Nỗ lực cải thiện nước sạch cho người dân Thủ đô

(Dân trí) - Trong khuôn khổ của chuyến viếng thăm và làm việc kéo dài của đoàn đến Việt Nam từ ngày 2-10/12/2018, Thị trưởng thứ nhất Leipzig (Đức) Torsten Bonew đã đến thăm dự án nhà máy nước mặt sông Đuống vào chiều 3/12. Đây được xem là một trong những dự án chiến lược của Tập đoàn Aone Deutschland AG trong việc mang lại giải pháp nước sạch cho thành phố Hà Nội và những khu vực lân cận.

“Thật phấn khởi khi chỉ chưa đầy 2 năm mà các bạn đã xây dựng công trình như thế này, so với tốc độ của Đức thì quả là phi thường. Chúng tôi khâm phục tốc độ phát triển của các bạn, và thật vui khi cùng người Đức có cơ hội đưa công nghệ của Đức áp dụng vào đây”, ngài thị trưởng nói.

Được biết, dự án được khởi công từ tháng 3/2017, có diện tích gần 61,5 ha, với tổng vốn đầu tư gần 5000 tỷ đồng tại xã Phù Đổng và xã Trung Mầu (huyện Gia Lâm).


Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung tiếp ngài thị trưởng Đức

Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung tiếp ngài thị trưởng Đức

Nhà máy nước mặt sông Đuống đã vận hành và phát nước thương mại từ tháng 10/2018 với công suất 150,000 m3/ngđ. Hiện đang tiếp tục triển khai giai đoạn 2 nâng công suất lên 300,000 m3/ngđ vào tháng 10/2019 thực hiện bởi nhà thầu liên doanh Aone Deutschland AG và Strabag từ Đức. Với công nghệ hiện đại, nhà máy cụ thể hóa mục tiêu của thành phố Hà Nội nhằm cung cấp nước sạch cho người dân uống được ngay theo tiêu chuẩn nước uống tại vòi theo tiêu chuẩn Đức và Châu Âu. Nhà máy đang tiếp tục triển khai giai đoạn 2, dự kiến nâng công suất lên 300.000 m3/ngày đêm vào tháng 10/2019.

Nhà máy này có tổng công suất lên tới 900,000 m3/ngđ có tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 khoảng 5.000 tỷ đồng được đầu tư xây dựng theo quy hoạch cấp nước Thủ Đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.


Ngài Thị trưởng thứ nhất Leipzig (Đức) Torsten Bonew bày tỏ phấn khởi về tốc độ phát triển của dự án

Ngài Thị trưởng thứ nhất Leipzig (Đức) Torsten Bonew bày tỏ phấn khởi về tốc độ phát triển của dự án

Cùng ngày, vào cuối giờ sáng, ngài thị trưởng cũng có buổi làm việc với Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Tại đây, ông cho biết trong quá trình phát triển, Leipzig cũng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức tương tự như Hà Nội. Đó là những khó khăn về xử lý ô nhiễm môi trường, phát triển hạ tầng giao thông…

“Với kinh nghiệm xử lý ô nhiễm môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, Leipzig mong muốn được hợp tác lâu dài với thành phố Hà Nội để cùng vượt qua khó khăn, hướng tới phát triển bền vững. Leipzig có mối quan hệ chặt chẽ lâu đời với Việt Nam. Tại đây, hầu như trường học nào cũng có học sinh Việt Nam. Thành phố Leipzig tuy chỉ có khoảng 600.000 dân nhưng là một trong những thành phố có tốc độ phát triển nhanh nhất tại Đức”, ngài Thị trưởng thứ nhất TP Leipzig (Đức) nói.

Ngài Torsten Bonew cũng khẳng định, chuyến thăm của đoàn đến Hà Nội lần này tập trung vào các lĩnh vực: phối hợp xử lý nước thải và cung cấp nước sạch thông qua hệ thống máy móc sử dụng năng lượng mặt trời.


Bà Đỗ Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần nước mặt Sông Đuống (váy vàng) tại lễ ký kết Dự án điện mặt trời 10MW

Bà Đỗ Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần nước mặt Sông Đuống (váy vàng) tại lễ ký kết Dự án điện mặt trời 10MW

“Chúng tôi sẽ phát triển tiếp dự án hiện nay với công ty Aqua One và sẽ phối hợp cải thiện tình hình cung cấp nước sạch cho người dân Thủ đô. Chúng tôi rất vui mừng giữa thành phố Leipzig và nhiều tỉnh thành của Việt Nam đã có mối quan hệ rất lâu đời và cũng làm việc từ rất lâu”, ngài Torsten Bonew cho biết.

Ngoài ra, ngài thị trường cũng cho biết TP Leipzig (Đức) sẽ đầu tư nhiều hơn, trao đổi kỹ thuật nhiều hơn, sẽ giúp đỡ Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung trong đào tạo nghề như hợp tác đào tạo đại học trong lĩnh vực xây dựng, kỹ thuật giữa trường Đại học Xây dựng Hà Nội với trường Cao Đẳng Kỹ Thuật, Kinh Tế và Văn Hóa…

Cũng tại buổi làm việc, người đứng đầu UBND TP Hà Nội cho biết: “Hà Nội là thành phố lớn với diện tích hơn 3.000km2 và 7,6 triệu dân. Tuy nhiên, với tốc đô thị hóa nhanh chóng, thủ đô này đang phải đối mặt với các thách thức lớn như: ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm sông hồ, không khí, ùn tắc giao thông… Bởi vậy, trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, thành phố đã đưa ra nhiều chương trình phát triển đô thị, cải tạo nguồn nước và cung cấp nước sạch, trong đó có dự án Nhà máy nước mặt sông Đuống sử dụng công nghệ chuyển giao từ Đức. Nhà máy này đã vận hành và phát nước thương mại từ tháng 10 với công suất 150.000 m3/ngày đêm”.

Bên cạnh đó, TP.Hà Nội đã hợp tác với Công ty Watch water của Đức sản xuất chế phẩm Redoxy 3C để xử lý ô nhiễm tại các con sông, ao hồ của Hà Nội.


Nhà máy Nước mặt sông Đuống đang triển khai giai đoạn 2 nâng công suất lên 300,000 m3/ngđ vào tháng 10/2019

Nhà máy Nước mặt sông Đuống đang triển khai giai đoạn 2 nâng công suất lên 300,000 m3/ngđ vào tháng 10/2019

Đồng thời, triển khai dự án lắp đặt hơn 100 trạm quan trắc không khí để đưa ra các biện phát xử lý ô nhiễm không khí trên địa bàn. Trong lĩnh vực xử lý ô nhiễm môi trường, Hà Nội cũng đang xây dựng các nhà máy xử lý rác bằng công nghệ đốt phát điện và các công nghệ đến từ Đức; Nhập toàn bộ xe hút bụi, hút rác của Tập đoàn Hako của Đức…

"Đức là cường quốc hiện nay nắm giữ nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật trên nhiều lĩnh vực. Do đó, Hà Nội mong muốn thông qua chuyến công tác này của ngài Thị trưởng sẽ giúp kết nối với doanh nghiệp Đức đến tìm hiểu và thúc đẩy đầu tư", Chủ tịch UBND Hà Nội nói.

Tại buổi làm việc, thành phố Leipzig đã trao tặng thành phố Hà Nội 100.000 EURO nhằm hỗ trợ nâng cấp hệ thống quan trắc chất lượng nước sinh hoạt.

Nguyễn Hương