Ái nữ nhà tài phiệt Malaysia lấy hậu duệ đời thứ 76 của Khổng Tử

(Dân trí) - Jeffrey Kung là hậu duệ đời thứ 76 của Khổng Tử. Mới đây, đám cưới của anh với con gái nhà tài phiệt nổi tiếng ở Malaysia thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế bởi sự xa hoa.

Hậu duệ đời thứ 76 của Khổng Tử tổ chức hôn lễ xa hoa tại Malaysia

Jeffrey Kung (Khổng Lệnh Kỳ, SN 1981), sinh ra và lớn lên tại Mỹ trong một gia đình đa văn hóa. Cha anh là người Sơn Đông (Trung Quốc) tới Mỹ lập nghiệp và kết hôn với mẹ anh là người Đài Loan (Trung Quốc).

Ái nữ nhà tài phiệt Malaysia lấy hậu duệ đời thứ 76 của Khổng Tử  - 1
Hậu duệ đời thứ 76 của Khổng Tử và bạn đời (Ảnh: Instagram).

Yếu tố gia đình tạo cho anh sự giao thoa giữa truyền thống văn hóa phương Đông và phương Tây. Bản thân Jeffrey Kung chưa từng né tránh câu chuyện về nguồn gốc.

Trong một bài viết chia sẻ vào tháng 5/2025, anh cho biết mình là hậu duệ đời thứ 76 của Khổng Tử - nhà triết học lỗi lạc của Trung Quốc. Điều này mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống của anh.

Tuy nhiên không đi theo con đường học thuật, Kung chọn lối rẽ khác cho bản thân. Năm 2001, anh từng ra mắt ở Đài Loan với vai trò ca sỹ. Mới đây, đám cưới của anh với con gái nhà tài phiệt tại Malaysia tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận.

Được biết, Kung và vợ Eunice Jaymie Tan đã đăng ký kết hôn tại Los Angeles (Mỹ) vào năm 2024. Đây cũng là nơi cả hai đang sinh sống và làm việc. Họ tổ chức đám cưới lần đầu tiên vào tháng 12/2025.

Cuối tháng 3, cặp đôi trở về quê hương của cô dâu ở Putrajaya (Kuala Lumpur, Malaysia) để tổ chức hôn lễ theo phong cách truyền thống Trung Hoa. Theo tờ China Press (Malaysia), Jeffrey Kung đã không kìm được xúc động và bật khóc trong buổi lễ.

Chia sẻ về khoảnh khắc này, anh cho biết cảm xúc ập tới quá mạnh khiến mình không thể kiểm soát.

Nhan sắc gây chú ý của cô dâu

Cô dâu Eunice Jaymie Tan xuất thân từ một gia đình danh giá. Cô là cháu gái của cố tỷ phú Lee Shin Cheng - nhà sáng lập IOI Group. Đây cũng là một trong những tập đoàn lớn nhất Malaysia. Cha của cô là ông KS Tan, từng giữ vị trí lãnh đạo cấp cao tại chi nhánh Trung Quốc của hãng rượu Pháp Pernod Ricard.

Ái nữ nhà tài phiệt Malaysia lấy hậu duệ đời thứ 76 của Khổng Tử  - 2
Nhan sắc ngọt ngào của cô dâu (Ảnh: Instagram).

Sau khi nhận bằng thạc sỹ giáo dục tại University of Melbourne (Australia), cô làm trong lĩnh vực giáo dục suốt 7 năm qua.

Bên cạnh đó, Tan còn được biết tới trong giới thượng lưu ở Malaysia, thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động văn hóa và làm thiện nguyện. Cô duy trì hình ảnh thanh lịch, thường chia sẻ những hoạt động cộng đồng và phong cách sống.

Cặp đôi quen nhau vào năm 2023. Ban đầu, Tan cho rằng mối quan hệ này khó tiến xa vì khoảng cách địa lý khi cả hai sống ở hai đầu thế giới. Tuy nhiên, Jeffrey Kung đã quyết tâm theo đuổi và vun đắp tình cảm.

Trong lần gặp mặt trực tiếp đầu tiên ở Kuala Lumpur, Kung tin rằng Tan chính là người bạn đời định mệnh của mình.

Niềm tin này càng được củng cố khi trong quá trình chuẩn bị đám cưới, cả hai bất ngờ phát hiện có mối liên hệ về gia phả. Cụ bà của Tan cũng mang họ Kung là hậu duệ của Khổng Tử và chỉ cách chồng của cô một thế hệ.

"Đây không chỉ là duyên phận mà còn là sự tiếp nối truyền thống gia tộc. Điều đó thật tuyệt vời và xúc động”, Kung chia sẻ.

Ái nữ nhà tài phiệt Malaysia lấy hậu duệ đời thứ 76 của Khổng Tử  - 3
Cặp đôi vừa tổ chức lễ cưới xa hoa tại quê nhà của cô dâu (Ảnh: Instagram).

Đám cưới của cặp đôi diễn ra tại một khách sạn thuộc quyền sở hữu của tập đoàn IOI Group với sự tham gia của khoảng 350 khách mời. Cha mẹ hai bên cũng chuẩn bị những món quà đặc biệt: một chiếc đồng hồ Patek Philippe dành tặng cô dâu và một chiếc Rolex dành cho chú rể. 

Những món quà này tượng trưng cho hành trình tình yêu vượt đại dương, vượt qua khoảng cách địa lý, cũng như sự gắn kết bền chặt giữa hai gia đình trong tương lai.

Khổng Tử là một nhà chính trị, nhà giáo dục, triết gia đồng thời là người sáng lập nên đạo Nho ở Trung Quốc.

Ông sinh vào tháng 9 năm 551 trước Công nguyên, mất năm 479 trước Công nguyên, sống vào thời Xuân Thu.

Tới nay hậu duệ của Khổng Tử có ở Đài Loan, Trung Quốc và rải khắp thế giới.

Dòng họ Khổng Tử vẫn giữ được gia phả, được kỷ lục Guinness công nhận là "Cuốn gia phả dài nhất thế giới" vào năm 1999. Bộ gia phả gồm hơn 2 triệu hậu duệ trên toàn thế giới.

Đến nay, những lời dạy và triết lý của Khổng Tử hình thành nên nền tảng văn hóa Á Đông, vẫn tiếp tục duy trì tầm ảnh hưởng khắp Trung Quốc cũng như nhiều quốc gia Đông Á.