Bí quyết của những bà mẹ có con học ở top đại học danh giá nhất thế giới

(Dân trí) - Bằng những kinh nghiệm thực tế trong cách nuôi dạy con, các bà mẹ có con học trường đại học danh giá đã đúc kết ra các bí quyết giáo dục vô cùng đơn giản nhưng đầy hiệu quả cho các bậc làm cha, làm mẹ trên toàn thế giới.

Hongyan, một người phụ nữ đến từ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, đã khiến nhiều người ngưỡng mộ nhờ nuôi dạy đứa con bại não thi đỗ trường đại học danh tiếng thế giới - Đại học Harvard.

Được biết, người con trai tên Dinh, sinh năm 1988 của bà đã gần như không thở được khi vừa mới chào đời và sau đó, anh đã bị bại não do biến chứng.

Đã có rất nhiều người khuyên Hongyan nên từ bỏ đứa bé vì nó sẽ trở thành gánh nặng sau này, nhưng bà vẫn mặc kệ và quyết định đó đã không khiến người phụ nữ này thất vọng.

Sau nhiều năm nỗ lực “trồng người”, cuối cùng Hongyan cũng nhận được thành quả khi Ding luôn có thành tích cao trong lớp. Theo tìm hiểu, vào năm 2011, Ding tốt nghiệp cử nhân trường Đại học Khoa học Môi trường và Kỹ thuật Bắc Kinh. Bốn năm sau, anh đăng ký học Thạc sĩ tại trường Luật Quốc tế và sau đó, bắt đầu học Tiến sĩ tại Đại học Harvard.

Khi được hỏi về bí quyết để nuôi dạy một đứa trẻ khuyết tật trở thành tiến sĩ của trường đại học danh tiếng, Hongyan đã chia sẻ rằng, tất cả đều xuất phát từ sự thương con. Dù rất bận vì làm thêm nhiều việc, nhưng bà mẹ này vẫn luôn sắp xếp thời gian để đưa Ding tới các buổi trị liệu phục hồi chức năng, thậm chí, bà còn hướng dẫn con trai chơi các trò giải câu đố để nâng cao trí thông minh.

Bà tâm sự: “Tôi sợ rằng những người khác sẽ tò mò khi Ding không thể dùng đũa trên bàn ăn và khiến nó phải giải thích về tình trạng bại não, khuyết tật của bản thân. Tôi không muốn Ding xấu hổ vì những vấn đề thể chất này. Vì vậy tôi đặt tiêu chuẩn cho con trai cao hơn nhứng đứa trẻ khác, tôi đã rất nghiêm khắc rèn luyện để Ding khắc phục khó khăn và bắt kịp người khác".

Bí quyết của những bà mẹ có con học ở top đại học danh giá nhất thế giới - 1

Trần Mỹ Linh, một bà mẹ 61 tuổi đến từ Hồng Kông, Trung Quốc, người đã từng gây xôn xao trên cộng đồng mạng  khi chia sẻ bí quyết “10 không” giúp 3 đứa con thi đỗ Đại học Stanford - ngôi trường danh giá hàng đầu nước Mỹ.

Bí quyết “10 không” như sau:

1. Không so sánh con mình với con người khác: Vì nếu so sánh quá nhiều sẽ khiến con mất tự tin và không dám bộc lộ tiềm năng trước mặt bố mẹ, thậm chí còn khiến đứa trẻ trở nên ghen ghét bạn bè.

2. Không thưởng phần thưởng về vật chất: Nếu thưởng cho trẻ nhỏ đồ chơi, chúng sẽ vứt món đồ đó sau khi chán. Vì vậy, tốt nhất nên gợi ý những phần thưởng khơi dậy sự hứng thú, đồng thời, giúp kết nối các thành viên trong gia đình.

3. Không nên khắt khe thời gian biểu của con: Không nên bắt con phải phân biệt rạch ròi giữa việc học và chơi, vì điều này sẽ giúp chúng cảm thấy chuyện học không hề đáng sợ.

4. Không để con tham gia quá nhiều lớp học ngoại khóa: Tổ chức các buổi đi chơi cùng gia đình sẽ giúp trẻ nhỏ phát triển tốt hơn là tham gia các lớp học ngoại khóa.

5. Không nên phản đối chuyện yêu đương thời học sinh: Khuyến khích con có trách nhiệm với bạn gái, bởi tình yêu sẽ giúp con trẻ cảm nhận được cách yêu thương mọi người, đồng thời cha mẹ nên sớm dạy cho con trẻ hiểu về kiến thức giới tính.

6. Không nên đánh mắng con: Giảng giải sai lầm của con là cách dạy dỗ đúng nhất.

7. Không nên thay con quyết định: Cha mẹ không nên can thiệp vào  cuộc sống của con quá nhiều, hãy tôn trọng quyết định của con.

8. Không nên nói dối con: Cha mẹ nên tuân thủ lời hứa với con trẻ, nếu không trẻ sẽ nghĩ cha mẹ là kẻ nói dối. Nếu con trẻ không còn tin vào lời hứa thì cuộc sống sau này của con sẽ rất cô đơn.

9. Không nên vì công việc bỏ rơi con: Cha mẹ nên dành thời gian để chơi đùa, tâm sự với trẻ, điều này sẽ khiến trẻ trở nên hòa đồng và phát triển tốt hơn.

10. Không nên để con chờ đợi khi con đặt câu hỏi: Cha mẹ nên sẵn lòng trả lời mọi câu hỏi của con, nếu gặp câu hỏi không biết đáp án, hãy cùng con tìm ra câu trả lời.

Gần đây, một bà mẹ Hàn Quốc tên là Hesung Chun Koh đã khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ vì phương pháp giáo dục tài tình giúp 6 người con trở thành tiến sĩ tại hai trường đại học hàng đầu thế giới, đó là Đại học Harvard và Đại học Yale.

Ngoài ra, họ cũng là giảng viên, hiệu trưởng, chủ tịch của các trường đại học danh tiếng khác và gia đình của họ cũng được Bộ giáo dục Mỹ bầu chọn là "Đối tượng nghiên cứu giáo dục gia đình người Mỹ gốc Á".

Hesung Chun Koh đã chia sẻ triết lý giáo dục của mình như sau:

  • Không cho con tất cả mà chỉ cho những gì thuộc khả năng của mình.
  • Luôn phải sắp xếp thời gian khéo léo để không vì công việc mà bỏ quên con cái.
  • Khi con gặp các vấn đề ở trường và cần trò chuyện, hãy ở bên cạnh con.
  • Luôn đặt học tập là một ưu tiên lớn trong cuộc sống. Nếu bố mẹ ngồi vào bàn học, con cái cũng sẽ có thói quen đó.

Minh Nhật 

Tổng hợp