Bán con gái, mua con trai

(Dân trí) - Thèm có cậu con trai để nối dõi tông đường, không ít ông bố bà mẹ ở Trung Quốc đã nhẫn tâm bán liền tay bé gái mới chào đời, rồi thản nhiên như không mua bé trai khác thế chỗ.

Công an tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc mới đây vừa bắt giữ một băng nhóm tội phạm chuyên mua bán trẻ em sơ sinh gồm 31 tên đồng đảng, cứu thoát 13 em bé vẫn đang tuổi lót tã khỏi móng vuốt của những kẻ “hổ vồ”.

 

Kẻ cầm đầu đường dây là mẹ mìn Trương Mậu Tân, chuyên đi “săn hàng” ở các vùng quê tỉnh Vân Nam, thường là những gia đình nông dân đông con, túng quẫn, sau đó đem tới Phúc Kiến bán lại cho bất kỳ mối nào có nhu cầu.


Trong vụ bắt tại trận này còn có sự hiện diện của một cặp vợ chồng ở huyện Yongtai (Phúc Kiến). Gia đình này hiện đã có 2 con gái, cố đẻ đứa thứ 3 cũng lại ra “thị mẹt”. Họ tìm đến mẹ mìn Trương để bán cô con gái út, sau đó ngã giá nhờ mua cho một thằng cu.

 

Theo luật Trung Quốc, hành vi buôn bán trẻ con (từ 3 trở lên) sẽ bị tử hình.

 

H. Minh

Theo China Daily