Bà mẹ ở Hà Nội gây "sốt" với những bình hoa 0 đồng

Hồng Anh

(Dân trí) - Từ những bông hoa dại mọc ven đường như hoa chiều tím, hoa ngũ sắc, lá dương xỉ, cỏ lau, chị Thanh Thủy đã tạo ra những bình hoa đẹp mắt khiến nhiều người trầm trồ.

Chị Cao Thanh Thủy (Hà Đông, Hà Nội) là gương mặt quen thuộc trong các hội nhóm tập hợp đông đảo chị em nội trợ trên mạng xã hội.

Trong mỗi bài viết, chị Thủy thường chia sẻ các bí quyết trang trí nhà cửa, bí quyết nấu ăn ngon, làm các mâm cỗ mỗi dịp lễ Tết truyền thống…

Bà mẹ ở Hà Nội gây sốt với những bình hoa 0 đồng - 1

Chị Cao Thanh Thủy bên các bình hoa tự cắm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị Thủy chia sẻ, bản thân rất yêu cây cỏ, thiên nhiên, trong nhà chị hầu như lúc nào cũng có hoa tươi. Loài hoa chị cắm nhiều nhất là hoa hồng, vì hoa hồng có bán quanh năm, lại rất nhiều loại, giá thành cũng rẻ. Ngoài ra, chị còn cắm các loại hoa như hoa thạch thảo, hoa cúc, hoa ly...

Nhiều người thấy căn hộ của chị Thủy lúc nào cũng có hoa tươi thì cho rằng, bà mẹ trẻ đã phải tiêu tốn rất nhiều tiền cho sở thích này.

Bà mẹ ở Hà Nội gây sốt với những bình hoa 0 đồng - 2

Chị Thủy thường xuyên cắm các loại hoa hồng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tuy nhiên, chị Thủy cho biết, các loài hoa chị sử dụng hầu hết đều là hoa nội địa được trồng theo mùa. Mỗi lần mua, hoa sẽ chơi được từ 3-5 ngày tùy loại, cũng có loại bền cả tuần đến 10 ngày. Chi phí mỗi lần từ 100.000 đến 300.000 đồng.

"Việt Nam mình trồng được rất nhiều giống hoa xinh, giá thành rẻ, bán quanh năm nên việc mua hoa rất dễ dàng mà chi phí lại thấp", chị Thủy cho biết.

Bà mẹ ở Hà Nội gây sốt với những bình hoa 0 đồng - 3

Một bình hoa 0 đồng được tạo từ những bông hoa dại (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đặc biệt, không ít lần, chị Thủy còn tự tạo được những bình hoa 0 đồng gây sốt mạng. Đó là các loại hoa, cỏ mọc ven đường như hoa chiều tím, hoa ngũ sắc, lá dương xỉ, cỏ lau... Những bông hoa dại có vẻ đẹp riêng, lạ mắt.

Từ kinh nghiệm cắm hoa, chị Thủy nhận thấy, không phải cứ hoa đắt tiền thì sẽ bền. Có những loại hoa chơi được khá lâu nhưng giá thành rất rẻ như hoa cúc, thạch thảo, họa mi....

Bà mẹ ở Hà Nội gây sốt với những bình hoa 0 đồng - 4

Những bông lau ven đường được chị Thủy đưa về trang trí cho ngôi nhà nhỏ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vì thường mua hoa qua các cửa hàng online nên chị Thủy luôn chọn những địa chỉ uy tín. Khi cắm hoa, bà mẹ trẻ  lựa theo dáng sẵn có của hoa để tạo hình bình hoa theo ý muốn.

Bà mẹ ở Hà Nội gây sốt với những bình hoa 0 đồng - 5

Theo chị Thủy, nhiều loại hoa giá thành rẻ nhưng chơi được rất lâu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

 Để hoa tươi lâu, theo chị Thủy không thể bỏ qua khâu dưỡng hoa. Chị Thủy chia sẻ kinh nghiệm: "Khi mua hoa về, tôi thường dùng vòi hoa sen phun nhẹ lên hoa, vừa là để tắm mát cho hoa, vừa rửa sạch bụi bẩn bám trên lá và cánh hoa, sau đó tùy vào loại hoa mà có cách dưỡng khác nhau.

Những loài hoa cần nhiều nước như hoa hồng, hoa cúc tôi thường tuốt gai, tuốt lá, cắt gốc rồi cắm hoa vào xô thật nhiều nước cho hoa hút nước thật căng rồi mới cắm lên bình.

Có những loại hoa ưa lạnh như tulip, mẫu đơn khi cắm cần thả đá vào nước cho hoa tươi lâu.

Bà mẹ ở Hà Nội gây sốt với những bình hoa 0 đồng - 6

Với mỗi loại hoa, chị Thủy lại có cách dưỡng khác nhau (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hoa sen, hoa súng cần ngâm ngập thân hoa trong nước hoa mới tươi và nở căng. Khi đã lên bình thì hoa nào cũng cần tránh gió quạt và điều hòa phả trực tiếp, thay nước mỗi ngày một lần nếu có thể. Dùng bình xịt phun sương lên cánh hoa thường xuyên hoa cũng sẽ tươi lâu hơn".

Theo chị Thủy, một bình hoa sẽ giúp ngôi nhà có thêm sinh khí, cảm giác tươi mới, tràn đầy năng lượng.

Bà mẹ ở Hà Nội gây sốt với những bình hoa 0 đồng - 7

Hoa sen đem lại không gian tươi mát cho ngôi nhà (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

 Từ ngày theo đuổi đam mê cắm hoa, chị cảm thấy cuộc sống có nhiều thay đổi, bản thân luôn hướng tới lối sống tích cực, lành mạnh. Việc cắm hoa cũng giúp gắn kết tình cảm giữa các thành viên trong gia đình.

"Ở nhà, khi tôi cắm hoa, chồng sẽ phụ tuốt lá, tuốt gai, dọn dẹp, bê vác bình hoa giúp vợ. Cắm hoa cũng giúp tôi có thêm những người bạn mới, ban đầu chỉ là nói chuyện qua mạng, sau đó chúng tôi gặp nhau và trở thành những người bạn tốt, chia sẻ với nhau không chỉ là kinh nghiệm về hoa, mà còn về những vấn đề khác trong cuộc sống.

 Vậy nên đối với tôi, cắm hoa chưa bao giờ là lãng phí, ngoài món ăn về vật chất, chúng ta cũng cần bổ sung thêm cho mình những món ăn về tinh thần", chị Thủy nói.