Vietcombank phối hợp tổ chức thành công diễn đàn kinh tế việt Nam - Nhật Bản

Ngày 14/10/2015, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Nhật Bản 2015.

Tham dự diễn đàn có ông Hoàng Trung Hải - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Fukada Hiroshi - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; ông Nguyễn Cẩm Tú - Thứ trưởng Bộ Công Thương;  ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; bà Yuri Sato - Phó chủ tịch Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (Jetro)...

Đại diện Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có ông Yutaka Abe - Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc; ông Phạm Thanh Hà - Phó Tổng giám đốc cùng các Phòng/ban có liên quan. Diễn đàn thu hút sự tham gia của hơn 300 đại biểu là quan chức Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản cùng lãnh đạo các hiệp hội, ngành nghề, doanh nghiệp hai nước.

 

Vietcombank phối hợp tổ chức thành công diễn đàn kinh tế việt Nam - Nhật Bản - 1

 

Phối hợp cùng Ban tổ chức, Vietcombank đã  tham gia Diễn đàn và trưng bày gian hàng để quảng bá thương hiệu, các sản phẩm, dịch vụ nhằm thu hút các nhà đầu tư, cũng như giới thiệu năng lực và các dự án đã và đang hợp tác giữa Vietcombank và các doanh nghiệp Nhật Bản; đồng thời  thông tin, tư vấn cho các đại biểu, nhà đầu tư quan tâm đến các lĩnh vực hoạt động của Vietcombank.

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Việt Nam mong muốn Chính phủ, cộng đồng doanh nhân Nhật Bản tiếp tục quan tâm đầu tư vào Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ và các doanh nghiệp Nhật Bản để cải thiện môi trường kinh doanh; tiếp tục xây dựng, cải thiện môi trường đầu tư tại Việt Nam, xứng đáng là điểm đến hấp dẫn cho doanh nghiệp.

 

Vietcombank phối hợp tổ chức thành công diễn đàn kinh tế việt Nam - Nhật Bản - 2

 

Cũng tại Diễn đàn, Phó Tổng giám đốc Vietcombank  Phạm Thanh Hà chia sẻ vai trò của Vietcombank với tư cách là ngân hàng phục vụ chính cho các dự án sử dụng vốn ODA của Nhật Bản triển khai tại Việt Nam.

Vietcombank luôn tự hào là đơn vị có bề dày kinh nghiệm hơn 50 năm trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại, trong đó hơn 30 năm phục vụ các dự án ODA triển khai tại Việt Nam. Bằng kinh nghiệm, sự nỗ lực và luôn cố gắng xây dựng hình ảnh một đất nước Việt Nam là điểm đến an toàn và hiệu quả đối với nguồn vốn ODA, Vietcombank đã và đang tiếp tục nhận được sự tin tưởng của Bộ Tài chính, các cơ quan quản lý Việt Nam cũng như JICA,…. Vốn ODA giải ngân qua Vietcombank luôn đến tay các nhà thầu một cách chính xác và kịp thời, góp phần triển khai nhiều dự án trọng điểm quốc gia đúng tiến độ.

Một số dự án tiêu biểu gần đây về cơ sở hạ tầng như Dự án xây dựng nhà ga T2 sân bay quốc tế Nội Bài; Dự án đường cao tốc Bắc Nam, đoạn Long Thành - Dầu Giây; Dự án nhiệt điện Thái Bình; Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội…góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững của Việt Nam. Ông Phạm Thanh Hà còn cho biết trong những năm tới đây, Vietcombank xác định sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ để “Xây dựng Vietcombank trở thành một Tập đoàn ngân hàng tài chính đa năng, có phạm vi hoạt động quốc tế, có vị thế hàng đầu tại Việt Nam; mang lại cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất…”.

Với tư cách là nhà tài trợ chính của Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Nhật Bản 2015, Vietcombank một lần nữa khẳng định sự quan tâm sâu sắc đối với quan hệ Việt Nam - Nhật Bản và thông qua Diễn đàn này sẽ là động lực to lớn thúc đẩy mối quan hệ kinh tế giữa Vietcombank và cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản ngày càng phát triển./.

Đức Nam – VCB News