Thang máy Thái Bình bước vào hội nhập

Chưa bao giờ cụm từ “hội nhập” được nhắc đến, bàn luận, tranh cãi nhiều như những năm gần đây. Kinh tế thời hội nhập, văn hóa thời hội nhập, kiến trúc thời hội nhập và rất nhiều các vấn đề, lĩnh vực khác nhau được đưa vào trục tham chiếu với khái niệm “hội nhập”.

Là một doanh nghiệp gắn bó với quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, công ty thang máy Thái Bình cũng bắt đầu chú trọng đến các giá trị nền tảng của mình trên con đường bước vào hội nhập.

Hội nhập công nghệ

Việt Nam đang là điểm đến của đầu tư, đặc biệt là các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô lớn như trung tâm thương mại, chung cư cao tầng, các khu đô thị mới…

Mặt khác, quy hoạch đô thị và khai thác thiên nhiên đang được cảnh báo và thắt chặt buộc các nhà đầu tư phải tìm cách đẩy khối tích và chiều cao công trình lên đến mức có thể và cũng vì vậy, nhu cầu về thang máy là một điều tất yếu.

“An toàn” và “bền vững” là 2 tiêu chí tối quan trọng khi thiết kế, xây dựng các công trình cao tầng. Đối với Thái Bình - doanh nghiệp thang máy hàng đầu Việt Nam, các tiêu chí ấy cũng được tuân thủ nghiêm ngặt.

Việc hội nhập của công ty thang máy Thái Bình thể hiện ở việc mạnh dạn, táo bạo ứng dụng các vật liệu mới để sản xuất thang máy, thang cuốn cho công trình: đảm bảo về chất lượng, tiết kiệm về giá thành, tiên phong về công nghệ.

Hội nhập kinh tế

Khảo sát thị trường cách đây vài năm đã đưa ra một con số đầy hứa hẹn cho ngành công nghiệp thang máy: thị trường Việt Nam mỗi năm cần hơn 1000 thang máy, thang cuốn cho các công trình khác nhau.

Nắm bắt được tiềm năng trong nước, Công ty thang máy Thái Bình đã nổ lực suốt hơn 10 năm qua để có mặt và gắn bó cùng các công trình cao tầng Bắc- Trung - Nam như Chung cư cao cấp Hoàng Anh Gia Lai (TPHCM), Khách sạn 5 sao Hoàng Anh Gia Lai Plaza Hotel (Đà Nẵng), Chung cư cao cấp Indochina Park Tower (TPHCM), tòa nhà E.Town 2 (TP.HCM), Cao ốc Hacinco (Hà Nội), tòa tháp VIT Tower (Hà Nội)…

Không giới hạn thị trường của mình, Thái Bình mở rộng sang cả các nước trong khu vực và thế giới để đạt được mức tổng doanh thu gần 100 tỷ đồng trong năm 2007.

Hội nhập còn thể hiện ở một sự kiện quan trọng mà Công ty thang máy Thái Bình đã thực hiện thành công - đó là hợp tác với tập đoàn thang máy Italia danh tiếng TECNO trong việc phân phối, trao đổi công nghệ, hợp tác đầu tư.

Với quá trình hội nhập một cách toàn diện này, công ty thang máy Thái Bình hoàn toàn tự tin với những bước đi của mình và mong chờ những thành quả mới khả quan trong tương lai.

("Ảnh và bài viết do công ty Saycheese" cung cấp)