Câu chuyện đau lòng đằng sau những chiếc túi tiền tỉ xa xỉ

(Dân trí) - Những chiếc túi hàng hiệu được làm từ các loại da động vật, như cá sấu, đà điểu là những món hàng được giới quý tộc săn lùng nhiều nhất. Tuy nhiên, đằng sau đó là cả một câu chuyện về “sự độc ác tàn bạo”.


Đằng sau những chiếc túi hàng hiệu tiền tỉ là những hành động tàn ác của con người.

Đằng sau những chiếc túi hàng hiệu tiền tỉ là những hành động tàn ác của con người.

Theo một cuộc khảo sát mới, những chiếc túi da đà điệu được yêu thích từ các thương hiệu, như Prada, Mulberry, Hermès, và Louis Vuitton được bán với giá có thể lên tới 100.000 bảng, khoảng 3 tỷ đồng.

Một con đà điểu đang được vặt lông để lột da tại một trang trại đà điểu. Tổ chức bảo vệ động vật PETA cho biết các nhà nghiên cứu đã ghi lại được các hoạt động này tại 2 công ty mổ thịt đà điểu lớn nhất trên thế giới.

Những người lên tiếng phản đối các hoạt động sát sinh các động vật quý hiếm cho rằng bộ sưu tập túi Hermes Birkin của Victoria Beckham được ước tính sẽ cần có 100 loài vật khoẻ mạnh để sản xuất, với chi phí khoảng 1,5 triệu bảng Anh.


Sự ngơ ngác của một chú đà điểu trước khi bị giết thịt.

Sự ngơ ngác của một chú đà điểu trước khi bị giết thịt.

Hoàn toàn không khó để kể tên các ngôi sao nổi tiếng sử dụng túi da đà điểu, cá sấu, từ siêu mẫu nổi tiếng Rosie Huntington-Whiteley, diễn viên Sienna Miller và Keira Knightley, cùng ngôi sao nhạc pop Rihanna.. Nữ diễn viên Catherine Zeta-Jones cũng từng xuất hiện với 2 chiếc túi màu cam làm từ da đà điểu.

Tuy nhiên, để làm được những chiếc túi siêu cao cấp này, các nhà sản xuất đã phải lột lông, da của đà điểu, thậm chí ngay cả khi chúng còn đang hoàn toàn tỉnh táo.


Những con đà điểu khác chứng kiến toàn bộ quá trình sát hại loài vật của mình.

Những con đà điểu khác chứng kiến toàn bộ quá trình sát hại loài vật của mình.

Một cuộc điều tra mới đây do PETA thực hiện cho biết các nhà nghiên cứu đã “thâm nhập” 2 nhà máy giết thịt đà điểu lớn nhất thế giới ở châu Phi, là những nhà cung cấp độc quyền loại da đà điểu cho Hermes Birkins.

Riêng 2 công ty này đã cung cấp tới 85% số lượng da đà điểu trên toàn thế giới, với khoảng 300.000 đà điểu bị giết hại mỗi năm để lấy da, lông và thịt.


Các công ty kinh doanh từ đà điểu sẵn sàng giết hại chúng từ khi chúng mới 1 tuổi

Các công ty kinh doanh từ đà điểu sẵn sàng giết hại chúng từ khi chúng mới 1 tuổi

Hoạt động tại các nhà máy này được mô tả là “tàn độc” để phục vụ cho nhu cầu làm đẹp của giới quý tộc. Các nhà điều tra đã chứng kiến các con đa điểu bị cặt cánh để lấy lông. Sau khi chúng được ném vào một góc, một số người sẽ vật chúng xuống đất để mổ xẻ.


Đà điểu bị giết hại để phục vụ cho những nhu cầu sử dụng túi da của giới lắm tiền nhiều của giới quý tộc.

Đà điểu bị giết hại để phục vụ cho những nhu cầu sử dụng túi da của giới lắm tiền nhiều của giới quý tộc.


Công nhân treo ngược đà điểu để vặt lông và lột da.

Công nhân treo ngược đà điểu để vặt lông và lột da.

Những công nhân tại đây sử dụng một dòng điện để dí vào đầu của đà điểu cho đến khi chúng bị lột da và xẻ thịt. Những con đà điểu đứng trong hàng có thể chứng kiến toàn bộ quá trình giết hại đồng loại của nó. Điều này được cho là đã vi phạm pháp luật châu Phi và cả các thông lệ quốc tế.

Trong suốt 3 tuần, các nhà nghiên cứu đã ghi lại được cảnh các công nhân đánh mạnh vào mặt đà điểu trong quá trình di chuyển chúng trước khi giết thịt.


Vặt lông

Vặt lông


Các loại lông được phân loại để phục vụ cho các mục đích khác nhau.

Các loại lông được phân loại để phục vụ cho các mục đích khác nhau.

Câu chuyện đau lòng đằng sau những chiếc túi tiền tỉ xa xỉ - 9

Các loại túi da đà điểu luôn được các ngôi sao nổi tiếng săn lùng.

Các loại túi da đà điểu luôn được các ngôi sao nổi tiếng săn lùng.

Một nhà nghiên cứu cho hay trong khi loài đà điểu có thể sống được 40 năm thì những công ty kiếm tiền từ chính loài vật này sẵn sàng giết hại chúng ngay từ năm đầu tiên nó được sinh ra. Tại các nhà máy này, họ sẽ phân loại để chọn loại đà điểu nào để thu hoạch thịt, và loại nào để lấy da.

Khôi Linh