tượng trưng cho năm tuổi, nhiều nhất là hình con chuột - linh vật năm Canh Tý.

Một chủ tiệm vàng lạc quan chia sẻ khi mở cửa đón khách trong tình hình dịch bệnh corona: Các nhân viên đeo khẩu trang đầy đủ để bảo vệ cho bản thân cũng như để bảo vệ cho cộng đồng.

“Mỗi năm, ngày thần tài là ngày được người dân quan niệm là ngày may mắn đầu năm, họ hy vọng mua vàng để có thể cả năm làm ăn khấm khá thêm dư giả. Mặc dù nhu cầu tăng lên, nhưng số lượng vàng vẫn đủ để đáp ứng cho nhu cầu của người dân”, Anh Hùng cho biết thêm.

Văn Tuấn