Bé gái 3 tuổi nguy kịch vì bị bỏ quên trong xe bus của trường suốt 6 tiếng

Huy Hoàng

(Dân trí) - Hiện tình trạng của bé gái 3 tuổi vẫn chưa được cải thiện sau khi phát hiện bị bỏ quên trong xe bus của trường suốt nhiều giờ đồng hồ.

Một bé gái 3 tuổi được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh bên trong chiếc xe bus đậu bên ngoài Trung tâm Giáo dục sớm Le Smileys ở Gracemerre, gần Rockhampton, Queensland, New Zealand, vào khoảng 15h theo giờ địa phương hôm 4/5.

Bé gái 3 tuổi nguy kịch sau khi bị bỏ quên trong xe bus của trường

Bé gái được xác nhận là Nevaeh Austin, 3 tuổi. Cha em bé cho biết, con gái anh được xe bus nhà trường tới nhà đón lúc 9h sáng cùng ngày. Nhưng không rõ vì lý do gì, cô bé bị bỏ lại trên xe suốt gần 7 tiếng khi nhiệt độ ngoài trời vào khoảng 28 độ C.

Khi được phát hiện ra, nạn nhân lập tức được đưa tới bệnh viện Rockhampton cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và chuyển tới Brisbane giữa đêm. Các bác sĩ cho biết, cô bé bị suy thận và sẽ phải chụp cắt lớp não sâu nhằm xác định mức độ tổn thương. Sau đó, tình trạng bé gái đã ổn định hơn nên được chuyển về phòng chăm sóc đặc biệt.

Bé gái 3 tuổi nguy kịch vì bị bỏ quên trong xe bus của trường suốt 6 tiếng - 1
Bé gái 3 tuổi bị bỏ quên trên xe hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch (Ảnh: The Guardian).

Vụ việc hiện đang được cơ quan điều tra làm rõ. Rất nhiều nghi vấn được đặt ra hiện nay đó là, vì sao giáo viên trong trường không nhận thấy sự vắng mặt của bé gái. Phía cảnh sát đang tiến hành thẩm vấn nhân viên trường mầm non và kiểm tra điều kiện của chiếc xe bus. Hiện tại, trường mầm non Le Smileys phải đóng cửa nhằm phục vụ công tác điều tra.

Các chuyên gia cho biết, nhiệt độ bên trong một chiếc xe ô tô đỗ dưới trời nắng trong hơn một tiếng có thể lên tới 50 độ C.

Một sự việc tương tự từng gây xôn xao dư luận Mỹ vào tháng 8/2019. Đó là trường hợp của bé trai có tên Noah Sneed, 2 tuổi, tại Floria, đã thiệt mạng vì bị bỏ quên suốt 5 tiếng trong xe đưa đón của trường mẫu giáo.

Theo báo cáo, thi thể bé trai được phát hiện trong xe nằm ở bãi đỗ xe của trường mẫu giáo. Điều tra cho thấy, trường mẫu giáo này không có danh sách điểm danh học sinh trên xe, cũng bỏ qua việc kiểm đếm các em khi được chở tới trường.

Bé gái 3 tuổi nguy kịch vì bị bỏ quên trong xe bus của trường suốt 6 tiếng - 2
Trường mẫu giáo ở California, Mỹ, nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: News).

Nữ tài xế lái xe bus đón học sinh cũng không tuân thủ quy trình tắt hệ thống báo động an toàn khi đưa các bé xuống xe. Theo duy định, lái xe không được phép tắt hệ thống này trước khi mở cửa, bởi chức năng của nó là phát tín hiệu báo động nếu có học sinh bị bỏ quên trên xe.  

Hậu quả là bé Noah bị bỏ lại trong chiếc xe van suốt nhiều giờ đồng hồ giữa thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao. Vào khoảng 15 giờ cùng ngày, một nhân viên nhà trường đã phát hiện thấy thi thể bé trai.