Bốn “đại gia” châu Á trong Top 25 gia đình giàu nhất thế giới

Linh Lê

(Dân trí) - Thời Covid-19 giới siêu giàu vẫn kiếm tiền nhiều hơn hoặc không mấy bị tác động. Có thể thấy điều đó qua danh sách Các gia đình Giàu nhất thế giới năm 2020 vừa được Bloomberg công bố.

Bốn “đại gia” châu Á trong Top 25 gia đình giàu nhất thế giới - 1

Gia đình giàu nhất hành tinh năm 2020 là gia tộc của tỷ phú Mỹ Walton với khối tài sản trị giá 215 tỷ USD. (Ảnh: Reuters)

Bloomberg là hãng tài chính, phần mềm, dữ liệu và truyền thông tư nhân có trụ sở tại New York, Mỹ.

Bloomberg xác định thứ hạng các gia đình giàu nhất thế giới năm 2020 dựa trên các số liệu giá trị tài sản ròng từ ngày 24/7/2020, không tính tới của cải từ thế hệ đầu tiên, do một người thừa kế duy nhất kiểm soát hay có nguồn gốc chủ yếu từ nhà nước. Mà sự giàu có của các gia đình này chỉ bắt nguồn từ một hãng hoặc doanh nghiệp chung.

Các gia đình giàu nhất thế giới hiện sở hữu tổng cộng 1,4 ngàn tỷ USD tài sản. Lợi nhuận chính họ thu được từ nhiều lĩnh vực hoạt động như bán lẻ, truyền thông, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ…

Bốn “đại gia” châu Á trong Top 25 gia đình giàu nhất thế giới - 2

Những gương mặt đại diện cho 3 trong số những gia đình giàu nhất châu Á. (Ảnh: newsblare)

Theo đó, gia đình giàu nhất thế giới năm 2020 là gia tộc của tỷ phú Mỹ Walton với khối tài sản trị giá 215 tỷ USD có nguồn gốc từ Walmart - tập đoàn bán lẻ đa quốc gia của Mỹ.

Tiếp theo là:

Gia đình Mars, Mỹ (thứ 2) với 120 tỷ USD tài sản có nguồn gốc từ Mars Inc.

Gia đình Koch, Mỹ (thứ 3) với 109,7 tỷ USD tài sản có nguồn gốc từ Koch Industries.

Hoàng gia Arab Saudi (thứ 4) với 95 tỷ USD tài sản có nguồn gốc từ dầu khí.

Lọt vào Top 25 trong danh sách năm nay có 4 đại diện của châu Á gồm:

Bốn “đại gia” châu Á trong Top 25 gia đình giàu nhất thế giới - 3

CEO Mukesh Ambani và vợ Nita Ambani cùng gia đình sống trong biệt thự xa hoa rộng 27 ngàn mét vuông ở thành phố Mumbai. (Ảnh: Getty)

Gia tộc tỷ phú Ấn Độ Ambani chiếm vị trí thứ 5 trong danh sách, với khối tài sản trị giá 81,3 tỷ USD có nguồn gốc từ tập đoàn Reliance Industries - tổ hợp lọc dầu lớn nhất thế giới. Tập đoàn còn sở hữu nhiều doanh nghiệp trên khắp Ấn Độ, bao gồm cả các công ty hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ và viễn thông.

Bốn “đại gia” châu Á trong Top 25 gia đình giàu nhất thế giới - 4

Ông Dhanin Chearavanont - con trai người sáng lập ra Charoen Pokphand, hiện là Chủ tịch cấp cao của tập đoàn. (Ảnh: Reuters)

Gia đình tỷ phú Thái Lan Chearavanont xếp thứ 21 với 30,7 tỷ USD tài sản có nguồn gốc từ tập đoàn đa chức năng Charoen Pokphand (do ông Chia Ek Chor sáng lập năm 1921).

Bốn “đại gia” châu Á trong Top 25 gia đình giàu nhất thế giới - 5

Tỷ phú Hong Kong Thomas Kwok. (Ảnh: AP)

Gia tộc Kwok, Hong Kong xếp thứ 23 với 30,4 tỷ USD tài sản có nguồn gốc từ Sun Hung Kai Properties - một trong những nhà phát triển bất động sản lớn nhất Hong Kong, hiện do 2 anh em tỷ phú Thomas và Raymond Kwok nắm quyền kiểm soát.

Bốn “đại gia” châu Á trong Top 25 gia đình giàu nhất thế giới - 6

Ồng Jay Lee, Phó Chủ tịch Samsung, cùng 2 chị em gái Boo-jin và Seo-hyun. (Ảnh: Korea Times)

Gia tộc họ Lee đứng đầu tập đoàn Samsung của Hàn Quốc xếp thứ 25, với 29 tỷ USD tài sản chủ yếu do tập đoàn Samsung đem lại. Hãng khổng lồ điện tử Samsung hiện là nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới, bao gồm 62 công ty.