Phú Yên:

Chính quyền kêu gọi người dân, đơn vị…cùng "giải cứu" hoa Tết

Trung Thi

(Dân trí) - Trước thực trạng hoa tết của người dân Phú Yên bán chậm do dịch Covid-19, chính quyền TP. Tuy Hòa đã kêu gọi người dân, đơn vị, doanh nghiệp…trên địa bàn cùng chung tay giúp người trồng hoa.

Những ngày cuối tháng chạp, nhiều nhà vườn trồng hoa tết tỉnh Phú Yên như "ngồi trên đống lửa" khi thương lái liên tục hủy giao dịch, bỏ cọc vì dịch Covid-19 bùng phát trở lại.

Chính quyền kêu gọi người dân, đơn vị…cùng giải cứu hoa Tết - 1

Nhiều nhà vườn "sốt ruột" vì cận tết nhưng hoa tết ế ẩm

Gia đình ông Đoàn Khắc Chung (phường 9, Tuy Hòa) trồng hơn 500 chậu quất để bán tết, nhờ dày công chăm sóc, quất của ông có dáng đẹp, quả sai. Vào đầu tháng 12 (âm lịch) thương lái đã đến đặt cọc mua bình quân 250 nghìn/chậu.

Tuy nhiên, khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại, thương lái đã chấp nhận bỏ cọc, không mua quất. Để bán hết số quất này, gia đình ông đành phải đi bán lẻ.

Chính quyền kêu gọi người dân, đơn vị…cùng giải cứu hoa Tết - 2

Nhiều vườn quất tết ở Phú Yên quả sai, dáng đẹp nhưng do "dính" dịch Covid-19 nên sức mua giảm

"Mọi năm quất chủ yếu bán cho thương lái ở Gia Lai, Đắk Lắk nhưng năm nay nhiều nơi bị phong tỏa do dịch Covid-19 nên không ai mua. Để gỡ lại vốn, cả nhà đành phải mang ra chợ hoa bán. Quất năm nay có dáng đẹp, quả sai, mong người dân chung tay mua ủng hộ để người trồng hoa kiếm lại ít vốn" - ông Chung mong muốn.

Chính quyền kêu gọi người dân, đơn vị…cùng giải cứu hoa Tết - 3

Cúc đại đóa cũng nở đúng dịp tết, cánh hoa đẹp

Theo UBND TP. Tuy Hòa, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2020, người dân thành phố đã đầu tư trồng khoảng 210 ha các loại hoa tết như: Quất, mai, cúc đại đóa, hoa lay ơn…Tuy nhiên đến nay chỉ có khoảng hơn 10% hoa được thương lái thu mua.

Để chung tay hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, Phó Chủ tịch UBND TP. Tuy Hòa Nguyễn Lương Sinh đã ký thư ngỏ gửi người dân, cơ quan, doanh nghiệp…trên địa bàn thành phố cùng chung tay mua hoa tết hỗ trợ nông dân.

Chính quyền kêu gọi người dân, đơn vị…cùng giải cứu hoa Tết - 4

Trước khó khăn của người trồng hoa, TP. Tuy Hòa đã kêu gọi người dân, đơn vi, doanh nghiệp...cùng mua hoa để hỗ trợ nông dân tỉnh này

"Chỉ còn 7 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, nhưng thực tế hiện tại các hộ trồng hoa mới bán được khoảng 10% số hoa tết. Các hộ trồng hoa tết đều đang rất sốt ruột, lo lắng vì nếu không bán được hoa tết năm nay thì họ sẽ trắng tay và có nguy cơ nợ ngân hàng…

Trong không khí của Tết Tân Sửu đang đến gần, với phương châm "Người Phú Yên với hoa Tết Phú Yên", UBND TP Tuy Hòa gửi thư ngỏ đến tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị, công ty, doanh nghiệp, thương lái, người dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên nói chung và TP Tuy Hòa nói riêng cùng chung tay mua hoa tết nhằm chia sẻ bớt một phần khó khăn với các hộ nông dân trồng hoa tết trên địa bàn TP Tuy Hòa." - thư ngỏ có đoạn.

Chính quyền kêu gọi người dân, đơn vị…cùng giải cứu hoa Tết - 5

Ngoài kêu gọi, UBND TP. Tuy Hòa đã hạ mức cho thuê vị trí bày bán hoa tết cho các hộ trồng hoa.

Ngoài mời gọi mua hoa giúp dân, UBND TP. Tuy Hòa đã hạ mức cho thuê vị trí bày bán hoa tết cho các hộ trồng hoa.

Ông Nguyễn Lê Vi Phúc, Phó Chủ tịch UBND TP.Tuy Hòa, cho biết: Để hỗ trợ người trồng hoa, thay vì tổ chức đấu giá các vị trí tại chợ hoa như mọi năm, UBND TP chỉ đạo triển khai cho người dân bốc thăm với mức giá 800.000 đồng/vị trí, thấp hơn mức giá sàn đưa ra đấu giá là 200.000 đồng/vị trí.

Chính quyền kêu gọi người dân, đơn vị…cùng giải cứu hoa Tết - 6

Nhờ sự vào cuộc của chính quyền, số lượng lớn hoa tết của nông dân Phú Yên đã được xuất bán

"UBND TP đã yêu cầu Công ty CP môi trường đô thị Phú Yên tập trung mua hoa tại các địa phương trên địa bàn để trang trí, thực hiện đường hoa cho thành phố. Ngoài ra, Công ty CP môi trường đô thị Phú Yên đã tiến hành hỗ trợ giúp bán hoa, cây cảnh của bà con ra ngoài thành phố và ngoài tỉnh" - ông Phúc cho hay.