VBL giới thiệu các hoạt động trách nhiệm xã hội

Để trở thành Nhà máy bia Xanh đạt tiêu chuẩn quốc tế, VBL hướng đến việc giảm nhiệt năng tiêu thụ xuống 15% vào năm 2015 (so với năm 2010), giảm lượng nước tiêu thụ theo tiêu chuẩn đẳng cấp thế giới là 2,5 hectolít nước cho ra 1 hectolít bia.

Thông qua các hoạt động CSR có quy mô quốc tế như cải tạo, nâng cấp các tiêu chuẩn, quy trình sản xuất bia thân thiện với môi trường… công ty TNHH Nhà Máy Bia Việt Nam (VBL) đặt mục tiêu trở thành “Tổng Công ty bia quan tâm đến trách nhiệm xã hội hàng đầu tại Việt Nam vào năm 2015”.

Nhà máy Xanh - Doanh nghiệp Xanh

Để trở thành Nhà máy bia Xanh đạt tiêu chuẩn quốc tế, VBL hướng đến việc giảm nhiệt năng tiêu thụ xuống 15% vào năm 2015 (so với năm 2010), giảm lượng nước tiêu thụ theo tiêu chuẩn đẳng cấp thế giới là 2,5 hectolít nước cho ra 1 hectolít bia. Ý tưởng Nhà máy bia Xanh của VBL cũng bao gồm việc tái chế nguyên liệu đã qua sử dụng và giám sát xử lý phế phẩm, cũng như đo lường và giảm mức độ thải khí carbon trong quy trình chuỗi cung ứng. VBL cũng sẽ áp dụng các chương trình xử lý chất thải theo đẳng cấp thế giới ở tất cả 4 nhà máy đang hoạt động, bao gồm việc nâng cấp các hệ thống xử lý nước thải hiện tại lên loại A.

Ngoài ra, VBL sẽ tiến hành hợp tác với các nhà cung cấp và các bên đối tác thứ ba thực hiện tái chế và xử lý an toàn chất thải một cách thân thiện với môi trường, đồng thời giảm khí thải trong quá trình vận chuyển xuống khoảng 20%... VBL cũng đặt mục tiêu sử dụng ít nhất 30% nguồn nguyên liệu thô và nguyên liệu đóng gói từ các nhà cung cấp trong nước.
 
VBL giới thiệu các hoạt động trách nhiệm xã hội - 1
Ông Michel de Carvalho và Phu nhân Charlene de Carvalho-Heineken, chủ sở hữu thương hiệu Heineken
và bà Lê Minh Trang, Chủ tịch Hội đồng thành viên của VBL, cắt băng khánh thành Trung tâm đón tiếp khách tham quan tại Nhà máy bia Hóc Môn

Gắn kết với nhân viên, hỗ trợ cộng đồng

Ông David Teng, Tổng Giám đốc Điều hành VBL, cho biết VBL sẽ tiếp tục đi đầu trong các hoạt động từ thiện hỗ trợ cộng đồng như bảo trợ các Viện dưỡng lão và Viện mồ côi, thực hiện quyên góp giúp đỡ các nạn nhân lũ lụt, thiên tai…

Riêng với các nhân viên, VBL sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình chăm sóc sức khỏe người lao động, xây dựng nhà trẻ và phòng thể dục thể thao ngay trong nhà máy. Ngoài ra, VBL còn khuyến khích nhân viên tham gia các hoạt động môi trường và xã hội như Ngày môi trường Thế giới, phát động tham gia hiến máu nhân đạo...

Nâng cao ý thức “Uống có trách nhiệm”

Từ 2008, VBL đã hợp tác với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia thực hiện chiến dịch “Hãy biết khi nào” nhằm khuyến khích mọi người biết Khi nào nên dừng và không nên điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã vượt ngưỡng giới hạn. “Không lái xe khi đã uống rượu bia” sẽ tiếp tục là thông điệp chính của chiến dịch CSR “Hãy biết khi nào” do VBL thực hiện. Đồng thời, dự kiến sẽ cung cấp các lời khuyên về việc Uống điều độ trên bao bì sản phẩm và thông điệp Uống có trách nhiệm trên các ấn phẩm quảng cáo của VBL.

Kỷ niệm lễ công bố tầm nhìn chiến lược mới về các hoạt động CSR với mục tiêu trở thành “Tổng Công ty bia quan tâm đến trách nhiệm xã hội hàng đầu tại Việt Nam vào năm 2015”, VBL cũng đã khánh thành Trung tâm đón tiếp khách tham quan tại Nhà máy bia Hóc Môn, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, Ông Michel de Carvalho và Phu nhân Charlene de Carvalho-Heineken cũng trồng cây lưu niệm tại Trung tâm, thể hiện cam kết và sự hỗ trợ lâu dài của VBL đối với sự an toàn và thân thiện với môi trường sinh thái trong mọi hoạt động của VBL tại Việt Nam.
 
VBL giới thiệu các hoạt động trách nhiệm xã hội - 2
Các vị khách mời trồng cây lưu niệm tại Trung tâm, thể hiện cam kết và sự hỗ trợ lâu dài của VBL đối với sự an toàn và thân thiện với môi trường

VBL đã đạt được tiến triển đáng kể trong lĩnh vực CSR trong 20 năm qua, trở thành một trong những điển hình về thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại Việt Nam. Trong năm nay, VBL sẽ nâng các hoạt động CSR lên một tầm cao mới, khuyến khích phát triển kinh doanh lâu dài, bền vững. Đặc biệt, VBL sẽ cắt giảm hơn nữa lượng nước và năng lượng sử dụng theo đẳng cấp quốc tế cũng như tiến hành đầu tư vào Khu xử lý nước thải loại A trị giá 6 triệu đô la Mỹ.