Giám đốc Trà Tâm Lan: “Bông hồng Vàng” giữa đời thường

(Dân trí) - Ở bà, toát lên vẻ thanh cao nhưng rất đỗi dung dị. Quả quyết, mạnh mẽ trong thương trường nhưng cũng lắm nhiệt huyết, trăn trở với biết bao cảnh đời bất hạnh, lầm than. Là doanh nhân hội đủ “tâm – tài”, bà như “bông hồng Vàng” giữa muôn màu cuộc sống.

Người phụ nữ mà chúng tôi nhắc đến là doanh nhân Võ Thị Lấn, Giám đốc Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan.

Trong những ngày qua, nữ doanh nhân Võ Thị Lấn cùng thương hiệu Trà Tâm Lan của bà liên tiếp đón nhận những niềm vui. Vừa được người tiêu dùng tiếp tục tin tưởng và bình chọn là “Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2014” cho thương hiệu Trà Tâm Lan, cá nhân bà Võ Thị Lấn lại được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI và Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tôn vinh danh hiệu “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2013 – Cúp Bông hồng Vàng”.

Ngày 28/2/2014, chủ nhân của thương hiệu trà túi lọc Tâm Lan nổi tiếng này cùng 99 nữ doanh nhân tiêu biểu khác đã vinh dự được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp kiến tại Phủ Chủ tịch nhằm động viên, chúc mừng các “nữ tướng” nhân ngày Quốc tế Phụ nữ - 8/3.

Niềm vui nối tiếp niềm vui. Nhưng có ai biết rằng, để có được những thành công như ngày hôm nay, nữ doanh nhân Võ Thị Lấn đã vượt qua biết bao thăng trầm. Trong cái gọi là “sóng gió cuộc đời” nghiệt ngã ấy, người ta mới thấy được sức mạnh tiềm tàng, bản lĩnh và nghị lực phi thường của một người phụ nữ, mà doanh nhân Võ Thị Lấn là một tấm gương điển hình.

Thương hiệu Trà túi lọc Tâm Lan của nữ doanh nhân Võ Thị Lấn 
Thương hiệu Trà túi lọc Tâm Lan của nữ doanh nhân Võ Thị Lấn vừa được người tiêu dùng tiếp tục bình chọn là "Hàng Việt Nam chất lượng cao 2014"

Mọi sự khởi đầu không bao giờ muộn

Nữ doanh nhân Võ Thị Lấn sinh ra tại vùng quê nghèo của xã Phước Lưu, huyện Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh. Sinh thời, cha bà Lấn làm nghề thuốc Nam chuyên hốt thuốc thí (từ thiện). Vì thế thế từ nhỏ bà đã có duyên với các loại thảo dược. Lớn lên bà có chồng sớm và sinh đến 10 người con. Nhưng không may mắn, chồng bà đã ra đi vĩnh viễn để lại 10 đứa con nheo nhóc. Thế là bà phải một mình cán đáng việc vừa làm mẹ, vừa làm cha. Nhà nghèo, con đông, tuổi trẻ của bà trải qua không biết bao cơ cực để kiếm được đủ miếng ăn cho đàn con nhỏ. Khi các con bà đã khôn lớn, yên bề gia thất, cũng là lúc sức khỏe của bà đã kiệt quệ và những cơn đau bệnh hoành hành. Chính nỗi đau về thể xác ấy làm bà càng thấu hiểu nỗi cơ cực của những mảnh đời nghèo khổ và sức khỏe chính là vốn quý nhất của con người. Từ suy nghĩ ấy, với mong ước phải làm một cái gì đó để giúp ích cho cộng đồng, mang lại sức khỏe cho mọi người, bà đã bào chế thành công sản phẩm Trà Tâm Lan từ 4 cây thảo dược quý là Hoàn ngọc, Lược Vàng, Cúc Hoa và Kim ngân hoa, có tác dụng chính là kháng viêm, chống ung, nâng cao sức bền thành mạch, an thần, giãi độc cơ thể và nâng cao sức đề kháng hỗ trợ điều trị bệnh rất hiệu quả.

Bắt đầu khởi nghiệp ở tuổi 60 nên tất cả những người thân của bà như con, cháu đều phản đối. Song, dù không nhận được sự ủng hộ bà vẫn quyết tâm làm theo suy nghĩ của mình. Thế là bà mày mò tìm tòi tài liệu, nghiên cứu đặc tính của từng cây thảo dược, kết hợp được các đặc tính dược liệu thuốc Nam kết tinh thành một sản phẩm Trà Tâm Lan tiện lợi, dễ sử dụng và mang lại hiệu quả cho sức khỏe rất tốt. Sau một thời gian nghiên cứu, sản phẩm của bà làm ra đã được Cục an toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp chứng nhận tiêu chuẩn và người tiêu dùng tin tưởng đón nhận. Ngày 3/3/2011, tại Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế, sản phẩm Trà Tâm Lan đã tự hào đón nhận kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. “Tính chất lượng, tính an toàn và tính hiệu quả” của Trà túi lọc Tâm Lan được các giáo sư, tiến sỹ hàng đầu trong lĩnh vực y dược Việt Nam đánh giá cao.

Để sản phẩm ổn định chất lượng đã đạt được và sự phát triển bền vững, công ty Tâm Lan đã đầu tư hàng chục tỷ đồng, nhập máy móc, dây chuyền sản xuất hiện đại, ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật, kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất từ đầu vào đến đầu ra. Công ty còn đầu tư 50ha đất trồng các cây nguyên liệu thảo dược theo tiêu chuẩn GAP nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào sản xuất được chất lượng sạch và ổn định. Vườn nguyên liệu trồng tự nhiên, nghĩa là không dùng thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật hay các loại phân hóa học vô cơ tăng trưởng cho cây mà chỉ bón cho cây phân chuồng (phân xanh). Nguồn phân này hoàn toàn được lấy từ trang trại nuôi 200 con bò và trang trại trùng quế (giun) của công ty.

Ít ai ngờ rằng, bà Võ Thị Lấn có thể thành công khi bắt đầu khởi nghiệp sản xuất trà ở độ tuổi “bên kia sườn dốc cuộc đời”. Vậy mà, chỉ sau 5 năm xuất hiện trên thị trường, sản phẩm Trà túi lọc Tâm Lan hiện nay đã có độ phủ rộng trên khắp thị trường cả nước và rất được người tiêu dùng tín nhiệm.

Bên cạnh thị trường trong nước đã được người tiêu dùng tín nhiệm, Trà Tâm Lan đã và đang mở rộng thị trường xuất khẩu ra nước ngoài, có mặt tại các quốc gia như Pháp, Đức, Bỉ, Phần Lan, Hoa Kỳ, Úc và các nước Châu Á. Tháng 8/2013, Công ty Tâm Lan đã khai trương chi nhánh tại Thủ đô Phnompenh (Campuchia) – một thị trường rất tiềm năng và bước đầu đã có những tín hiệu rất tốt.

Chính những nỗ lực không mệt mỏi trong kinh doanh 
Chính những nỗ lực không mệt mỏi trong kinh doanh và sự tận tâm trong các hoạt động xã hội, từ thiện, nữ doanh nhân Võ Thị Lấn được tôn vinh là "Bông hồng Vàng" 

Nữ doanh nhân “mê” làm từ thiện

Bà Võ Thị Lấn chia sẻ: “Yếu tố quan tâm xuyên suốt của công ty trà Tâm Lan là chất lượng, bởi trà Tâm Lan là sản phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Trà Tâm Lan có công dụng nâng cao sức đề kháng, giúp cơ thể chống chọi lại bệnh tật. Đây không phải là liều “thuốc tiên”, hay sản phẩm trị bá bệnh, mà đôi khi người khác đồn thổi quá cao, nhưng thực chất thì sản phẩm này tăng sức đề kháng cho cơ thể. Bởi những hoạt chất, những thành phần trong sản phẩm trà Tâm Lan đó là có thực, được chiếc xuất từ những cây thảo dược đã được y học chứng minh rằng trong đó có các hoạt chất sinh học có giá trị cao, các nguyên tố vi lượng, axit hữu cơ... có tác dụng kháng viêm, chống khối u, kháng khuẩn, cải thiện chuyển hóa chất béo, giảm đường huyết, an thần, điều hòa sinh học… Chính vì vậy sẽ tăng sức đề kháng của con người để chống chọi lại bệnh tật, đó là điểm mạnh của sản phẩm trà Tâm Lan”.

Dù công việc bận rộn đến đâu, doanh nhân Võ Thị Lấn vẫn luôn dành thời gian hướng về cộng đồng, tích cực các hoạt động xã hội từ thiện để giúp người nghèo.

Bà chủ thương hiệu trà Tâm Lan này tham gia nhiều hoạt động xã hội như chăm lo cho người nghèo, đối tượng chính sách (xây tặng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng, tặng quà cho người nghèo trong dịp Tết, tặng học bổng cho học sinh, ủng hộ tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin).

Hiện bà là thành viên của Hội doanh nghiệp Tây Ninh, hội doanh nghiệp nữ Tây Ninh, hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin và là ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam. Với những đóng góp tích cực cho cộng đồng, xã hội, bà Lấn đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen, chứng nhận của các cấp lãnh đạo từ trung ương đến địa phương. Đặc biệt là sự tin yêu của người tiêu dùng, đó cũng là nguồn động lực lớn lao khiến bà luôn tiến về phía trước không mệt mỏi, vượt qua những khó khăn thử thách trên con đường gặt hái thành công.

Khôi Nguyên