STARCEMT khai trương xuất hàng nhà máy xi măng tại Biên Hòa

Thương hiệu STARCEMT thuộc công ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Việt Nam (VCM) đã chính thức khai trương xuất hàng tại nhà máy sản xuất xi măng Khu công nghiệp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai vào sáng ngày 8/6 vừa qua.

STARCEMT là thương hiệu được thành lập vào tháng 01/2015 và được đầu tư phát triển bởi Công ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Việt Nam. Tuy chỉ mới hoạt động trong thời gian ngắn, nhưng thương hiệu STARCEMT đã có chỗ đứng nhất định trong thị trường và dành được sự tin tưởng của khách hàng. Đến thời điểm hiện tại, sản lượng tiêu thụ hàng tháng của STARCEMT là trên 200.000 tấn clinker và 40.000 tấn xi măng. Sản phẩm xi măng STARMAX hiện đang được phân phối đến hơn 900 khách hàng là các cửa hang VLXD và các nhà phân phối từ tỉnh Bình Thuận đến Cà Mau

STARCEMT khai trương xuất hàng nhà máy xi măng tại Biên Hòa - 1

Đó là một tín hiệu đáng mừng cho sự khởi đầu thuận lợi. Và để chuẩn bị cho việc mở rộng qui mô cũng như tiếp cận nhanh hơn đến lượng khách hàng mục tiêu, trước đó công ty VCM đã đầu tư xây dựng hoàn chỉnh nhà máy sản xuất clinker tại xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng Bình, công suất đạt 5.000 tấn/ ngày; 5 trạm nghiền xi măng đạt tại các vị trí thuận tiện ở miền Nam.

STARCEMT khai trương xuất hàng nhà máy xi măng tại Biên Hòa - 2

Phát biểu tại lễ khai trương xuất hàng, ông Giuseppe - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty VLXD Việt Nam, đại diện STARCEMT cho biết: “Với ý nghĩa lớn hơn là một khoản đầu tư quan trọng để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, việc hợp tác toàn diện tại nhà máy Biên Hòa thể hiện sự tin tưởng sâu sắc của chúng tôi với ngành vật liệu xây dựng Việt Nam nói chung và thị trường miền Đông Nam Bộ nói riêng. Tuy chỉ mới ra mắt được một năm, thương hiệu STARCEMT dưới sự dẫn dắt của đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết đã đạt được những thành công ngoạn mục. và nhà máy tại KCN Biên Hoà 1, Đồng Nai cũng chính là một cột mốc đánh dâu bước phát triển vượt bậc nữa của STARCEMT”.


Ông Giuseppe - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty VLXD Việt Nam, đại diện STARCEMT trả lời phỏng vấn

Ông Giuseppe - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty VLXD Việt Nam, đại diện STARCEMT trả lời phỏng vấn

Được biết, thị trường xây dựng, bất động sản khu vực phía Nam đang phát triển theo chiều hướng tốt trong 3-4 năm trở lại đây. Và được dự đoán sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong tương lại. Tính đến tháng 4/2016, mức tiêu thụ xi măng đã vượt hơn 15% so với cùng kỳ năm trước. Hơn nữa, hiện tại đang là mùa khô nên các hoạt động xây lắp diễn ra sôi nổi. Vì vậy,việc mở rộng thêm nhà máy sản xuất xi măng của thương hiệu STARCEMT ở thời điểm hiện tại được đánh giá là một quyết định đúng đắn phù hợp với thị trường.

STARCEMT khai trương xuất hàng nhà máy xi măng tại Biên Hòa - 4

*Bài viết có sử dụng nguồn Internet

Hiền My