Ấn tượng triển lãm tranh “Vì một thế giới không khói thuốc”

(Dân trí) - Hơn 100 tác phẩm tranh vẽ với chủ đề phòng chống tác hại của thuốc lá đang được trưng bày tại Trung tâm Triển lãm Mỹ thuật - Nhiếp ảnh (29 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ “Vì một thế giới không khói thuốc”.

Triển lãm do Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) phối hợp Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức. Trong đó, trưng bày hơn 100 tác phẩm tiêu biểu của các họa sỹ chuyên và không chuyên trên khắp cả nước, được Ban tổ chức lựa chọn trong cuộc thi Vẽ tranh cổ động về Phòng chống tác hại thuốc lá.

Ấn tượng triển lãm tranh “Vì một thế giới không khói thuốc” - 1
Triển lãm trưng bày hơn 100 tác phẩm tiêu biểu của các họa sỹ chuyên và không chuyên trên khắp cả nước về chủ đề Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Đây là một trong những sự kiện quan trọng tiếp nối và song hành cùng một chuỗi các hoạt động truyền thông rộng khắp trên toàn quốc, nhằm nâng cao ý thức của dân về phòng chống tác hại thuốc lá.

Với cách thể hiện đa dạng sinh động từ tranh vẽ, đồ họa máy tính… các tác phẩm đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ về mong muốn xây dựng “một thế giới không khói thuốc”.

Ấn tượng triển lãm tranh “Vì một thế giới không khói thuốc” - 2
Triển lãm thu hút rất đông người xem

Đặc biệt, nhiều tác phẩm đã thể hiện một cách sâu sắc và xúc động về mong ước của trẻ em được sống trong môi trường không khói thuốc, kêu gọi người thân bỏ thuốc vì cuộc sống khỏe mạnh, tươi đẹp, vì hạnh phúc gia đình.

Tiêu biểu như các tác phẩm: “Đừng để thuốc lá mang bạn rời xa gia đình” của tác giả Đỗ Mạnh Hà; "Người lớn hút thuốc chuốc dị tật cho trẻ thơ" của tác giả Nguyễn Thị Ngoan; “Bắt đầu bằng một thói quen tốt” của tác giả Nguyễn Thị Huế hay: “Con và cha cùng chung hậu quả”…

Ấn tượng triển lãm tranh “Vì một thế giới không khói thuốc” - 3
Một em nhỏ chăm chú trước thông điệp “Vì một thế giới không khói thuốc” được gửi gắm qua tác phẩm tranh vẽ

Chia sẻ cảm xúc khi tham quan triển lãm, Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Mỹ Thuật Việt Nam cho biết ông rất ấn tượng với các tác phẩm được trưng bày. Theo ông, mỗi tác phẩm là một tiếng nói cảnh báo có sức lan tỏa rộng, tác động đến nhận thức, làm thay đổi hành vi của con người. “Các họa sỹ, tác giả đã ý thức rất rõ tác hại của thuốc lá, đến môi trường sống xung quanh và sức khỏe con người. Từ đó, sử dụng những hình tượng chân thực, sắc nét ngoài đời thực để tạo ra những “cú va đập thị giác rất mạnh”, gây ám ảnh cho người xem”, họa sỹ Lương Xuân Đoàn nhận xét.

Ấn tượng triển lãm tranh “Vì một thế giới không khói thuốc” - 4
Mỗi tác phẩm là một tiếng nói cảnh báo có sức lan tỏa rộng, tác động đến nhận thức, làm thay đổi hành vi của con người về thói quen hút thuốc lá

Ông Nguyễn Du (Phú Diễn, Bắc Từ Liêm), một khách tham quan triển lãm cho biết, ông đã từng nghiện thuốc lá 40 năm nên rất ấn tượng với thông điệp mà mỗi tác giả gửi gắm.

“Phải nói rằng những tác phẩm của triển lãm lần này có cách thể hiện sinh động, mới mẻ và đã phá bỏ những lối mòn tư duy quen thuộc, để truyền đi thông điệp mạnh mẽ, ấn tượng và gây ám ảnh với người xem. Tôi hy vọng mọi người đến xem triển lãm lần này sẽ thay đổi nhận thức, hành vi thói quen của mình cũng như tuyên truyền, nói rõ với bạn bè, người thân của mình về tác hại của thuốc lá”, ông Duy nói.

Ấn tượng triển lãm tranh “Vì một thế giới không khói thuốc” - 5

Được phát động từ ngày 10/3/2019,cuộc thi Vẽ tranh cổ động về phòng, chống tác hại của thuốc lá do Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá đã phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức nhằm hướng tới “Cuộc sống không khói thuốc”.

Trong gần 800 tác phẩm dự thi, Ban giám khảo đã chọn ra 7 giải Khuyến khích, 3 giải Ba, 3 giải Nhì và 1 giải tập thể dành cho tập thể có nhiều tranh dự thi có chất lượng. Trong đó, 3 giải Nhì thuộc về các tác giả: Phạm Thị Thúy Nga với tác phẩm “Hút thuốc tàn phá cơ thể của bạn”; Nguyễn Thị Huế với tác phẩm “Bắt đầu bằng một thói quen tốt”; Nguyễn Ngần với tác phẩm “Vì tương lai con em của chúng ta hãy nói không với thuốc lá”. Hơn 100 tác phẩm tiêu biểu nhất sau đó đã được Ban giám khảo lựa chọn để tổ chức trưng bày cho khách tham quan thưởng lãm.

Bốn năm qua, nhờ đẩy mạnh các chiến dịch truyền thông đã tác động tích cực đến thái độ và hành vi của cả người hút thuốc lá cũng như người không hút thuốc. Kết quả, số người hút thuốc nhận được lời khuyên bỏ thuốc của người thân tăng từ 44% năm 2017, lên 50% vào năm 2018.

Đặc biệt, có 70% số người hút thuốc đã cố gắng bỏ thuốc, hơn 60% người không hút thuốc đã có cố gắng nhắc và khuyên người hút thuốc bỏ thuốc. Quan trọng hơn, tỷ lệ hút thuốc chung của nam giới khu vực thành thị đã giảm được 5% so với năm 2010.

Triển lãm tranh vẽ cổ động về Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2019 tại Trung tâm Triển lãm Mỹ thuật - Nhiếp ảnh, số 29 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội sẽ còn kéo dài đến hết ngày 4/7/2019.