Tân Hoàng Minh Group lọt Top 10 chủ đầu tư hàng đầu năm 2016

Ngày 20/5, tại Khách Sạn Intercontinental Asiana Sài Gòn, Tân Hoàng Minh Group đã xuất sắc nhận giải thưởng Top 10 Chủ đầu tư hàng đầu năm 2016 (Top Ten Developers 2016) của Giải thưởng Quốc tế BCI Asia Awards 2016.


Top 10 chủ đầu tư hàng đầu năm 2016 nhận kỷ niệm chương.

Top 10 chủ đầu tư hàng đầu năm 2016 nhận kỷ niệm chương.

Là một trong những giải thưởng danh giá nhất của ngành công nghiệp xây dựng tại châu Á, BCI Asia ra đời nhằm vinh danh các hãng kiến trúc và những nhà đầu tư lớn có thành tích nổi bật trong việc phát triển những dự án độc đáo, có giá trị lớn tại 7 quốc gia Nam Á, bao gồm: Hongkong, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singgapore, Thailand và Việt Nam.

Ngoài giải thưởng Chủ đầu tư hàng đầu (Top Ten Developers 2016), BCI Asia còn trao giải cho những công ty kiến trúc, kiến trúc sư, các công trình kiến trúc đặc sắc, dự án xanh xuất sắc của năm là Top Ten Architects 2016, FuturArc Green Leadership Award 2016 và FuturArc Prize 2016.

Giải thưởng BCI Asia Awards vinh danh các đơn vị dựa trên những tiêu chí về quy mô, kiến trúc, đơn vị tư vấn, nhà thầu…và đặc biệt là sự ảnh hưởng của dự án tới cộng đồng và xã hội. Với những dự án nổi bật được khởi công trong thời gian qua, đặc biệt là dự án D’. Le Roi Soleil – Quảng An hội tụ đầy đủ những yếu tố của một công trình bền vững, sang trọng và đẳng cấp,…đã đưa tên tuổi Tân Hoàng Minh Group vào Top 10 chủ đầu tư hàng đầu của năm.

Đại diện Tân Hoàng Minh nhận kỷ niệm chương top 10 chủ đầu tư hàng đầu Việt Nam.
Đại diện Tân Hoàng Minh nhận kỷ niệm chương top 10 chủ đầu tư hàng đầu Việt Nam.

D’. Le Roi Soleil là minh chứng điển hình cho chiến lược đầu tư khác biệt của Tân Hoàng Minh Group. Đó là, chỉ đầu tư ở những vị trí đắc địa, gần công viên hoặc hồ nước, thuận tiện về giao thông và có hạ tầng xã hội hoàn thiện. Với 3 mặt hướng hồ Tây và 1 mặt sông Hồng, D’. Le Roi Soleil sở hữu vị trí “độc nhất vô nhị” trên bán đảo Quảng An – Tây Hồ. Theo các chuyên gia và giới sành bất động sản, đây là khu vực ‘đáng sống nhất’ ở Thủ đô, vì có phong thủy vượng, môi trường trong lành, hạ tầng hoàn thiện. Cư dân chủ yếu là những gia đình giàu có, doanh nhân nước ngoài, nhà ngoại giao, chính khách, VIP..

Ngoài vị trí “độc nhất vô nhị” và là dự án duy nhất được cấp sổ đỏ vĩnh viễn trên bán đảo Quảng An, D’. Le Roi Soleil còn hội tụ những “giá trị vàng”, tạo sức hút khó cưỡng với giới thượng lưu tìm kiếm môi trường sống đẳng cấp và tiện nghi. D’. Le Roi Soleil toát lên sự sang trọng và quý phái như tòa lâu đài dành cho giới quý tộc châu Âu, với kiến trúc Tân cổ điển, mặt ngoài được ốp đá granite và trang trí bằng những bức phù điêu chạm trổ tinh xảo, đại sảnh cao 15 mét ốp đá hoa cương và treo đèn chùm lộng lẫy. Tất cả 498 căn hộ được thiết kế tinh tế, có tầm nhìn bao quát Hồ Tây và sông Hồng.

D’. Le Roi Soleil - Quảng An là một trong số dự án sang trọng và đẳng cấp… đã giúp Tân Hoàng Minh Group vào top 10 chủ đầu tư hàng đầu của năm.
D’. Le Roi Soleil - Quảng An là một trong số dự án sang trọng và đẳng cấp… đã giúp Tân Hoàng Minh Group vào top 10 chủ đầu tư hàng đầu của năm.

Dự án còn tích hợp nhiều tiện ích phục vụ cuộc sống đẳng cấp như trung tâm thương mại rộng 20.000m2, 6 tầng hầm để xe, nhà trẻ, gym, spa, bể bơi bốn mùa trong nhà. Đặc biệt là bể bơi vô cực trên mái để cư dân vừa bơi lội, thư giãn, vừa ngắm cảnh Hồ Tây. Giới chuyên gia đánh giá, D’. Le Roi Soleil là cơ hội đầu tiên và duy nhất để được sống như nghỉ dưỡng trong không gian Hồ Tây lãng mạn. Để có thể mang đến cho cư dân cuộc sống tuyệt vời như vậy, Tân Hoàng Minh phải bỏ ra số vốn đầu tư lên đến 4.000 tỷ đồng.

Tiêu chuẩn xây dựng khắt khe, tiện ích cao cấp và dịch vụ do tập đoàn quản lý khách sạn danh tiếng Pan Pacific (Singapore) tư vấn chắc chắn sẽ mang lại cuộc sống tiện nghi và phong cách sống sang trọng cho cư dân.

Tên tuổi của Tân Hoàng Minh Group còn được khẳng định bởi quỹ đất “khủng” mà Tập đoàn này đang sở hữu. Có thể nói, không có một doanh nghiệp bất động sản nào ở Việt Nam, kể cả những tên tuổi danh tiếng sở hữu được những mảnh đất vàng đắc địa như Tân Hoàng Minh. Những khu đất đáng mơ ước của Tân Hoàng Minh có thể kể đến như: Dự án D’. San Raffles trên khu đất 4.071m2 tại ngã tư đường Hàng Bài – Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm), D’. Le Roi Soleil với diện tích đất hơn 10.000m2. Hai dự án vàng khác của Tân Hoàng Minh đang trong quá trình hoàn thiện gồm D’. Le Pont D’or diện tích đất 5.363m2 ngay cạnh hồ Hoàng Cầu (quận Đống Đa), dự án căn hộ siêu sang D’. Palais de Louis trên khu đất gần 5.400m2 mặt tiền đại lộ Nguyễn Văn Huyên (quận Cầu Giấy).

Theo tiết lộ từ Chủ tịch Tân Hoàng Minh, tập đoàn này vẫn đang tiếp tục lên kế hoạch mở rộng thêm quỹ đất để phát triển các dự án. Trong đó, tiêu chí của Tân Hoàng Minh vẫn là các dự án có vị trí đắc địa trong khu trung tâm và phát triển dòng sản phẩm bất động sản siêu sang.