Chiếc váy cưới đồng hành cùng 11 cô dâu trong suốt 120 năm

(Dân trí) - Khi đính hôn, Abigail Kingston ngay lập tức chọn sẽ mặc chiếc váy 120 tuổi của gia đình trong ngày cưới. Chiếc váy được lưu truyền bên dòng họ ngoại của cô trong suốt 120 năm, từ thế kỷ 19.

Chiếc váy lần đầu tiên được mặc bởi cô dâu Mary Lowey Warren, cụ ngoại của Abigail năm 1895. Chẳng người con gái nào của nhà Lowry khi ấy hứng thú với chiếc váy bồng rộng, nên nó "lưu lạc" sang khắp các nhà họ hàng.

Abigail biết đến chiếc váy truyền thống của gia đình từ khi còn là một cô bé con. "Khi ấy tôi đang chơi đàn pinano ở nhà bố mẹ và nhìn ngắm bức tranh được đóng khung lưu hình 6 cô dâu đầu tiên của dòng họ mặc cùng một chiếc váy cưới. Tôi chợt nghĩ "một ngày nào đó.."

 

Chiếc váy cưới đồng hành cùng 11 cô dâu trong suốt 120 năm - 1

 

Chiếc váy cưới đồng hành cùng 11 cô dâu trong suốt 120 năm - 2

 

Chiếc váy cưới đồng hành cùng 11 cô dâu trong suốt 120 năm - 3

 

Chiếc váy cưới đồng hành cùng 11 cô dâu trong suốt 120 năm - 4

 

Chiếc váy cưới đồng hành cùng 11 cô dâu trong suốt 120 năm - 5

 

Chiếc váy cưới đồng hành cùng 11 cô dâu trong suốt 120 năm - 6

 

Chiếc váy cưới đồng hành cùng 11 cô dâu trong suốt 120 năm - 7

 

Chiếc váy cưới đồng hành cùng 11 cô dâu trong suốt 120 năm - 8

 

Chiếc váy cưới đồng hành cùng 11 cô dâu trong suốt 120 năm - 9

 

Chiếc váy cưới đồng hành cùng 11 cô dâu trong suốt 120 năm - 10

 


Đến đời Abigail, chiếc váy đã trở nên quá ngắn

Đến đời Abigail, chiếc váy đã trở nên quá ngắn

H.A

Theo Oddity

 

 

Chiếc váy cưới đồng hành cùng 11 cô dâu trong suốt 120 năm - 12