Lễ trồng cây “Cánh rừng quê hương AEON” tại Aeon Mall Long Biên

Nằm Trong chuỗi hoạt động truyền thống trước Lễ khai trương Aeon Mall Long Biên – Trung tâm thương mại (TTTM) thứ 03 tại Việt Nam và cũng là TTTM đầu tiên tại Hà Nội, Lễ trồng cây mang tên “Cánh rừng quê hương Aeon” ngày 8/8/2015 vừa qua.

 

Với sự kết hợp tổ chức của Công ty cổ phần Aeon Mall HimLam, Công ty cổ phần Aeon Việt Nam, Công ty cổ phần Aeon Mall Việt Nam, sự kiện đã thu hút sự tham gia của hơn 1,000 khách mời và người dân địa phương đến tham dự, trồng 5,000 cây xanh gồm 27 chủng loại khác nhau phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương.

Hoạt động được đánh giá không chỉ góp phần tạo nên một TTTM sinh thái thiết thực tại địa phương, mà còn mang ý nghĩa phát triển bền vững: kinh doanh gắn kết cộng đồng cũng như thành công hiện tại của AEON MALL tại Việt Nam.

 

Lễ trồng cây “Cánh rừng quê hương AEON” tại Aeon Mall Long Biên - 1

 

Theo đó, trước thực trạng đô thị hóa và ô nhiễm ngày càng gia tăng tại Hà Nội, Aeon Mall Long Biên thông qua hoạt động lần này muốn hướng đến xây dựng một không gian xanh thân thiện với môi trường. Đặc biệt, sự kiện lần này với sự tham gia của sinh viên đến từ 06 quốc gia là Việt Nam, Campuchia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia, Nhật Bản trong chương trình Diễn đàn giao lưu môi trường châu Á lần thứ tư (gọi tắt là ASEP), đã thể hiện rõ xu hướng tổ chức các hoạt động hướng đến cộng đồng, tạo nên sự kết nối bền vững, hiệu quả của Qũy môi trường Aeon tại Việt Nam suốt 05 năm qua.

 

Lễ trồng cây “Cánh rừng quê hương AEON” tại Aeon Mall Long Biên - 2

 

Có thể nói, với sự khởi đầu mang ý nghĩa tích cực này, Aeon Mall Long Biên sẽ chính thức khai trương tại Hà Nội vào quý IV tới đây, trở thành TTTM Nhật Bản đầu tiên tại Hà Nội chắc chắn hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn cho người dân tại thủ đô Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung.

 

Lễ trồng cây “Cánh rừng quê hương AEON” tại Aeon Mall Long Biên - 3

 

Về hoạt động Lễ trồng cây “Cánh rừng quê hương Aeon”

Được khởi xướng từ năm 1991 tại TTTM Aeon ở Malacca (Malaysia) và lần đầu được tổ chức tại Nhật Bản vào tháng 4 năm 1992 tại TTTM Jusco Shinhisai (tỉnh Mie), hoạt động trồng cây “cánh rừng quê hương Aeon” tính đến năm 2013, Quỹ môi trường Aeon đã thực hiện trồng được hơn 10,000,000 cây xanh. Tại Việt Nam, trong vòng 05 năm từ 2010 đến thời điểm hiện tại, Quỹ môi trường Aeon đã thực hiện nhiều hoạt động động trồng cây quy mô lớn tại nhiều tỉnh thành trong cả nước, tạo nên một xu hướng phát triển cộng đồng bền vững, kết nối tích cực.

Về “Qũy môi trường Aeon”

Quỹ môi trường Aeon được thành lập từ năm 1990 và là đơn vị tổ chức rất nhiều hoạt động nhằm bảo vệ  môi trường trái đất cũng như hỗ trợ các tổ chức khác có cùng định hướng. Hoạt động trồng cây đã bắt đầu được thực hiện từ Nhật Bản, sau đó đến các nước Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Việt Nam, Campuchia…