Bị bắt giữ vì chụp ảnh bán khỏa thân trước chùa Thái Lan

Hai công dân Mỹ vừa bị bắt giữ ở Thái Lan sau khi chụp ảnh bán khỏa thân trước một ngôi chùa, BBC đưa tin.

Hai du khách Mỹ chụp ảnh để hở phần dưới tại một ngôi chùa ở Bangkok
Hai du khách Mỹ chụp ảnh để hở phần dưới tại một ngôi chùa ở Bangkok

Hai khách du lịch chụp ảnh tại chùa Wat Arun nổi tiếng ở Bangkok, đăng trên Twitter và Instagram.

Các nhà chức trách Thái Lan nói với BBC rằng cặp đôi này, Joseph và Travis Dasilva, sẽ bị phạt và trục xuất.

Thái Lan có quy định rất nghiêm ngặt về những hành vi được coi là thiếu tôn trọng và xúc phạm đến Phật giáo.

Hai du khách Mỹ bị bắt vào cuối ngày 28.11 khi đang ở sân bay Don Mueang, chuẩn bị rời Bangkok.

Phát ngôn viên của cảnh sát nhập cảnh Thái Lan, ông Choengron Rimpadee, nói với BBC rằng hai người này nằm trong danh sách theo dõi sau khi các quan chức phát hiện ảnh của họ trên mạng xã hội.

"Một khi các cáo buộc được thông qua, cảnh sát Thái Lan sẽ thu hồi thị thực của họ và chuẩn bị trục xuất", ông Rimpadee nói. "Họ cũng sẽ bị cấm trở lại Thái Lan”.

Hai người này đang bị cáo buộc tội khỏa thân nơi công cộng – một hành vi vi phạm pháp luật Thái Lan có thể bị phạt tới 5,000 baht (3,5 triệu đồng).

Tuy nhiên, các quan chức chính phủ Thái Lan nói với giới truyền thông rằng những cáo buộc này có thể nghiêm trọng hơn.

Theo một quan chức Mỹ, hai người đàn ông này đang yêu cầu giúp đỡ.

Ủy viên hội đồng thành phố San Diego, Nicole Murray-Ramirez, nói: "Mặc dù rất thất vọng về hành động của họ, tôi vẫn đang nói chuyện với các quan chức chính phủ Mỹ để xem chúng tôi có thể hỗ trợ gì".

Theo Trà My
Dân Việt