Cãi thua vợ, chàng rể chạy bộ 30km về nhà ngoại "mách tội"

Thảo Trinh

(Dân trí) - Sau màn "đấu khẩu" thất bại trước vợ, chàng trai này quyết định chạy bộ hàng chục km về nhà cha mẹ vợ để "mách tội". Thấy vậy, mẹ vợ đã ra hình phạt bắt con gái mình chạy bộ ngược về nhà hai vợ chồng.

Mới đây, bức hình ghi lại khoảnh khắc chàng trai trẻ trong trang phục thể thao màu cam nổi bật đang chạy bộ trên đường nhanh chóng trở thành chủ đề gây "sốt" mạng bởi sự thật hài hước phía sau.

Theo trang 163, chàng trai này sống cùng vợ tại thành phố Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc). Vì thua ấm ức trước lý lẽ vô lý của vợ sau một lần cãi vã nên người chồng quyết định về nhà cha mẹ vợ để "mách tội".

Tuy nhiên, anh chàng 28 tuổi quyết định không đi xe mà chạy bộ hơn 30km sang nhà ngoại, mặc người vợ lái ô tô theo sau liên tục hét lớn "Anh dừng lại đi, đừng chạy nữa. Có gì lên xe rồi chúng ta từ từ nói!".

Cãi thua vợ, chàng rể chạy bộ 30km về nhà ngoại mách tội - 1

Chàng trai chạy bộ 30km về nhà bố mẹ vợ để "mách tội" vì cãi thua vợ.

Dù quãng đường khá dài nhưng anh luôn thể hiện gương mặt rạng rỡ với tinh thần tràn đầy sảng khoái. Điều đó khiến nhiều người đi đường còn tưởng nhầm anh chàng mặc bộ đồ thể thao nổi bật này đang tập thể dục buổi sáng.

Cuối cùng, chàng rể cũng chạy đến được nhà ngoại còn cô vợ thì bị bố mẹ khiển trách. Mẹ vợ đã quyết định đưa ra hình phạt cho cô con gái của mình, lấy lại công bằng cho con rể. "Chồng con sang đây bằng cách nào thì bây giờ con cũng về lại nhà bằng cách đó đi", mẹ đẻ nói với con gái.

Trong khi cô vợ ấm ức không kém thì chàng rể hết sức vui mừng, thích thú vì màn phân xử công tâm của mẹ vợ. Anh đưa đôi giày chạy bộ cho vợ, còn mình lái xe đi theo sau về tới nhà.

Cãi thua vợ, chàng rể chạy bộ 30km về nhà ngoại mách tội - 2

Người vợ phải chạy bộ ngược về nhà của hai vợ chồng sau hình phạt của mẹ đẻ.

Video sau đó được đăng tải trên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý. Đa phần cư dân mạng đều bày tỏ thích thú với sự "lầy lội" của cặp đôi này. Thậm chí nhiều người còn cho rằng đây là chiêu "cao tay" để trị đối phương khi bản thân phải chịu ấm ức.

Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng chuyện vợ chồng mâu thuẫn không nên làm bố mẹ đôi bên phải lo lắng. Các cặp đôi cần có cách hành xử trưởng thành hơn.