Chợ 10.000 đồng quyên góp ủng hộ bữa cơm cho người nghèo

(Dân trí) - Phiên chợ duy nhất diễn ra trong năm (15/1) với những món đồ giá bán chỉ từ 10.000-30.000 đồng vừa diễn ra nhằm gây quỹ chăm lo bữa cơm cho người nghèo, giúp học sinh khó khăn tiếp tục đến trường.

Phiên chợ duy nhất diễn ra trong năm (15/1) với những món đồ giá bán chỉ từ 10.000-30.000 đồng vừa diễn ra nhằm gây quỹ chăm lo bữa cơm cho người nghèo, giúp học sinh khó khăn tiếp tục đến trường.

Chợ với 25 quầy bán đồ gia dụng, túi xách, chén đĩa, sách báo, quần áo…do các nhà hảo tâm đóng góp, được quán cơm nụ cười 3 tổ chức bày bán ở một địa điểm trên đường Tôn Đức Thắng, quận 1, TPHCM. Ông Trần Trọng Thức (74 tuổi), chủ quán cơm nụ cười 3 chia sẻ: “Số tiền có được từ việc bán các hàng hóa được dùng làm kinh phí dành cho những bữa cơm 2.000 đồng cho người nghèo, tạo điều kiện cho các em nhỏ khó khăn được đến trường”.

Phiên chợ chỉ diễn ra trong ngày 15/1 với 25 quầy hàng bày bán đồ gia dụng, quần áo cũ, sách vở…
Phiên chợ chỉ diễn ra trong ngày 15/1 với 25 quầy hàng bày bán đồ gia dụng, quần áo cũ, sách vở…
Những món hàng giá chỉ 2.000 đồng…
Những món hàng giá chỉ 2.000 đồng…
Đến những mặt hàng không quá 30.000 đồng được bày bán với mục đích ủng hộ người nghèo.
Đến những mặt hàng không quá 30.000 đồng được bày bán với mục đích ủng hộ người nghèo.
Quần áo, túi xách được các nhà hảo tâm hỗ trợ bày bán ở chợ.
Quần áo, túi xách được các nhà hảo tâm hỗ trợ bày bán ở chợ.
Những đôi giày dép cũ nhưng vẫn còn mới và sử dụng tốt được bán ở chợ.
Những đôi giày dép cũ nhưng vẫn còn mới và sử dụng tốt được bán ở chợ.
Khách hàng có thể mua sử dụng hoặc làm kỷ niệm.
Khách hàng có thể mua sử dụng hoặc làm kỷ niệm.
Người mua sẽ thanh toán bằng phiếu của quán cơm nụ cười.
Người mua sẽ thanh toán bằng phiếu của quán cơm nụ cười.
Ngoài việc mua các mặt hàng, những người đến phiên chợ có thể ủng hộ trực tiếp bằng cách bỏ tiền vào thùng từ thiện.
Ngoài việc mua các mặt hàng, những người đến phiên chợ có thể ủng hộ trực tiếp bằng cách bỏ tiền vào thùng từ thiện.
Một em nhỏ mang đồ chơi đến ủng hộ cho phiên chợ.
Một em nhỏ mang đồ chơi đến ủng hộ cho phiên chợ.
Những nụ cười vui vẻ của khách khi vừa mua được đồ lại gián tiếp chung tay giúp đỡ người nghèo. “Chợ có rất nhiều món đồ mà ở ngoài không có, lại vừa hỗ trợ được phần nào đó cho người nghèo. Lần sau, tôi sẽ mang đồ ở nhà đến tặng cho ban tổ chức”. Chị Nguyễn Thu Trang ( 27 tuổi), Dược sĩ chia sẻ.
Những nụ cười vui vẻ của khách khi vừa mua được đồ lại gián tiếp chung tay giúp đỡ người nghèo. “Chợ có rất nhiều món đồ mà ở ngoài không có, lại vừa hỗ trợ được phần nào đó cho người nghèo. Lần sau, tôi sẽ mang đồ ở nhà đến tặng cho ban tổ chức”. Chị Nguyễn Thu Trang ( 27 tuổi), Dược sĩ chia sẻ.
Em bé thích thú với tấm bảng đồ chơi mua được trong phiên chợ.
Em bé thích thú với tấm bảng đồ chơi mua được trong phiên chợ.
Sinh viên các trường đại học tranh thủ những ngày chưa về tết, đến phụ giúp bày bán ở chợ.
Sinh viên các trường đại học tranh thủ những ngày chưa về tết, đến phụ giúp bày bán ở chợ.

Nguyễn Quang