Hội thảo quốc tế:

“Đổi mới doanh nghiệp nhà nước trong thời đại kỹ thuật số”

(Dân trí) - “Doanh nghiệp nếu đón đầu và áp dụng được công nghệ kỹ thuật số, mạng Internet sẽ tạo ra được lợi thế cạnh tranh cho sự phát triển”.

Nền kinh tế của Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi từ mô hình tăng trưởng theo chiều rộng sang mô hình tăng trưởng theo chiều sâu. Quá trình chuyển đổi này đòi hỏi phải tái cơ cấu nền kinh tế với 3 trọng tâm: Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, tái cấu trúc đầu tư và cơ cấu lại thị trường tài chính. Trong đó tái cơ cấu lại thị trường tài chính đã có nhiều bước tiến nhờ quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại. Ngược lại, nội dung tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước và tài cấu trúc đầu tư lại chưa có nhiều chuyển biến.

Nhằm thiết thực hỗ trợ quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã phối hợp với Hiệp hội Kinh doanh Châu Á Thái Bình Dương tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Đổi mới doanh nghiệp nhà nước trong thời đại kỹ thuật số”. 

.
Khung cảnh buổi hội thảo

Khung cảnh buổi hội thảo

Tham dự hội thảo có 120 đại biểu là các nhà khoa học quốc tế đến từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nam Phi, Singapore, Malaysia, Indonesia và Isarel. Hội thảo cũng nhận được sự quan tâm của nhiều nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài nước viết bài và đóng góp ý kiến, trong đó có 40 học giả trong nước trình bày tham luận tại Hội thảo.

Hội thảo đã tập trung thảo luận những vấn đề về bối cảnh kinh tế vĩ mô và môi trường chính sách ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp nhà nước nói riêng và nền kinh tế nói chung. Những vấn đề văn hóa, tài chính và kinh doanh quốc tế được thảo luận để thấy được sự khác biệt về văn hóa và những khó khăn cũng như lợi ích khi kinh doanh quốc tế. Hội thảo dành nhiều nội dung để bàn về sự đổi mới, sáng tạo trong doanh nghiệp và ảnh hưởng của nó tới quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp cũng như tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Trong thời đại ngày nay, quản trị doanh nghiệp, kinh doanh và tiêu dùng đang chịu nhiều ảnh hưởng của kỹ thuật số. Doanh nghiệp nếu đón đầu được và áp dụng được công nghệ kỹ thuật số, mạng Internet sẽ tạo ra được lợi thế cạnh tranh cho sự phát triển. Những vấn đề thảo luận sâu về quản trị doanh nghiệp như quản trị nhân sự, quản trị Marketing, quản trị tài chính, lãnh đạo tổ chức cũng được hội thảo bàn luận và khuyến nghị đối với Việt Nam.

Hồng Hạnh