Cô dâu xinh đẹp ở Bình Phước đeo hồi môn khủng cùng mẹ nhảy cực sung

Hồng Anh

(Dân trí) - Người dùng mạng xã hội không ngừng chia sẻ đoạn clip quay cảnh cô dâu đeo hồi môn khủng nhảy cực sung trong đám cưới. Clip thu về hàng triệu lượt xem và nhiều bình luận từ cộng đồng mạng.

Theo tìm hiểu, cô dâu trong clip là Trần Thị Thắm (27 tuổi, ở Bình Phước). Để tạo điểm nhấn trong đám cưới của chính mình, cô dâu này đã dành thời gian tập luyện một tiết mục nhảy đặc biệt.

Đám cưới của Thắm và bạn trai Thế Mỹ (29 tuổi, quê Gia Lai) diễn ra vào ngày 9/12 vừa qua. Cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân sau 4 năm yêu xa.

Cả hai từng học tập ở TPHCM nhưng đến khi họ về quê thì mới yêu nhau. Cách nhau 350km nên Thắm và Mỹ không có nhiều cơ hội gặp gỡ, nhất là vào giai đoạn dịch Covid-19.

Cặp đôi cũng từng gặp phải rào cản từ phía gia đình. Tuy nhiên, bằng tình cảm chân thành, họ dần thuyết phục được bố mẹ.

Cô dâu xinh đẹp ở Bình Phước đeo hồi môn "khủng" cùng mẹ nhảy cực sung

 "Ba mẹ rất thương yêu tôi. Vì tôi là chị cả trong nhà, khá vất vả nên cả hai muốn tổ chức cho tôi một đám cưới thật đủ đầy", Thắm cho hay.

Cũng theo cô dâu này, tổng số quà cưới vợ chồng cô nhận được từ đôi bên gia đình sau đám cưới là 25 cây vàng. Thắm đã đeo phần nhiều số vàng lên người để cầu mong sự may mắn và để mình trở nên rạng rỡ nhất trong ngày hạnh phúc.

Cô dâu xinh đẹp ở Bình Phước đeo hồi môn khủng cùng mẹ nhảy cực sung - 1

Cô dâu và người thân cùng biểu diễn tiết mục nhảy (Ảnh: NVCC).

Chia sẻ về tiết mục nhảy đặc biệt, cô cho biết: "Vì mẹ tôi là người rất yêu thích văn nghệ nên bà đưa ra ý tưởng mấy mẹ con bà cháu sẽ tập luyện một tiết mục văn nghệ để trình diễn trong đám cưới của tôi. Mẹ và bà ngoại đã hối thúc tôi đi tập mỗi ngày. Tiết mục có sự góp mặt đầy đủ của 3 thế hệ bên họ ngoại".

Càng gần đến ngày cưới càng bận rộn nhưng Thắm cùng bà, mẹ, các dì, các mợ và các em của mình vẫn tranh thủ tập hợp để khớp nhạc. Mẹ của cô chủ động chọn nhạc, tham khảo vũ đạo.

Họ cùng nhau tập luyện gần 1 tuần thì trình diễn được đồng đều. Việc tập luyện không quá khó khăn vì bà và mẹ của Thắm thường xuyên tham gia các hoạt đông văn nghệ địa phương.

Cô dâu xinh đẹp ở Bình Phước đeo hồi môn khủng cùng mẹ nhảy cực sung - 2

Cô dâu rạng rỡ bên gia đình (Ảnh: NVCC).

Sau khi clip được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều người đã không ngớt lời khen ngợi tình cảm yêu thương đoàn kết của gia đình cô dâu.

"Tiết mục tập hợp được ba bốn thế hệ, mọi người ai cũng vui tươi rạng rỡ là đủ hiểu cả nhà gần gũi, quan tâm nhau thế nào. Chúc mừng cô dâu, chú rể và cả gia đình", cư dân mạng Ngọc Lê bình luận.

Chị Thu Nguyễn thì bình luận: "Tiết mục cây nhà lá vườn nhưng rất dễ thương. Ngày nay cưới hỏi văn minh hơn, cô dâu hay họ hàng không phải sấp ngửa lo cỗ bàn, đón khách mà có thể rạng rỡ tham gia các tiết mục văn nghệ, tận hưởng ngày hạnh phúc một cách đúng nghĩa".

Cô dâu Trần Thị Thắm cho biết, bản thân rất vui và hạnh phúc khi được lớn lên trong một gia đình luôn đoàn kết và yêu thương lẫn nhau.

"Mỗi lần xem lại video tôi rất xúc động. Tôi luôn muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến bà ngoại, mẹ, các mợ, các dì và các em đã tạo nên một tiết mục ấn tượng trong ngày cưới của tôi", Thắm nói.

Cô gái trẻ cho biết, ngoài việc tập luyện văn nghệ, cô và gia đình cũng rất chăm chút cho các hoạt động khác của đám cưới như thiết kế rạp cưới, lo cỗ bàn. Tổng chi phí cho tiệc cưới khoảng 800 triệu đồng trong đó cô dành hơn 300 triệu đồng để thuê đơn vị thiết kế địa phương thi công rạp cưới.

Tiệc cưới ngày 9/12 được tổ chức tại Bình Phước, quê hương của cô dâu. Cặp đôi dự định tổ chức tiệc mừng tại nhà trai vào ngày 30/12 tới đây.