GreenFeed và hành trình đưa con nhà nông đi tìm con chữ

120 hộ nông dân một nắng hai sương ở 5 huyện của 2 tỉnh Bến Tre và Trà Vinh vừa được “tiếp sức” thật sự khi họ tiếp nhận nguồn vốn tài trợ lên đến 840 triệu đồng từ chương trình “Tiếp sức nhà nông cho con đến trường”.

Những tấm gương vượt khó để nuôi con ăn học thành tài khiến những người tham dự lễ trao vốn tại hội trường Tỉnh ủy Bến Tre vào ngày 7/4/2012 không kìm được sự cay cay nơi sống mũi. Hơn ai hết, họ - những hộ nông dân hiểu rằng, ban tổ chức chương trình thật sự mong muốn “Tiếp sức nhà nông cho con đến trường” sẽ tiếp tục là hành trình đưa con nhà nông đi tìm con chữ để thoát đời đói  nghèo, vươn đến tương lai tươi sáng.

Hết lòng để con cái nên người…

Dù có phải làm thuê làm mướn vất vả, hay phải bán máu nuôi con nhưng anh Thạch Ngà (ngụ ở ấp Đa Hòa Nam, xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh), một trong 120 hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn, chí thú làm ăn nhưng vững lòng không để con em mình thất học tại tỉnh Trà Vinh vẫn khát khao lo cho con ăn học thành tài. Khi vợ sanh đứa thứ 2, không có tiền, anh đành chấp nhận bán máu lần đầu tiên. Đến bây giờ, khoảng một tháng một lần anh vẫn đi bán máu. Với số tiền hơn 300 ngàn từ việc bán máu, anh chị có thể nuôi sống gia đình hơn 1 tuần. Nhiều lúc anh muốn vay ít tiền để xoay sở vốn chăn nuôi nhỏ, thêm thu nhập nhưng nghĩ đến hoàn cảnh gia đình, khó có một tổ chức nào có thể giúp anh thực hiện hy vọng. Nghe anh tâm sự mà thấy đắng lòng, “Không ai muốn bán máu của mình đâu, nhưng khi túng quẫn, chẳng có gì để bán ngoài máu”. Không những thế, muốn mua đồ dùng học tập cho con, anh chị phải để dành gần một năm mới đủ lo cho năm học mới.

Chính vì vậy khi được nhận 12 triệu đồng tiền mặt vốn vay không lãi suất trong thời gian 02 năm (2012-2014), và thức ăn chăn nuôi tương đương 2 triệu đồng từ Công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam từ chương trình Tiếp sức nhà nông cho con đến trường, anh Ngà đã vui mừng lên kế hoạch nuôi gà, nuôi vịt để tích góp cho con gái Thiên Nhi an tâm mà lo học hành, và hy vọng việc bán máu để nuôi con sẽ không còn tái diễn với gia đình bé nhỏ này nữa.
 
GreenFeed và hành trình đưa con nhà nông đi tìm con chữ
Ca sĩ Cẩm Vân - đại sứ thiện chí của chương trình tặng hoa cho các hộ nông dân.
 
GreenFeed và hành trình đưa con nhà nông đi tìm con chữ
Đại diện GreeenFeed trao quà cho những hộ nông dân.

Và những tấm gương sáng của chương trình…

Tiếp sức nhà nông cho con đến trường dù mới triển khai năm 2010 nhưng bước đầu đã mang đến những thành quả ý nghĩa cho người nông dân nghèo luôn nỗ lực chăm lo cho con em ăn học nên người. Tính đến nay đã có 420 hộ tại 7 tỉnh (Long An, Đồng Nai, Bình Định, Hưng Yên, Bình Thuận, Trà Vinh và Bến Tre) đã được tiếp nhận vốn từ chương trình, trên 600 con em của những hộ nông dân này đã an tâm hơn để cắp sách đến trường vì cha mẹ các em đã có đồng vốn để xoay sở, cải thiện cuộc sống kinh tế. Những tấm gương nông dân làm ăn kinh tế thành công từ nguồn vốn của chương trình đã nói lên tính hiệu quả và ý nghĩa nhân văn sâu sắc của nó: hộ chị Lê Thị Tay ở Tân Trụ, Long An đã thu lời trên 50 triệu đồng sau 1 năm tham gia chương trình để chăm cho 2 con còn độ tuổi đi học, hộ anh Đỗ Hữu Ngọc ở Tân Trụ, Long An đã cất được mái nhà khang trang để chở che cho vợ và bé Đỗ Hữu Trí đang độ tuổi đi học. 

Trong giai đoạn I (2010 – 2012), chương trìnhđã tài trợ nguồn vốn vay không lãi suất 3 tỷ đồng cho 240 hộ nông dân ở 4 tỉnh Long An, Bình Định, Hưng Yên và Đồng Nai trong 02 năm để phát triển kinh tế, tiếp sức cho con em có thành tích học tập khá, giỏi và xuất sắc được tiếp tục đến trường. Bên cạnh đó, trên 200 suất học bổng trị giá hơn 200 triệu đồng đã được trao cho con em học sinh giỏi của các hộ nông dân tham gia chương trình tại 4 tỉnh trên. Các hộ được chọn tham gia chương trình là những hộ khó khăn, có nguyện vọng chăn nuôi để vươn lên thoát nghèo, và có con em học giỏi, biết vượt qua nghịch cảnh để đạt được thành tích học tập giỏi, xuất sắc ở trường.

Với những thành quả ban đầu phấn khởi đó, trong giai đoạn II (năm 2012 - 2014), với tổng số vốn tài trợ lên đến 10 tỉ đồng, ban tổ chức sẽ nhân rộng chương trình thêm 8 tỉnh thành khác trong cả nước. Bên cạnh tỉnh Bình Thuận, Bến Tre, Trà Vinh vừa được tiếp nhận vốn của chương trình, trong các tháng 6, 7, 8 sắp tới Tiếp sức nhà nông cho con đến trường sẽ đến với hộ nông dân các tỉnh Đăk Nông, Lâm Đồng, Quảng Nam, Hải Dương và Hà Nam.

Chương trình Tiếp sức nhà nông cho con đến trường, thuộc chương trình “Vì ngày mai phát triển” được thực hiện bởi báo Tuổi Trẻ và Công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam – đồng thời là nhà tài trợ chính của chương trình nhằm giúp các hộ nông dân có nguyện vọng chăn nuôi vươn lên thoát nghèo để có điều kiện nuôi con em ăn học thành tài. Tổng số tiền tài trợ cho chương trình trong 2 giai đoạn đã lên đến 13 tỉ đồng, hỗ trợ cho 720 hộ gia đình nông dân nghèo nhưng luôn khát khao nuôi con ăn học nên người.