Tổng Giám đốc Vietcombank dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị, sáng ngày 20/02/2014, Đoàn công tác của Vietcombank do Tổng giám đốc Nghiêm Xuân Thành dẫn đầu đã tới dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Trường Sơn và Đền tưởng niệm liệt sỹ Trường Sơn - Bến Tắt.

Cùng đi với Tổng giám đốc, có bà Trương Thị Thuý Nga – Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Vietcombank Tp. Hồ Chí Minh; bà Thân Thị Hoan – giám đốc Vietcombank Huế; ông Lý Hoàng Vũ – giám đốc Vietcombank Quảng Trị cùng đại diện lãnh đạo một số phòng của Hội sở chính.
 
Tổng Giám đốc Vietcombank dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Tổng giám đốc Nghiêm Xuân Thành cùng đoàn đại biểu Vietcombank dâng hương tại Nghĩa trang Trường Sơn
 
Trước anh linh của các anh hùng, liệt sỹ, Tổng giám đốc Nghiêm Xuân Thành đã bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc đối với các Anh/các chị - những người đã không tiếc thân mình, anh dũng chiến đấu, thầm lặng ra đi vì sự độc lập - tự do của nước nhà, sự toàn vẹn lãnh thổ, sự trường tồn của đất nước và vì tương lai của các thế hệ con cháu mai sau. Trải qua những năm tháng oanh liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, vượt qua bao bom đạn huỷ diệt của kẻ thù, cùng với sự phát triển của cách mạng Việt Nam, đường mòn Trường Sơn đã trở thành con đường chiến lược hùng vĩ mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã làm nên những kì tích vĩ đại trong cuộc chiến đấu giải phóng Miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Đường Trường Sơn cùng với bộ đội Trường Sơn đã trở thành huyền thoại vĩnh hằng trong lịch sử đất nước cũng như trong tâm thức dân tộc Việt Nam và cả trong lòng bạn bè thế giới.
 
Dâng nén hương bày tỏ lòng thành kính, biết ơn.
Dâng nén hương bày tỏ lòng thành kính, biết ơn.
 
Bên Tắt là bến nước thượng nguồn của sông Bến Hải, con sông một thời bị kẻ thủ biến thành lưỡi dao chia đôi đất nước. Khu đồi Bến Tắt với vị trí tuyến đầu của chiến trường miền Nam, cũng là điểm khởi đầu của tuyến đường Trường Sơn. Khi cuộc kháng chiến chống Mỹ phát triển tới giai đoạn Tổng tiến công, Bộ Tư lệnh bộ đội Trường Sơn (Đoàn 559) đã chọn Bến Tắt là Đại bản doanh. Và sau khi mảnh đất Gio Linh (Quảng Trị) được giải phóng, Bộ Tư lệnh 559 đã chủ trương cho quy tập hài cốt liệt sỹ từ chiến trường nước bạn Lào về nước và Bến Tắt được chọn làm nơi an nghỉ vĩnh hằng của Liệt sỹ Trường Sơn.
 
Tổng giám đốc Nghiêm Xuân Thành dâng hương tại Đền tưởng niệm liệt sỹ Trường Sơn - Bến Tắt

Tổng giám đốc Nghiêm Xuân Thành dâng hương tại Đền tưởng niệm liệt sỹ Trường Sơn - Bến Tắt

Vietcombank vinh dự và tự hào khi được chung tay góp sức bằng cả tấm lòng của mình cùng chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị xây dựng một không gian ý nghĩa để tưởng nhớ, tri ân và tôn vinh những người con ưu tú của đất nước đã hy sinh anh dũng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Trường Sơn - Bến Tắt không chỉ là một công trình văn hóa lịch sử có ý nghĩa về chính trị, tâm linh mà còn có ý nghĩa to lớn trong việc giáo dục truyền thống cách mạng, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau”./.

Đặng Thành – Khương Trang