Bạn đọc viết

Trả lại đúng nội dung, ý nghĩa ngày khai trường - khó lắm thay!

Buổi lễ kéo dài rình rang hơn ba tiếng đồng hồ dưới trời mưa dù đã được che bạt gồm hai nội dung: Lễ kỉ niệm 25 năm thành lập trường và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và Lễ khai giảng năm học học mới 2015-2016.

 

Minh họa: Ngọc Diệp
Minh họa: Ngọc Diệp

Những năm gần đây, vào thời điểm chuẩn bị bước vào năm học, dư luận cũng như báo chí đều đồng loạt lên tiếng phê phán những buổi lễ khai trường nặng về hình thức, lãng phí công sức, gây mệt mỏi, nhàm chán cho thầy cô giáo và học sinh.

Tại hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2014-2015 do Bộ GD&ĐT tổ chức ngày 12-8 vừa qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đã nhắc nhở và chỉ đạo ngành giáo dục tổ chức khai giảng với tinh thần gọn nhẹ, thống nhất một ngày trong cả nước.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ đã nhanh chóng có công văn yêu cầu các Sở GD&ĐT, các trường học trên toàn quốc tổ chức khai giảng năm học 2015-2016 theo tinh thần nói trên.

Ngay sau đó, một loạt các tỉnh thành cũng đã triển khai kế hoạch chỉ đạo ngành giáo dục địa phương chuẩn bị sẵn sàng cho lễ khai giảng kiểu mới.

Theo tinh thần đó, thầy cô, học sinh, phụ huynh và dư luận cả nước háo hức mong chờ để được đắm mình trong không khí hồ hởi, phấn khởi ngập tràn niềm vui của ngày hội khai trường.

Chỉ còn một ngày nữa thôi, ngày vui ấy sẽ đến với mọi người, nhất là đối với hàng triệu học sinh lớp Một lần đầu tiên được cắp sách đến trường.

Thế nhưng một thông tin trên báo khiến dư luận không khỏi băn khoăn. Ấy là lễ khai giảng năm học mới của một trường tiểu học tại thành phố Hưng Yên được tổ chức sớm vào sáng hôm nay, 4-9-2015.

 

Minh họa: Ngọc Diệp
Minh họa: Ngọc Diệp

Buổi lễ kéo dài rình rang hơn ba tiếng đồng hồ dưới trời mưa dù đã được che bạt gồm hai nội dung: Lễ kỉ niệm 25 năm thành lập trường và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và Lễ khai giảng năm học học mới 2015-2016.

Học sinh và thầy cô giáo cùng đông đảo phụ huynh bị “tra tấn” bởi vô số những bài diễn văn, bài phát biểu trùng lặp giữa hai phần lễ: Diễn văn khai mạc buổi lễ, diễn văn lễ kỷ niệm 25 năm thành lập trường, diễn văn khai giảng, đại diện học sinh phát biểu, đại diện giáo viên đọc quyết tâm thư, lãnh đạo cấp trên phát biểu, lãnh đạo nhà trường cảm ơn bế mạc… Đấy là chưa kể trước đó, ngày 3/9 cả trường đã phải lo tập duyệt đội hình.

Xem ra, để có được một ngày khai giảng đúng nội dung, đầy ý nghĩa thật khó lắm thay!

4-9-2015

Nguyễn Duy Xuân