Nghệ An:

Đã có lệnh tạm dừng, hàng quán vẫn chật khách đến ăn

Hoàng Lam

(Dân trí) - Nghệ An quyết định tạm dừng hoạt động dịch vụ ăn uống tại 5 huyện, thành giáp Hà Tĩnh để phòng, chống dịch Covid-19, từ 0h ngày 8/6. Tuy nhiên, nhiều hàng quán ở TP Vinh hôm nay vẫn mở cửa đón khách.

Đã có lệnh tạm dừng, hàng quán vẫn chật khách đến ăn - 1
Thực hiện quy định phòng dịch Covid-19 mới, nhiều hàng quán tại Nghệ An chỉ bán cho khách mang về hoặc ship tận nơi.

Thời điểm này, Hà Tĩnh - địa phương láng giềng của Nghệ An đã ghi nhận 10 ca nhiễm SARS-CoV-2, gần 4.000 F1 và F2. Trước nguy cơ dịch Covid-19 lây lan, tỉnh Nghệ An đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh tại địa phương.

Bên cạnh thực hiện nghiêm việc khai báo y tế công dân từ địa phương khác đến, tỉnh Nghệ An cũng tạm dừng các hoạt động vận tải hành khách, bao gồm các tuyến xe buýt, cố định, taxi, xe hợp đồng chở khách du lịch xuất phát từ tỉnh Nghệ An đến tỉnh Hà Tĩnh và ngược lại.

Bắt đầu từ 0h ngày 8/6, các hoạt động dịch vụ không thiết yếu như nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống, quán cà phê, cắt tóc, gội đầu, cơ sở thẩm mỹ trên các địa bàn thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc, huyện Hưng Nguyên, huyện Nam Đàn - 5 huyện giáp Hà Tĩnh, phải tạm dừng cho đến khi có thông báo mới. Các dịch vụ kinh doanh ăn uống được phép bán cho khách hàng mang về.

Tuy nhiên, ngày 8/6, theo quan sát của phóng viên Dân trí, ngoài phần lớn cửa hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19, nhiều hàng quán vẫn ngang nghiên mở cửa đón khách. Ở một số cơ sở dịch vụ ăn uống tập trung đông người nhưng không đảm bảo khoảng cách tối thiểu theo quy định.

Đã có lệnh tạm dừng, hàng quán vẫn chật khách đến ăn - 2

Một quán ăn sáng trên đường Đặng Thai Mai, thành phố Vinh mở cửa đón khách, bất chấp lệnh tạm dừng của UBND tỉnh Nghệ An có hiệu lực từ 0h ngày 8/6. Cơ sở dịch vụ ăn uống này cách khu công nghiệp Bắc Vinh 1 con đường.

Đã có lệnh tạm dừng, hàng quán vẫn chật khách đến ăn - 3
Một quán ăn cạnh Quốc lộ 46 B, đoạn qua địa phận xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên tấp nập khách vào ra. Đây là cơ sở kinh doanh ăn uống gần khu công nghiệp Vsip - nơi có hàng chục nghìn công nhân đang làm việc.
Đã có lệnh tạm dừng, hàng quán vẫn chật khách đến ăn - 4

Các cơ sở kinh doanh ăn uống nhỏ lẻ dường như không quan tâm đến quyết định phòng, chống dịch Covid-19 mới của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An mặc dù đã có thông báo từ sáng qua.

Đã có lệnh tạm dừng, hàng quán vẫn chật khách đến ăn - 5

Một quán cà phê tấp nập người ngồi uống tại phường Cửa Nam, thành phố Vinh dù hoạt động này thuộc diện phải tạm dừng hoạt động.

Đã có lệnh tạm dừng, hàng quán vẫn chật khách đến ăn - 6

Một cơ sở kinh doanh ăn uống trên đường Nguyễn Du, thành phố Vinh treo biển chỉ bán mang về nhưng trong quán có 2 người đang ngồi chờ.

Đã có lệnh tạm dừng, hàng quán vẫn chật khách đến ăn - 7
Nhiều hàng quán trước khu vực cổng bệnh viện Ung bướu Nghệ An tấp nập khách vào ăn uống bất chấp quy định dừng hoạt động hay giữ khoảng cách an toàn.
Đã có lệnh tạm dừng, hàng quán vẫn chật khách đến ăn - 8
Tình trạng tụ tập ăn uống tại các quán ăn vỉa hè cũng diễn ra trước cổng Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An.