Cầu hôn đồng nghiệp để ăn mừng trúng số

(Dân trí) - Một người đàn ông ở Anh sau khi trúng số với số tiền hơn 10 triệu USD đã quyết định ăn mừng bằng cách cầu hôn đồng nghiệp lâu năm.

Ông Graham Nield, 55 tuổi, ở thị trấn Batley, Tây Yorkshire, nước Anh đã quyết định cầu hôn bà Amanda Vickers, 48 tuổi, ngay sau khi ông trúng giải xổ số lớn với số tiền lên đến 6,7 triệu bảng (hơn 10.39 triệu USD).

Chia sẻ với BBC, Nield tâm sự rằng ông đã lên kế hoạch cầu hôn bà Amanda từ lâu, nhưng chưa có dịp vì có phần hơi lo lắng.

Ông Graham Nield và 

Ông Graham Nield và Amanda Vickers

Ông Nield nói: “Thời gian gần đây chúng tôi đã cùng nhau đi chơi ở Tenerife và tôi đã lên kế hoạch cầu hôn với bà ấy. Nhưng vào mỗi bữa ăn sáng, tôi thực sự cảm thấy rất hồi hộp và không thể nói được lời nào…”.

Sau khi ông Nield trúng số lớn và cầu hôn bạn gái, bà Amanda đã gật đầu đồng ý.
“Vâng em đồng ý, nhưng không phải vì anh mới trúng giải lớn, mà vì em yêu anh”, bà Amanda nói với ông Nield.

Hai người sau đó đã có một bữa tiệc linh đình để ăn mừng "song hỉ".

Đình Huế

Theo Orange