Tập đoàn Mai Linh tăng cường các giải pháp an toàn giao thông

Sáng nay (22/8) tại Hà Nội, Tập đoàn Mai Linh đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ thị 12/CT-TTg và chỉ thị 10/CT-BGTVT về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông nghiêm trọng hoạt động vận tải.

Trong 6 tháng đầu năm 2013, số vụ tai nạn giao thông và số người bị thương giảm nhưng số người chết lại tăng so với cùng kỳ năm trước (tăng 244 người = 5,23%). Nguyên nhân trực tiếp của các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này là do ý thức, đạo đức và sức khoẻ của người lái xe không đảm bảo theo quy định, dẫn đến những hành vi vi phạm về tốc độ, đi sai phần đường, vượt xe không đúng quy định…

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng, ban lãnh đạo Tập đoàn Mai Linh rất chú trọng đến công tác đào tạo lái xe trên mọi phương diện: văn hóa, đạo đức, chuyên môn nghề nghiệp và tôn trọng luật giao thông đường bộ.
 
Đoàn xe Mai Linh diễu hành trên đường phố

Đoàn xe Mai Linh diễu hành trên đường phố

Hội nghị triển khai thực hiện chỉ thị 12/CT-TTg và chỉ thị 10/CT-BGTVT được tổ chức nhằm mục đích đào tạo đội ngũ lái xe của Mai Linh tuân thủ nghiêm túc các quy định của Luật ATGT đường bộ, tuyên truyền đạo đức nghề nghiệp của lái xe khi tham gia giao thông.

“Là một đơn vị vận tải lớn nhất đất nướctrong lĩnh vực vận tải hành khách thì Mai Linh có đến 12.000 đầu xe đang hoạt động ở mọi miền đất nước, có tới 28.000 cán bộ nhân viên trong đó có 25.000 lái xe đang ngày đêm vững tay lái để hoạt động kinh doanh phục vụ khách hàng, vấn đề an toàn giao thông là một tiêu điểm quan trong nhất để xây dựng và phát triển hệ thống vận tải, nhận thức sâu sắc chỉ thị 12/CT-TTg và chỉ thị 10/CT-BGTVT tập đoàn quyết định phát động phong trào thi đua tháng an toàn giao thông.

Tại Hà Nội là điểm xuất phát đầu tiên để giáo dục tinh thần người tài xế lái xe an toàn và tôn vinh những người lao động giỏi, những người lái xe 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm là tay lái vàng trong hệ thống Mai Linh đảm bảo những tiêu chí mà Ủy ban ATGT Quốc gia đã phát động. Đặc biệt tháng 9 là tháng ATGT của đất nước Mai Linh tổ chức chương trình này, đây là hoạt động tích cực úng hộ tháng ATGT. Chúng tôi đang làm việc đào tạo đội ngũ lái xe an toàn, bổ túc tay nghề cho họ, đào tạo về kiến thức giao thông và những kinh nghiệm phòng ngừa tai nạn, đặc biệt là cứu người trong lúc tham gia giao thông không may xảy ra tai nạn hoặc thấy tai nạn trên đường thì người lái xe là người đầu tiên có trách nhiệm cứu người, cái quan trọng là bảo vệ được tính mạng và tài sản của khách hàng khi tham gia giao thông. Lịch sự của người lái xe taxi đặc biệt tại Hà Nội có văn hóa trưng thực và lái xe an toàn là cái tiêu chí mà chúng tôi đang xây dựng trong tháng 9 và trong suốt 20 năm qua” Ông Hồ Huy - Chủ Tịch HĐQT Tập đoàn Mai Linh nói.
 
Lễ ký cam kết giữa nhân viên lái xe với Công ty với Ban lãnh đạo Tập đoàn
Lễ ký cam kết giữa nhân viên lái xe với Công ty với Ban lãnh đạo Tập đoàn

Ông Nguyễn Huy Vinh - Bí thư đảng bộ Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc thay mặt tập thể người lao động đã phát động phong trào thi đua “Hưởng ứng chỉ thị 12/CT-TTg và chỉ thị 10/CT-BGTVT về an toàn giao thông”, hướng dẫn lễ ký cam kết giữa nhân viên lái xe với công ty lái xe an toàn.

Anh Nguyễn Thanh Tuyền lái xe Đội M1 chia sẻ: “Nghiêm túc chấp hành quy định của luật Giao thông đường bộ, quy chế kinh doanh taxi của Công ty. Lấy an toàn trong kinh doanh là tiêu chí thi đua và niềm hạnh phúc của Người lái xe Mai Linh. Tuyệt đối không uống rượu bia và các chất kích thích trong ca kinh doanh, tận tụy phục vụ khách hàng không phóng nhanh vượt ẩu, dừng đỗ đúng nơi quy định, phối hợp với các cơ quan chức năng, vận động gia đình bạn bè người than thực hiện nghiêm túc Quy định của luật giao thông đường bộ khi điều khiển phương tiện giao thông”.

Tại hội nghị cũng đã diễn ra buổi lễ ký cam kết giữa nhân viên lái xe với Công ty với Ban lãnh đạo Tập đoàn.
 
Mai Linh tôn vinh những tấm gương lái xe điển hình
Mai Linh tôn vinh những tấm gương lái xe điển hình

Ban lãnh đạo Tập đoàn Mai Linh cũng tôn vinh những tấm gương điển hình của các đơn vị trong phong trào “giữ gìn an toàn giao thông”; nêu gương “người tốt - việc tốt” và tham gia phòng chống tội phạm.

Chương trình sẽ được triển khai tại tất cả các đơn vị thành viên của Tập đoàn tại 54 tỉnh/thành trên cả nước từ nay cho đến hết ngày 21/9/2013.

Nguyễn Hương - Minh Huyền