Bình Định hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sau bão

(Dân trí) - Ngày 15/12, UBND tỉnh Bình Định họp trực tuyến chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả sau bão lũ nhằm sớm ổn định đời sống nhân dân.

Theo đó, mức chung mà tỉnh Bình Định phê duyệt là hỗ trợ 30 triệu đồng cho mỗi hộ dân có nhà sập hoàn toàn, 15 triệu đồng cho mỗi hộ có nhà bị hư hỏng.

Riêng hộ gia đình chính sách có nhà bị sập được hỗ trợ 40 triệu đồng, hộ nghèo có nhà bị sập được hỗ trợ thêm 10 triệu đồng.

Bình Định hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sau bão
UBND tỉnh Bình Định đồng ý mức hỗ trợ 30 triệu đồng cho mỗi hộ có nhà bị sập do bão số 4 và số 5 gây ra

Theo số liệu thống kê của các Sở, ngành của tỉnh Bình Định, do ảnh hưởng của bão số 4 và số 5 đã làm sập 136 ngôi nhà dân và 28 ngôi nhà khác bị hư hỏng; nhiều cầu, cống, đập dâng bị hư hỏng nặng. Bão lũ cũng đã làm ngập úng 10.000 ha Đông Xuân, trong đó có khoảng 5.000 ha lúa bị trôi, thối, mất giống (tương đương khoảng 600 tấn lúa giống).

Tại buổi họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng chỉ đạo các Sở, ban ngành liên quan thực hiện nhiều giải pháp quan trọng nhằm khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra, sớm ổn định đời sống, sản xuất của người dân. Trong đó, UBND tỉnh đồng ý hỗ trợ lúa giống cho các địa phương theo tinh thần, địa phương chủ động ứng trước ngân sách để mua lúa giống, Sở NN-PTNT chịu trách kiểm tra, giám sát. Địa phương nào gặp khó khăn về việc liên hệ mua lúa giống, liên hệ với Sở NN-PTNT để được hỗ trợ.

Doãn Công