Sóc Trăng:

Chợ vẫn đông, nhiều người dân còn chủ quan với Covid-19

(Dân trí) - Mặc dù đã được khuyến cáo về việc bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhưng nhiều người dân ở Sóc Trăng vẫn còn thờ ơ, chủ quan với dịch bệnh.

Sáng ngày 31/3, quan sát của phóng viên tại khu chợ bán rau củ lớn nhất Sóc Trăng, tiểu thương chấp hành khuyến cáo của địa phương là chỉ mở cửa hoạt động từ 16h ngày hôm trước đến 6h sáng ngày hôm sau, còn trung tâm TP Sóc Trăng vẫn tấp nập người mua bán.

Chợ vẫn đông, nhiều người dân còn chủ quan với Covid-19 - 1

Chợ trung tâm tấp nập người bán, người mua.

Điều đáng nói, rất nhiều người đi chợ nhưng không đeo khẩu trang như khuyến cáo, trong đó có cả nhân viên của UBND phường 9 đang thi hành công vụ ở chợ trung tâm.

Không chỉ ở chợ, nhiều người lưu thông trên các tuyến đường cũng không đeo khẩu trang. Có nhiều người đeo khẩu trang nhưng “đeo cũng như không” vì họ chủ yếu mắc dưới cằm.

Chợ vẫn đông, nhiều người dân còn chủ quan với Covid-19 - 2
Chợ vẫn đông, nhiều người dân còn chủ quan với Covid-19 - 3
Chợ vẫn đông, nhiều người dân còn chủ quan với Covid-19 - 4

Còn nhiều người không đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Chợ vẫn đông, nhiều người dân còn chủ quan với Covid-19 - 5

Hoặc có đeo nhưng mắc ở dưới cằm.

Ông Trần Văn Thuận (một người dân) bức xúc: “Chính quyền đã khuyến cáo người dân nên đeo khẩu trang nơi đông người nhưng nhiều người vẫn bất chấp. Họ không quan tâm đến dịch bệnh, không quan tâm đến bản thân và cộng đồng. Theo tôi, chính quyền cần xử phạt thật nghiêm như ở một số tỉnh, thành phố khác”.

Chợ vẫn đông, nhiều người dân còn chủ quan với Covid-19 - 6

Bến xe khách Sóc Trăng vắng tanh thời dịch Covid-19.

Ngoài ra, qua ghi nhận của phóng viên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, bến xe trung tâm tỉnh Sóc Trăng cũng ngừng hoạt động, bến không một bóng người, xe xếp hàng thành nhiều dãy.

Ngày 31/3, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã có công văn "hỏa tốc" yêu cầu không tổ chức tập trung đông người đến cúng, viếng mộ tại các nghĩa trang, nghĩa địa, khu mộ trên địa bàn tỉnh nhân dịp tiết Thanh minh năm 2020; sắp xếp tổ chức cúng Thanh minh tại gia đình nhằm bảo vệ an toàn cho người thân và cộng đồng trong tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay.

Giao Sở LĐ-TB&XH phối hợp các địa phương vận động thân nhân Liệt sĩ, thân nhân cán bộ từ trần (đã mất) trong tỉnh tổ chức cúng Thanh minh tại gia đình, không tập trung đông người tại các nghĩa trang Liệt sĩ; đồng thời, chỉ đạo tổ chức nghi lễ cúng chung cho toàn thể Liệt sĩ tại tượng đài các nghĩa trang Liệt sĩ trên địa bàn tỉnh đảm bảo trang nghiêm, tiết kiệm.

C.X.L