Chiêm ngưỡng “quái vật” của biển

(Dân trí) - Những sinh vật "hầm hố" này trông giống như các con mối khổng lồ, nhưng kỳ thực chúng là loài động vật đẳng túc cổ đại sống dưới đáy đại dương.

Động vật đẳng túc có họ hàng với tôm và cua. Loài giáp xác này sống sâu hơn 1.800m dưới lòng đại dương, nơi không có ánh sáng. Chúng tồn tại trong vùng nước tối tăm, ăn những sinh vật chết, thối rữa và các sinh vật biển khác.

 

Các nhà khoa học cho biết, động vật đẳng túc đã tồn tại 160 triệu năm nay và chúng không có gì thay đổi trong suốt từng ấy năm.

 

Với hình thù kỳ quái, sinh vật này luôn là tâm điểm thu hút du khách mỗi khi được đem ra triển lãm. Và lần đầu tiên, một cuộc triển lãm động vật đẳng túc sẽ diễn ra tại Anh.

 

Các chuyên gia tại Trung tâm Đời sống Biển ở Weymouth, Dorset thuộc miền nam nước Anh, đã chuẩn bị cho cuộc triển lãm những động vật đẳng túc tại đây. Họ đã đưa 9 con giáp xác hình thù kỳ quái từ Mỹ, nơi chúng xa vào các lưới tôm tại Đại Tây Dương, về London bằng máy bay. Sau đó, các chuyên gia của Trung tâm Đời sống Biển sẽ đưa chúng bằng xe tải về Dorset.

 

Động vật đẳng túc sống ở nhiệt độ khoảng 4 độ C, vì vậy các chuyên gia tại Dorset phải chuẩn bị môi trường sống thích hợp cho chúng.

 

Chiêm ngưỡng “quái vật” của biển - 1

 Động vật đẳng túc có vẻ bề ngoài hung dữ

Chiêm ngưỡng “quái vật” của biển - 2

 Nó cùng họ với tôm và cua

Chiêm ngưỡng “quái vật” của biển - 3

 

Chiêm ngưỡng “quái vật” của biển - 4

 Động vật đẳng túc luôn thu hút du khách mỗi khi được đem ra triển lãm

Chiêm ngưỡng “quái vật” của biển - 5

 

Lưu Ly

Theo Dailymail