Ngân hàng Nam Á trao quà Tết cho trẻ em mồ côi

Nguyên phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đã cùng với tập thể ngân hàng Nam Á trao tặng quà Tết đến tận tay những em bé mồ côi tại Hóc Môn và những em bé theo học trường khiếm thị tại Long An.

Nhiều tấm lòng, một sự sẻ chia

Việc “Mang tết sớm đến cho đồng bào nghèo các tỉnh” chỉ là một trong hàng loạt chương trình Nam A Bank tổ chức trong suốt nhiều năm để chia sẻ kết quả kinh doanh thành công đến với những người còn thiếu may mắn trong xã hội, đặc biệt là các trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi, khuyết tật, các cụ già neo đơn tại nhiều vùng miền khác nhau trên cả nước. Theo đó, “Mỗi bàn tay chung sức hôm nay từ các thành viên trong đại gia đình Nam A Bank sẽ góp phần biến các mơ thành hiện thực”, Ông Nguyễn Quang Thông – Bí thư Đoàn thanh niên Nam A Bank, một trong những người luôn có mặt trong các đợt công tác xã hội của NH, nhấn mạnh.

Vì thế mà bất chấp cuối năm bận rộn, các thành viên của Nam A Bank không ngại đường xa, kết hợp với công ty Du Lịch Hòa Bình theo chân Bà Trương Mỹ Hoa - Nguyên Phó chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đến thăm hỏi mang mùa xuân ấm áp đến các em mồ côi, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều cơ sở. Không chỉ vậy, những gói quà Tết nghĩa tình còn lan tỏa rộng khắp đến các đồng bào nghèo tại các tỉnh Miền Trung, Miền Tây, Tây Ninh... trong cuộc hành trình từ ngày 2/1/2012 và kết thúc vào ngày 15/1/2012 vừa qua.

Nhớ lại 2 ngày đầu tiên đoàn xuất phát từ TP.HCM đến Bình Thuận, Bình Định, Quảng Ngãi để trao tặng 1.150 phần quà cho đồng bào nghèo. Không ngừng tại đây, ngày 9/1/2012 đoàn tiếp tục cuộc hành trình đến Tây Ninh tổ chức phát thuốc, khám bệnh cho 500 người dân, tặng quà cho 500 đồng bào nghèo và quay trở lại TP.HCM với 200 phần quà trao tặng trung tâm dạy nghề khuyết tật và mồ côi Hóc Môn. Ngày 11/1/2012, đoàn lại tiếp tục khởi hành trao tặng 600 phần quà dành cho đồng bào nghèo tại Tiền Giang & Vĩnh Long.
 
Ngân hàng Nam Á trao quà Tết cho trẻ em mồ côi - 1
Bà Trương Mỹ Hoa – Nguyên Phó Chủ tịch nước tặng quà và chúc tết  đồng bào có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Tiền Giang

Trên tuyến đường cuối cùng ngày 14 – 15/1/2012, cả đoàn đã dành tặng 1.200 phần quà đến cho đồng bào nghèo tại Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang và cuối cùng là Đồng Tháp... dẫu vất vả nhưng với những người tham gia, trong đó còn có sự tham gia của nghệ sỹ ưu tú Lệ Thủy, ai nấy đều phấn khởi nói “mệt mà vui”.

Nam A Bank - “Nhớ cội nguồn - Hướng tương lai”

Có thể thấy, sau gần 20 năm thành lập và phát triển, không nói đến chiến lược phát triển toàn diện của của NH, điểm đặc biệt mới mà Nam A Bank mang lại trong thời gian gần đây phải nói đó là các chương trình xã hội. Bởi lẽ, Nam A Bank quan niệm rằng, lòng yêu thương luôn cần được chia sẻ để mỗi ngày càng được nhân rộng thêm. Do vậy, trong tất cả các chương trình, không đơn giản chỉ là các phần quà vật chất mà Nam A Bank luôn chú ý thiết kế nhiều nội dung khác nhau, đối tượng khác nhau để tất cả mọi số phận đều được cảm thông quan tâm và chia sẻ. Và cái tên “Nhớ cội nguồn – Hướng tương lai” như chiếc cầu nối giữa khách hàng thân thiết, các cổ đông, đối tác chiến lược đồng hành cùng NH, để tiếp thêm niềm vui, sức sống cho những mảnh đời kém may mắn; mang lại nụ cười, thắp sáng lên niềm tin cho các em học sinh vượt qua khó khăn, tiếp tục đến trường. Góp thêm tiếng cười an lành cho những cụ già neo đơn, tìm thấy ánh sáng để nhìn con cháu vui sống mỗi ngày.

Để rồi có không ít những đợt khám chữa bệnh miễn phí (mổ đục thuỷ tinh thể, mổ hở hàm ếch, mổ tim bẩm sinh…), tặng quà cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các cụ già neo đơn và trẻ em nghèo, hiếu học trên toàn quốc. Nói như ông Trần Anh Tuấn – Tổng giám đốc Nam A Bank “Sự phát triển Doanh nghiệp gắn liền với sự phát triển chung của xã hội, vì thế Nam A Bank xác định rõ những hoạt động từ thiện như là một trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng của Ban lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ nhân viên”.
 
Ngân hàng Nam Á trao quà Tết cho trẻ em mồ côi - 2
Ông Nguyễn Quang Thông - Bí thư Đoàn thanh niên Nam A Bank
tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Trảng Bom,Tây Ninh

Chung tay vun đắp ước mơ

Ngoài những chương trình từ thiện, trong năm vừa qua, Nam A Bank còn triển khai thêm rất nhiều chương trình vì cộng đồng thường niên khác như: Tham gia tài trợ 100 suất học bổng cho các em tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2011) do Ban thường vụ tỉnh đoàn Bình Phước tổ chức vào ngày 8/5/2011 tại sân vận động Tỉnh Bình Phước.

Những lần Nam A Bank đồng hành đến trường cùng các em học sinh nghèo, học giỏi Quận 8 nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6; Đến với con em chiến sĩ Nhà giàn DK 1 tại Hội trường Tiểu đoàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân - thành phố Vũng Tàu để trao 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng; Nam A Bank kết hợp với Báo Công An TP.HCM và các đơn vị hảo tâm khác đã trực tiếp trao 50 suất học bổng đến các con em cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại huyện đảo Trường Sa với tổng giá trị 100 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, Nam A Bank còn hướng tới Ngày vì nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin Việt Nam bằng cách tổ chức thăm và tặng 3 tấn gạo cho 100 nạn nhân bị nhiễm chất độc Da cam/Dioxin tại TP.Đà Nẵng; Tổ chức đêm hội “Vui tết trung thu cùng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”; Hưởng ứng hoạt động “Về nguồn” do Ban dân vận tỉnh Long An tổ chức với chủ đề “Nhớ cội nguồn, nghĩ đến trách nhiệm” hay “Về với nhân dân làm công tác xã hội và xây dựng nông thôn mới”; Tiến hành hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà đại đoàn kết cho Bà Lê Thị Lan và Ông Nguyễn Trung Lập tại xã Đức Tân – huyện Tân Trụ...
 
Ngân hàng Nam Á trao quà Tết cho trẻ em mồ côi - 3
Nghệ sĩ: Lệ Thủy và bà Hoa Lệ Giám Đốc Công ty du lịch Hòa Bình
tặng quà cho Hội viên Phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Vĩnh long

Thừa nhận là những năm gần đây, sự biến động của nền kinh tế đã ảnh hưởng trực tiếp đến tầng lớp lao động nghèo, giá cả các mặt hàng tiêu dùng tăng cao, làm cho đời sống sinh hoạt của người dân có thu nhập thấp bị co hẹp lại. Do vậy, “Làm điều thiện bất cứ khi nào có thể” là tiên chỉ mà Nam A Bank đưa ra trong những năm tiếp theo. Theo Nam A Bank, những chương trình trên ngoài ý nghĩa từ thiện, Nam A Bank mong muốn lớn hơn ở trẻ em - thế hệ tiếp nối, những nhân tài tương lai của đất nước được lớn lên trong điều kiện nuôi dạy tốt, được học hành và chăm sóc trong tình yêu thương của cha mẹ. Đồng thời cũng hy vọng giảm thiểu được số lượng những cụ già bị chứng bệnh về mắt, đục thủy tinh thể phải sống trong cảnh mù lòa vì không có tiền để mổ và chữa trị...

Lãnh đạo Nam A Bank chia sẻ: “Món quà mà chúng tôi xin gửi đến các em tuy giá trị không lớn nhưng nó thể hiện tấm lòng và tình cảm của toàn thể cán bộ, nhân viên của Nam A Bank. Mong rằng, với nhiệt huyết và sự chia sẻ, Nam A Bank càng tạo dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người dân Việt Nam cũng như nhận được sự tin yêu của hàng triệu khách hàng”.