Bàn tay dày bất thường của võ sư mê truyện Kim Dung luyện võ hơn 20 năm

(Dân trí) - Luyện tập môn võ Thiết Sa Chưởng hơn 20 năm khiến lòng bàn tay phải của võ sư Trương Long Tường ở Trung Quốc dày tới 8cm, gần gấp đôi người bình thường.

Dùng tay không chẻ vỡ 8 viên gạch, đóng đinh thép vào gỗ bằng mu bàn tay… Đó không phải trò ảo thuật mà là những màn biểu diễn quen thuộc của người luyện Thiết Sa Chưởng.  

Võ sư Trương Long Tường sinh năm 1973 hiện sống tại thành phố Tế Nam (Trung Quốc) đã theo đuổi môn võ thuật này hơn 20 năm qua. Hiện ông sở hữu lòng bàn tay phải dày khoảng 8cm, gần gấp đôi người bình thường.

Bàn tay dày bất thường của võ sư mê truyện Kim Dung luyện võ hơn 20 năm - 1
Võ sư Trương Long Tường với lòng bàn tay phải dày khoảng 8cm (Ảnh: Sina).

“Tôi luyện Thiết Sa Chưởng bằng cách đánh bao cát chứa bi sắt chứ không phải nhúng tay vào cát nóng như phim ảnh”, ông nói.

Sinh ra tại huyện Lương Sơn, ông Trương mê võ thuật từ nhỏ và từng học nhiều bài quyền, binh khí truyền thống. Tuy nhiên sau khi xem bộ phim "Anh hùng xạ điêu" vốn được chuyển thể từ tiểu thuyết võ hiệp kinh điển của cố nhà văn Kim Dung, ông đặc biệt đam mê môn võ thuật Thiết Sa Chưởng.

“Trong phim có nhiều loại thần công hư cấu, nhưng Thiết Sa Chưởng là thứ tồn tại ngoài đời thật”, ông chia sẻ.

Dù muốn được tìm học nhưng suốt nhiều năm không không biết thầy dạy ở đâu.

Mãi tới năm 1998, khi làm đội trưởng đội bảo vệ tại một công ty, ông mới tình cờ gặp một cao thủ thiết sa chưởng trong buổi ăn cùng bạn bè. Người này đồng ý chỉ dạy kỹ thuật nhưng yêu cầu ông phải tự kiên trì luyện tập.

Sau khi được hướng dẫn, mỗi ngày ông Trương dành 1-2 giờ dùng tay đập, chặt, bổ vào bao sắt chứa đầy bi thép nhỏ. Ngoài ra, ông còn thoa loại thuốc gia truyền do sư phụ truyền lại.

Bàn tay dày bất thường của võ sư mê truyện Kim Dung luyện võ hơn 20 năm - 2
Ông luyện tập Thiết Sa Chưởng hàng chục năm qua (Ảnh: Sina).

Theo ông, đây là loại thuốc giúp bảo vệ tay, tránh các chấn thương, vừa kích thích cơ phát triển. Sau nhiều năm luyện tập, lòng bàn tay phải của ông ngày càng dày hơn. Ngoài ra, các khớp lớn và lòng bàn tay xuất hiện những lớp chai tay lớn.

Hiện độ dày bàn tay phải của ông đạt khoảng 8cm, thậm chí dày hơn cả hai bàn tay chắp lại của người bình thường. Trong các video lưu trên điện thoại, ông dễ dàng dùng một chưởng chẻ vỡ 8 viên gạch trắng xếp chồng lên nhau.

Dù theo đuổi việc luyện tập hàng chục năm qua, ông Trương vẫn duy trì việc rèn luyện đều đặn. Ông cho rằng, nếu chỉ vài ngày dừng tập, bàn tay sẽ mềm đi và công lực giảm xuống rõ rệt.

Với nhiều năm nghiên cứu môn võ thuật này, ông Trương nhận định, nhiều người vẫn hiểu sai về Thiết Sa Chưởng do ảnh hưởng từ phim ảnh. Ông từng được mời tới biểu diễn tại một sự kiện. Nhưng khi tới nơi, ông phát hiện ban tổ chức cho đun nóng một nồi cát lớn.

"“Họ nghĩ Thiết Sa Chưởng là phải thọc tay vào cát nóng như trong phim kiếm hiệp”, ông kể.

Vị võ sư giải thích rằng, việc đưa tay vào cát nóng có thể gây tổn thương nghiêm trọng, đặc biệt ở vùng móng tay.

Hiện ông Trương đã đào tạo hàng trăm học trò trên khắp Trung Quốc, thậm chí có người từ Urumqi tìm tới xin học. Ông cho biết tiêu chí chọn học trò quan trọng nhất là nhân cách.

Theo ông, Thiết Sa Chưởng không chỉ tồn tại trong phim ảnh mà là một môn công phu có thật và đòi hỏi quá trình khổ luyện lâu dài. Khi mở võ quán dạy môn Thiết Sa Chưởng ở Tế Nam, ông mong muốn nhiều người hiểu rõ về môn võ thuật này.

“Tôi luôn dặn học trò không được ỷ mạnh hiếp yếu”, võ sư nói.

Thiết Sa Chưởng (hay chưởng bàn tay sắt) là hệ thống các kỹ thuật luyện tập trong nhiều môn võ thuật Trung Quốc. Đây là một trong 72 tuyệt kỹ nguyên bản của chùa Thiếu Lâm.

Môn võ này tập trung rèn luyện đôi bàn tay trở nên cực kỳ cứng cáp và có sức tàn phá lớn, giúp người luyện có thể tung ra những cú đánh uy lực mà không bị chấn thương.

Đọc nhiều trong Đời sống