Quảng Ngãi:

Cây xanh trên đảo tiền tiêu trụi lá sau bão lớn

Quốc Triều

(Dân trí) - Trong vòng 1 tháng qua, liên tiếp nhiều cơn bão lớn ảnh hưởng đến đảo Lý Sơn. Gió mang theo nước biển bao phủ cả đảo khiến cây xanh rụng lá, chết khô hàng loạt.

Bão số 9 đã đi qua gần 1 tháng nhưng những thiệt hại do gió bão tại đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) vẫn còn khá đậm nét. Đáng chú ý nhất là có đến 70% cây xanh trên đảo trụi lá, một phần trong đó chết khô.

Cây xanh trên đảo tiền tiêu trụi lá sau bão lớn - 1

Bão số 9 với sức gió giật cấp 14, 15 mang theo nước biển bao phủ đảo Lý Sơn. Cây xanh bị nhiễm nước biển nên khi có nắng đã héo úa, rụng lá hàng loạt.

Cây xanh trên đảo tiền tiêu trụi lá sau bão lớn - 2

Cây hoa giấy khổng lồ, điểm đến quen thuộc của du khách khi tham quan đảo Lý Sơn héo khô do nhiễm nước biển.

Cây xanh trên đảo tiền tiêu trụi lá sau bão lớn - 3
Cây xanh trên đảo tiền tiêu trụi lá sau bão lớn - 4

Theo thống kê, bão số 9 làm trên 60% diện tích cây xanh trên đảo Lý Sơn bị ngã đổ, rụng lá. Một phần lớn trong số đó bắt đầu chết khô do bị nhiễm nước mặn. Ông Trương Văn Cửu (thôn Đông An Hải, Lý Sơn) cho biết, sống gần hết đời người mới thấy được cơn bão khủng khiếp như bão số 9. Gió dữ dội cuốn theo nước biển phủ lên đảo. Cây xanh bị nhiễm nước mặn nên lá héo úa, rụng và chết khô. "Không chỉ bên bờ biển mà cây xanh nằm trên các đồi núi giữa đảo vẫn bị ảnh hưởng rụng hết lá. Cả đảo bây giờ là một màu xám xịt", ông Cửu nói

Cây xanh trên đảo tiền tiêu trụi lá sau bão lớn - 5
Cây xanh trên đảo tiền tiêu trụi lá sau bão lớn - 6

Nhiều cây cổ thụ rợp bóng mát tại các đình làng trên đảo Lý Sơn bây giờ cũng trụi lá, chết khô.

Cây xanh trên đảo tiền tiêu trụi lá sau bão lớn - 7

Theo ông Đặng Tấn Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, suốt nhiều năm qua, huyện Lý Sơn nỗ lực trồng cây để tăng diện tích che phủ trên đảo. Cây xanh rợp bóng mát, tạo cảnh quan xanh, sạch cũng là điểm nhấn của Lý Sơn với du khách. Tuy nhiên, bão số 9 khiến diện tích cây xanh trên đảo thiệt hại nặng nề. "Một phần cây xanh bị chết, một phần ngã đổ, trụi lá. Nỗ lực phủ xanh huyện đảo suốt nhiều năm qua đã bị bão số 9 quét sạch. Phải mất khoảng 5 - 7 năm nữa cây xanh trên đảo mới được khôi phục trở lại như trước bão số 9", ông Thành cho biết.