Cán bộ dỡ mái đình bán gỗ sưa 1,2 tỷ đồng… gửi tiết kiệm!

(Dân trí) - 6 cán bộ đã kịp bán 4 thanh gỗ sưa ở mái vảy đình thôn Cựu Quán (xã Đức Thượng, Hoài Đức) có trọng lượng 127,5 kg (trong đó có 7,5 kg rác) thu được số tiền là 1,2 tỷ đồng chẵn, trong đó 700 triệu đồng gửi tiết kiệm…

Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội (VHTT-DL) Trương Minh Tiến vừa đưa ra thông tin chính thức về sự việc bán gỗ sưa tại đình thôn Cựu Quán xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức đang khiến dư luận quan tâm trong thời gian qua.

Tường trình người trong cuộc

UBND xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức ngày cho biết, khoảng 14 giờ ngày 3/3, nhận được tin báo đình thôn Cựu Quán bị một số người dỡ mái và lấy gỗ sưa để bán. Ngay lập tức lãnh đạo và công an xã đến hiện trường thấy mái vảy đình bị tháo dỡ. Công an đã xác minh làm rõ sự việc đồng thời chỉ đạo nhân dân thôn Cựu Quán có biện pháp bảo quản các đồ thờ trong đình.

Hiện trường dỡ mái đình lấy gỗ sưa đem bán (Ảnh: LĐ)
Hiện trường dỡ mái đình lấy gỗ sưa đem bán (Ảnh: LĐ)

Đến 16 giờ ngày 3/3, Công an xã Đức Thượng nhận được đơn trình báo của 5 ông bà ở thôn Cựu Quán với nội dung trình báo lãnh đạo thôn, Ban khánh tiết cùng ông từ (người trông đình) bán 4 thanh gỗ sưa ở mái vảy đình. Ngay sau đó, công an mời 6 cán bộ bán gỗ sưa của đình ra trụ sở làm việc bao gồm: ông Nguyễn Phú Ngà (Bí thư chi bộ thôn), ông Nguyễn Phú Lực (Trưởng thôn), ông Nguyễn Ích Chất (Trưởng Ban các cụ), ông Nguyễn Ích Bạ (Ban khánh tiết), ông Đàm Văn Sáu (Hội người cao tuổi), ông Nguyễn Hữu Thắng (ông từ trông đình).

Qua xác minh công an xã Đức Thượng cho biết, cả 6 cán bộ nêu trên đã thừa nhận trong ngày 2/3, có bán 4 thanh gỗ xưa ở mái vảy của Quán thôn Cựu Quán cho nhà chùa Thích Diệu Bàn với số lượng gỗ là 127,5 kg (trong đó có 7,5 kg rác) thu được số tiền là 1,2 tỷ đồng chẵn.

Theo lời khai của ông Nguyễn Ích Bạ số tiền thu được 700 triệu đồng đã được gửi tại Ngân hàng Nông nghiệp huyện Hoài Đức, còn lại số tiền 500 triệu đồng thì mua ruộng ở gần chùa và mua đồ gỗ sửa lại mái vảy của Quán. Công an huyện Hoài Đức đã phối hợp với Công an xã lập biên bản tạm giữ một quyển sổ tiết kiệm của ông Bạ trị giá 500 triệu đồng để điều tra làm rõ sự việc. Qua báo cáo của ông Nguyễn Phú Lực - Trưởng thôn Cựu Quán thì việc 6 ông đã họp và tự ý thống nhất bán gỗ sưa là có thật.

6 cán bộ tự thống nhất dỡ mái đình lẫy gỗ sưa

Qua thu thập chứng cứ ban đầu cho thấy, 6 cán bộ ở thôn Cựu Quán đã không tổ chức họp bàn công khai trước nhân dân mà tự ý thống nhất và tự ý dỡ mái vảy đình để bán 4 thanh kè bằng gỗ sưa với số lượng là 127,5 kg gỗ. Do vụ việc quá phức tạp nên lãnh đạo xã Đức Thượng đã thống nhất yêu cầu Công an xã chuyển toàn bộ hồ sơ lên Công an huyện Hoài Đức tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Ngày 6/3, UBND huyện Hoài Đức đã giao Trưởng công an huyện điều tra làm rõ sự việc, nếu có dấu hiệu vi phạm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, kịp thời ngăn chặn các hành vi gây phức tạp và mất an ninh trật tự tại địa phương. Giao UBND xã Đức Thượng có trách nhiệm bảo đảm an ninh bảo vệ hiện trường, bảo quản chống thất thoát hiện vật tại đình thôn Cựu Quán và có phương án khắc phục lại nguyên trạng kiến trúc của Quán báo cáo UBND huyện theo quy định.

Trước sự việc trên, ông Trương Minh Tiến Phó Giám đốc Sở VHTT-DL Hà Nội cho biết, sở này đã có văn bản đề nghị UBND huyện Hoài Đức chỉ đạo các phòng, ban chức năng có liên quan của huyện phối hợp với UBND xã Đức Thượng khẩn trương kiểm tra, chấn chỉnh ngay các sai phạm mà báo đã nêu và báo cáo UBND thành phố bằng văn bản kết quả đã giải quyết vụ việc trước ngày 15/3.

Quang Phong