Nhiều hoạt động đặc biệt trong Lễ hội xuân Ngoạ Vân 2017

(Dân trí) - Theo Ban quản lý Khu di tích nhà Trần tại Đông Triều, Quảng Ninh, lễ hội xuân Ngọa Vân sẽ chính thức khai hội vào sáng mùng 9 tháng Giêng (5/2/2017) và kéo dài đến hết tháng 3 Âm lịch.

Chương trình lễ hội năm nay gồm 2 phần, trong đó phần lễ gồm các hoạt động như: Gióng trống - thỉnh chuông khai hội, cầu quốc thái dân an. Phần hội có nhiều hoạt động phong phú như: Giao lưu văn nghệ của các câu lạc bộ chèo trên địa bàn; các hoạt động thể thao và trò chơi dân gian như kéo co, bịt mắt bắt vịt, bắt chạch trong chum, ném còn.

Lễ khai mạc Lễ hội xuân Ngoạ Vân diễn ra năm 2016. Ảnh: TL.
Lễ khai mạc Lễ hội xuân Ngoạ Vân diễn ra năm 2016. Ảnh: TL.

Lễ hội là hoạt động nhằm tôn vinh, tri ân công đức của Đức Vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông; giáo dục truyền thống yêu nước, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Đồng thời, tuyên truyền quảng bá để nâng cao nhận thức cho nhân dân và du khách thập phương về tầm quan trọng, giá trị to lớn của Khu di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều.

Để lễ hội xuân Ngoạ Vân tạo dấu ấn tốt đẹp cho người dân và du khách, Thị xã Đông Triều đã triển khai trùng tu tôn tạo các điểm di tích trong khu di tích Quốc gia nhà Trần phục vụ cho lễ hội. Nhiều di tích và công trình liên quan khác như chùa Ngọa Vân, các tuyến đường vào khu lễ hội, hệ thống sân bãi đỗ xe, nhà ga cáp treo và khuôn viên cũng đang được tập trung tôn tạo, hoàn thiện. Hệ thống cáp treo được đầu tư nâng cấp từ 27 cabin lên 53 cabin, công suất vận chuyển từ 2.600 đến 3.500 lượt khách mỗi giờ.

Chùa Ngọa Vân trên núi Bảo Đài, thuộc thôn Tây Sơn, xã Bình Khê, Thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) -Thánh địa Trúc Lâm là di tích quan trọng bậc nhất trong quần thể Khu di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều.

Chùa Ngọa Vân trên núi Bảo Đài, thuộc thôn Tây Sơn, xã Bình Khê, Thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh). Ảnh: TL.
Chùa Ngọa Vân trên núi Bảo Đài, thuộc thôn Tây Sơn, xã Bình Khê, Thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh). Ảnh: TL.

Nơi đây, vào đêm 1/11/1308, Đức vua- Phật hoàng Trần Nhân Tông đã nhập Niết Bàn. Chùa hiện đã được trùng tu, tôn tạo và tổ chức lễ khai hội lần đầu tiên vào ngày mùng 9 tháng giêng 2016 đáp ứng các sinh hoạt lễ hội truyền thống, đáp ứng nhu cầu tâm linh và giải trí của nhân dân…

Để lên chùa Ngọa Vân, hiện có 2 con đường đó là cáp treo dài 2,1km và đường bộ. Đường bộ leo lên núi Bảo Đài tuy ngắn hơn. Nhưng vì đường đi dốc thẳng đứng, bù lại du khách được thong dong trong rừng già ngắm suối chảy, thác reo, rừng trúc xanh mượt mà giữa thiên nhiên tĩnh mịch, thơ mộng và hùng vĩ. Còn đi bằng cáp treo, du khách được trải nghiệm và ngắm khung cảnh thiên nhiên của Ngoạ Vân những ngày đầu năm mới từ trên cao xuống.

Hà Tùng Long