Bên trong ngôi làng phụ nữ chỉ cắt tóc một lần trong đời

Những phụ nữ Dao ở Trung Quốc chỉ cắt tóc một lần duy nhất trong đời vào thời điểm trước khi kết hôn.


Theo tờ Nhân dân Nhật báo, ngôi làng Huangluo tại tỉnh Quảng Tây ở Trung Quốc là nơi sinh sống của khoảng 600 người Dao. Phụ nữ của dân tộc này thường mặc váy đỏ và để tóc dài tới tận mắt cá chân.

Theo tờ Nhân dân Nhật báo, ngôi làng Huangluo tại tỉnh Quảng Tây ở Trung Quốc là nơi sinh sống của khoảng 600 người Dao. Phụ nữ của dân tộc này thường mặc váy đỏ và để tóc dài tới tận mắt cá chân.


Khoảng 60 phụ nữ tại ngôi làng Huangluo đều có tóc dài hơn 1m và một người trong số này có tóc dài tới 2,1 m.

Khoảng 60 phụ nữ tại ngôi làng Huangluo đều có tóc dài hơn 1m và một người trong số này có tóc dài tới 2,1 m.


Những phụ nữ Dao tại ngôi làng Huangluo chỉ cắt tóc một lần duy nhất trong đời, trước khi lấy chồng bởi họ tin tóc dài mang lại tuổi thọ, sự giàu có và may mắn.

Những phụ nữ Dao tại ngôi làng Huangluo chỉ cắt tóc một lần duy nhất trong đời, trước khi lấy chồng bởi họ tin tóc dài mang lại tuổi thọ, sự giàu có và may mắn.


Một số phụ nữ dân tộc Dao làm việc như diễn viên cho một gánh hát địa phương, chuyên tổ chức các buổi biểu diễn để thu hút khách du lịch.

Một số phụ nữ dân tộc Dao làm việc như diễn viên cho một gánh hát địa phương, chuyên tổ chức các buổi biểu diễn để thu hút khách du lịch.


Bà Pan Jifeng, một cư dân tại ngôi làng Huangluo, cho biết truyền thống để tóc dài của dân tộc Dao được truyền qua nhiều thế hệ và vẫn được gìn giữ cho đến ngày nay.

Bà Pan Jifeng, một cư dân tại ngôi làng Huangluo, cho biết truyền thống để tóc dài của dân tộc Dao được truyền qua nhiều thế hệ và vẫn được gìn giữ cho đến ngày nay.


Bà Pan cho biết những người phụ nữ thường giữ lại nước vo gạo nếp để gội đầu với nước suối.

Bà Pan cho biết những người phụ nữ thường giữ lại nước vo gạo nếp để gội đầu với nước suối.


“Chúng tôi không cắt tóc từ khi chào đời. Khi lên 18 tuổi, chúng cắt tóc duy nhất một lần trong nghi lễ trưởng thành, đánh dấu thiếu nữ đã lớn và có thể kết hôn”, bà Pan giải thích.

“Chúng tôi không cắt tóc từ khi chào đời. Khi lên 18 tuổi, chúng cắt tóc duy nhất một lần trong nghi lễ trưởng thành, đánh dấu thiếu nữ đã lớn và có thể kết hôn”, bà Pan giải thích.


Những bó tóc cắt trong nghi lễ trường thành được giữ lại. Sau khi kết hôn và sinh con, phụ nữ Dao sẽ đội chúng lên đầu như một cách để phân biệt với những cô gái chưa có chồng.

Những bó tóc cắt trong nghi lễ trường thành được giữ lại. Sau khi kết hôn và sinh con, phụ nữ Dao sẽ đội chúng lên đầu như một cách để phân biệt với những cô gái chưa có chồng.


Tuy nhiên, một số bé gái dân tộc Dao ngày nay không còn giữ truyền thống để tóc dài như mẹ hay bà của họ.

Tuy nhiên, một số bé gái dân tộc Dao ngày nay không còn giữ truyền thống để tóc dài như mẹ hay bà của họ.


Bà Pan cho biết cháu gái của mình đã nuôi tóc từ nhỏ, nhưng bà sẽ không can thiệp nếu cô bé muốn cắt tóc ngắn.

Bà Pan cho biết cháu gái của mình đã nuôi tóc từ nhỏ, nhưng bà sẽ không can thiệp nếu cô bé muốn cắt tóc ngắn.


Nhiều phụ nữ Dao tại ngôi làng Huangluo được mời làm diễn viên hay bán đồ thổ cẩm cho du khách.

Nhiều phụ nữ Dao tại ngôi làng Huangluo được mời làm diễn viên hay bán đồ thổ cẩm cho du khách.

Theo Dân Việt