Vì sao “thượng” thì chính mà “hạ” vẫn loạn ?

(Dân trí) - Bài “Vụ “vỡ trận” bến xe Mỹ Đình: Đề nghị Thanh tra Chính phủ vào cuộc” đăng tải trên báo Dân trí điện tử ngày 24/7 đã làm cho nhiều độc giả ngạc nhiên.

Trao đổi với PV

Trao đổi với PV Dân trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc cho hay: Báo Dân trí cần phải tiếp tục phản ánh vấn nạn xe dù, bến cóc, tình trạng quá tải tại bến xe Mỹ Đình để các cơ quan chức năng phải vào cuộc giải quyết triệt để (ảnh: Thanh Liêm)

 

Điều ngạc nhiên đầu tiên là bạn đọc không thể hiểu nổi vai trò của UBND và Sở GTVT HN ở đâu?
 
“Cả một TP. lớn như vậy, một Thủ đô văn minh lịch sự của cả nước mà sao có cái bến xe bằng nắm tay cũng không quản lý nổi. Lạ???!!!” - Trần Đại Vũ: daivu1966@gmail.co
 
“Một việc cỏn con như vậy mà không giải quyết được thì mong đợi gì giải quyết những việc lớn hơn. Thất vọng !” - Kieu Tuan: kieutuan.dhgtvthn@gmail.com

 

Nhưng ngạc nhiên hơn cả là  UBND và Sở GTVT HN  sao lại có thể không chấp hành ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc:

 
“Ngay khi Dân Trí ra những bài đầu về Bến xe Mỹ Đình vỡ trận, PTT Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến thẳng thắn, để xẩy ra nguyên nhân chính là do sở GTVT và chính quyền TP Hà Nội "bảo kê". Với bao thời gian lê thê vẫn đánh bùn sang ao, nay đã có quá nhiều bằng chứng để thanh tra xem được nguyên nhân không giải quyết nổi? Bao tiền quy hoạch GT công cộng tiêu phí, nay bến trống bến chật, lại phát sinh bến tạm gây tắc tị bẩn thỉu, dân không thể hiểu nổi vai trò của UBND và Sở GTVT HN ở đâu?” - Hai Búa: sonngahuy@yahoo.com
 
Bạn đọc bức xúc trước việc đó:
 
"Trên bảo dưới không nghe - Cảnh Hào: drcanhhaoradiology@gmai.com
 
“Đúng là trên bảo dưới không nghe thì xã  hội này làm sao phát triển và  công bằng được” - Tuc: tuc@gmai.com
 
“Bó tay thật, Phó Thủ tướng chỉ đạo mà cấp dưới cứ coi như không...???” Lê Anh Văn: van@austrong.com.vn
 

Nhưng có bạn đọc “thâm thúy”hơn, cho rằng:

 
“Đây không phải là trên bảo dưới không nghe, mà là trên bảo dưới nghe, nhưng không làm, đó là chuyện thường ngày. ...” - Quangteo57: quangteo57@gmail.com
 
Và đông đảo bạn đọc nêu ra những nguyên nhân “trên bảo dưới  không nghe”:
 
“Xã hội bây giờ trên bảo dưới không nghe? tại ai, tại người quản lý hay tại luật? Không chỉ có một việc này mà người dân còn nhìn thấy nhiều, nhiều việc khác cũng vậy.” -  Hung Anh: hunganh@maile.com
 
“…Vấn đề ở đây chưa làm được phải chăng là do đã bán lốt cho các nhà xe rồi nên không di dời được, đang cố tình kéo dài thời gian để các nhà xe chạy thêm để bù vào tiền mua lốt.” - Người xứ Nghệ: phong35a@gmail.com
 
“Thực trạng của sự việc có lẽ tất cả vì Tiền cả thôi . Họ thu của các doanh nghiệp vận tải rồi bây giờ không lẽ hoàn lại (cái khoản thu không có giấy tờ đấy ). Tôi đoán chắc nếu có việc dọn dẹp cái bãi rác này cũng phải để hết năm 2013, chờ đến lúc ấy nếu Báo đài bớt nói đi  thì họ làm tiếp còn vẫn căng thì dọn dẹp.” – Dinhlong: long4211@gmail.com
 
“Sự việc nhỏ nhưng lợi ích nhóm lại rất lớn và lâu dài nên họ cố chạy. Mấy ông làm dự án này chỉ là dân tìm bò  lạc, còn các ông quản lý cấp phép Kinh Doanh Vận Tải  họ nhìn dược ngay tiền tươi thóc thật mà lại thu lời dài dài.” – dophihung dophihung63@gmall.com.vn
 
“Vì Phó Thủ tướng có lẽ cũng chưa to bằng... kẻ chống lưng cho bến xe Mỹ Đình?” - Quatmo: quatmo@yahoo.com
 
Đồng thời  bày tỏ sự bức xúc của mình trước vụ việc trên:
 
“Hà Nội mà vậy ư? Chúng ta đã có Luật Thủ Đô. Hà Nội được Trung ương và cả nước yêu mến, ủng hộ và quan tâm với mong muốn Hà Nội thực sự là trái tim của cả nước. Nhưng qua nhiều sự việc khác, trong đó có việc "cỏn con" là lập lại trật tự bến xe Mỹ Đình mà Hà Nội không làm được thì có đáng là Trái tim của cả nước không? Thành ủy, Ủy Ban nhân dân Thành phố đâu? Pháp luật đâu mà để cái "cỏn con" này từng ngày phát triển thành "ung thư" vây?. Cấp ủy, Chính quyền Hà Nội hãy hành động ngay đi, để xứng đáng là Thủ Đô của cả nước, không thì Người Hà Nội xấu hổ quá.” Minh Sơn: tuanquanhung@gmail.com
 
…. và đề nghị Thanh tra Chính phủ cùng báo chí vào cuộc, làm mạnh tay:
 
“Thật không hiểu nổi. Cần sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ giải quyết dứt điểm và làm sáng tỏ vụ việc .” - Khởi: vankhoi.v@gmail.com
 
“Tôi rất tán đồng với ý kiến của Ban biên tập báo Dân Trí là: Chính phủ thanh tra toàn diện bến xe Mỹ Đình, chẳng lẽ cứ để lùm sùm hoài vậy sao. Nếu Sở GTVT Hà Nội bất lực thì Chính phủ sẽ phải ra tay thôi.” - Luong Cong Sac: sac.luongcong@mail.com
 
“Vụ việc đã rõ như ban ngày, Phó Thủ tướng đã trực tiếp chỉ đạo, sao các vị cứ vòng vo tam quốc cố tình không thực hiện hoặc thực hiện sai. Cái đó vi phạm vào tội gì nhỉ, khung hình phạt là bao nhiêu? Phải xử lý thật nghiêm, bất kể người đó là ai, để giữ kỷ cương, phép nước.” - Hoàng Hải:  hoanghai15390@gmail.com
 
“Khi thanh tra, nếu có sai phạm thì cách chức, nặng có thể truy cứu trách nhiệm hình sự để an dân. Hà Nội được TW đầu tư nhiều nhưng nhếch nhác bẩn hơn bất cứ thành phố nào trên lãnh thổ Việt Nam.” - Thụ: phamcongthu2006@yahoo.com
 
“Việc thanh tra Chính phủ vào cuộc là hết sức cần thiết để xác minh rõ mọi chuyện, không nên để hiện tượng "ném bùn trong ao"! Cần xác minh rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong sự việc này mà nấn ná bao ngày không giải quyết dứt điểm đã càng làm giảm cho lòng tin của người dân đối với các cơ quan chức năng hiện nay!” - Bạn đọc: xuanluong_intergeo@yahoo.com.vn
 
“Đây không còn là chuyện của bến xe Mỹ Đình, mà là lòng tin của người dân vào Chính phủ nếu không được xử lý nghiêm các sai phạm. Rất cám ơn Báo Dân Trí. Đội ngũ phóng viên đã không sợ nguy hiểm để đưa ra ánh sáng những con sâu mọt đang đục khoét xã hội ...” -  Nguyễn Văn Nam: namnguyenvan@yahoo.com
 
“Hy vọng báo Dân trí viết bài thường xuyên và liên tục đến bao giờ trắng đen rõ ràng, dù có lâu dài, sát cánh cùng THANH TRA CHÍNH PHỦ.” - Trần Phú Thành: phuthanh_donglao@yahoo.com
 

Những  ý kiến phản hồi trên của các bạn đọc cho thấy  việc UBND và Sở GTVT HN không chấp hành ý kiến chỉ đạo đúng đắn của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, dẫn đến “thượng” thì chính mà  “hạ” vẫn loạn, khiến mọi người ngạc nhiên và bức xúc về việc không tôn trọng kỷ cương, phép nước này và chính vì thế đang thu hút sự theo dõi của công luận:

 
“Người dân chúng tôi vẫn đang chú ý theo dõi loạt bài này, mong báo Dân trí đăng đầy đủ cách giải quyết và kết quả thanh tra cho mọi người cùng nắm bắt.” - Tien: tienhtd2@yahoo.com

 

Nguyễn Đoàn (tổng hợp)