Thành công khi tận dụng được lợi thế quốc gia

Bí quyết để thành công của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc chính là biết tận dụng lợi thế quốc gia... với mơ ước vực dậy một nền nông nghiệp thực sự xứng tầm với những tiềm năng và lợi thế của nước nhà.

Với suy nghĩ, Việt Nam là một quốc gia chưa có sự đầu tư bài bản trong nông nghiệp nhưng đã có tới 8 dòng hàng đứng nhất nhì thế giới như: hạt tiêu, gạo, café, hạt điều, thủy sản... Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc (Hakinvest) Dương Quang Lư – đã quyết tâm theo đuổi lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm. Bên cạnh sự quyết liệt, mạnh dạn trong đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh tính chuyên nghiệp, chất lượng dịch vụ của mình - chuyên cung cấp nguyên liệu chế biến trong ngành nông nghiệp, bí quyết để thành công của Hakinvest chính là tận dụng lợi thế quốc gia... với mơ ước vực dậy một nền nông nghiệp thực sự xứng tầm với những tiềm năng và lợi thế của nước nhà.

Công ty CP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc
Công ty CP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc
 tham gia hội chợ quốc tế nông sản - Dubai

Từ trải nghiệm 15 năm trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm

Ở vị trí cao trong một công ty nhà nước đứng ra thành lập công ty tư nhân, thời điểm đó, có nhiều người nói rằng anh đang “lội ngược dòng” khi bối cảnh nền kinh tế còn khó khăn. Song sau hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp và lương thực tại Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc với kiến thức đã có, với niềm đam mê và đầy quyết tâm, tin tưởng vào cuộc hành trình “độc hành” của mình, Dương Quang Lư đã mạnh dạn lựa chọn lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm để tự đứng ra kinh doanh. Anh nhấn mạnh: “Tận dụng lợi thế quốc gia là bí quyết thành công của Công ty hiện nay. Việt Nam có tới 8 dòng hàng đứng nhất nhì thế giới như: hạt tiêu, gạo, café, hạt điều, thủy sản... Đó là những lợi thế quan trọng mà chưa có bất cứ ngành nào sánh được. Bên cạnh đó,chúng ta có lực lượng lao động hùng hậu chiếm 70% lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, khâu then chốt tạo nên nền tảng mang tính cốt lõi. Cộng với nông nghiệp Việt Nam hiện nay có dư địa lớn trong khi vẫn còn sơ khai, cần khai phá và đầu tư... Hơn nữa, với Nghị định năm 2010 về tái cấu trúc nông nghiệp một cách bài bản và phù hợp. Tôi cho đó cũng đang là một lợi thế đối với những doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực này”.

Ông Dương Quang Lư
Ông Dương Quang Lư

Những năm gắn bó với nông nghiệp và thực phẩm đã cho anh sự hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực này. Để thấy rằng ngành nông nghiệp Việt Nam hiện nay đầy tiềm năng, một ngành thiết yếu, tiêu dùng hàng ngày, vòng đời sản phẩm thu hồi vốn nhanh, ít chịu ảnh hưởng của khủng hoảng, tính rủi ro thấp... Tất cả những điều này đã tạo nên một quỹ đạo an toàn cho những doanh nghiệp đầu tư và cũng là một định hướng quan trọng để đưa nông nghiệp trở thành một ngành có giá cả cạnh tranh, chất lượng tốt, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại, mang lại giá trị gia tăng cao... Và khi nhìn trên bình diện chung, nông nghiệp Việt Nam đã mở ra những cơ hội lớn cho các doanh nghiệp nhiệt huyết và sẵn sàng đầu tư cho tương lai.

Đến bước đi đánh dấu sự trưởng thành

Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc gửi hồ sơ niêm yết lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội giữa tháng 2 vừa qua, và ngày 8/4/2015 tới đây, Hakinvest chính thức được niêm yết trên sàn chứng khoán. Đây là một bước đi quan trọng để tăng sức cạnh tranh và thúc đẩy sự phát triển của công ty. Một bước đi đánh dấu sự trưởng thành của một doanh nghiệp chuyên về nông nghiệp, đã đang và tiếp tục khẳng định được thương hiệu của mình trong và ngoài nước.

Nhớ lại thời kỳ đầu, năm 2009, Hakinvest được thành lập với vốn điều lệ 1,8 tỷ đồng và chỉ có 5 nhân viên. Đến nay, sau 5 năm đội ngũ nhân viên tăng lên hàng trăm người, hệ thống kho dự trữ hàng hóa, nhà máy rộng lớn tại nhiều chi nhánh như Gia Lai, Bình Định... đều được đặt ở những vị trí trung tâm có vùng nguyên liệu nông sản như sắn, ngô, hạt tiêu, đậu, đỗ, lúa... vô cùng dồi dào, thuận lợi cho hoạt động chế biến và xuất khẩu. Ngoài ra, đội ngũ thu mua của Hakinvest phủ kín khắp ở khu vực Tây Nguyên- Miền Trung- Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh ở Campuchia phục vụ công tác thu mua nguyên liệu. Tại các nhà máy, công ty có đội ngũ kiểm định chất lượng được đào tạo, phục vụ công tác thu mua nguyên liệu cho nhà máy... Với cách làm chuyên nghiệp và trách nhiệm cao, các khách hàng làm việc với Hakinvest đã phản hồi và đánh giá đây chính là nơi cung cấp nguồn nguyên liệu tốt nhất cho khách hàng.

Công nghệ sản xuất gạo của Hakinvest
Công nghệ sản xuất gạo của Hakinvest

Nắm được những thế mạnh của ngành nông nghiệp, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cho lĩnh vực này, Hankinvest “chớp thời cơ”, vừa bám sát định hướng vừa mở rộng thị trường, đặc biệt đầu tư mạnh vào thị trường xuất khẩu với phương châm kinh doanh: “Cách tốt nhất để phát triển doanh nghiệp là quan tâm đến lợi ích của khách hàng”. Coi trọng tính chuyên nghiệp, bài bản và lâu dài, đội ngũ lãnh đạo công ty đã đặt ra từng giai đoạn phát triển lấy nông nghiệp là nòng cốt, sau đó mở rộng sang lĩnh vực công nghiệp chế biến thực phẩm. Theo đó, giai đoạn một, công ty chỉ tập trung phát triển thị trường và phát triển thương hiệu. Giai đoạn hai bắt đầu xây dựng năng lực cạnh tranh và thương hiệu mạnh. Giai đoạn ba là chế biến thực phẩm, tham gia vào chuỗi giá trị bằng các dự án phát triển dài hạn và bền vững... Từ những định hướng cụ thể cho từng thời kì, Công ty đã khẳng định được uy tín của một doanh nghiệp có tầm. Đến thời điểm hiện tại Hakinvest được đánh giá là đơn vị có nguồn nguyên liệu, sản phẩm tốt nhất cho khách hàng trong và ngoài nước. Chỉ trong vòng mấy năm, Hakinvest đã hợp tác mua bán với rất nhiều các đối tác lớn trong và ngoài nước cùng phát triển. Hiện tại các bạn hàng thân thiết của Hakinvest trải rộng khắp các nước trên thế giới như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Ấn Độ, Inđônêsia, Haiti, Jamaica...

Hiện tại, đặt chân vào sàn chứng khoán, hẳn là bước “thử lửa” quan trọng khẳng định tên tuổi, thu hút đòn bẩy tài chính để Công ty bước sang một trang mới. Từ đó, kéo các nhà đầu tư tham gia vào lĩnh vực này, hướng đến xây dựng một nền nông nghiệp bền vững, xứng tầm, vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Tháng 2/2015, Hakinvest chính thức trở thành Công ty đại chúng với vốn điều lệ đăng ký là 240 tỷ đồng và vốn chính thức góp là 200 tỷ đồng. Đặc biệt, ngày 28/3 vừa qua, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc- Thủ lĩnh của Hakinvest được bình chọn vào top "100 nhà lãnh đạo giỏi 2014" do tạp chí doanh nghiệp và thương hiệu cùng Ban bình chọn Asean thuộc tiểu vùng Sông Mêkông bình chọn.

Hakinvest hiện tại đã và đang trên đà phát triển nhanh và mạnh. Khi hỏi về điều để thúc đẩy công ty phát triển lúc này, Tổng giám đốc Dương Quang Lư cho biết: “Cái cần đó chính là đòn bẩy tài chính, tạo ra lợi nhuận và giá trị gia tăng trong tương lai. Chúng tôi có sự khác biệt so với các doanh nghiệp khác. Tuy rằng non trẻ nhưng lại là một doanh nghiệp đã có thâm niên, kinh nghiệm về lĩnh vực nông nghiệp. So với các “đại gia” như Hoàng Anh Gia Lai, Hòa Phát... những doanh nghiệp có tiềm lực về tài chính nhưng chỉ đi ngang, đi tắt. Chúng tôi tuy nhỏ nhưng lại là đơn vị đi dọc đi lên, là doanh nghiệp đặt nền móng và chuyên biệt về lĩnh vực này... Đó thực sự là một thế mạnh mà có lẽ chưa có doanh nghiệp nào trong ngành có thể cạnh tranh”.

Linh Linh