"Thước đo" ổn định kinh tế với Thống đốc Bình

(Dân trí) - Nhận xét như vậy của Thanh: mrthanhm4@gmail.com cùng chung quan điểm với ý kiến của đa số bạn đọc tranh luận ngay tuần đầu năm mới về Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình. Ông cùng Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng dường như luôn được dư luận “soi” kỹ từng đường đi nước bước.

Thống đốc Nguyễn Văn Bình
Thống đốc Nguyễn Văn Bình

 

Lửa thử vàng…

 

Thêm một nhận xét chung nữa về “cái đầu lạnh và trái tim nóng” được nêu trong khá nhiều lời bình về số ít vị “Tư lệnh” ngành đã chứng tỏ dũng khí và sự dấn thân rất có sức thuyết phục. Điều đó thể hiện qua các quyết sách mạnh mẽ và tính cách dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm và sức ép như “Bác Thanh Đà Nẵng”, Thống đốc Bình, Bộ trưởng Thăng…Vậy nên dù vẫn vấp phải không ít phản ứng, thậm chí cả tới mức cực đoan nhưng hiệu quả tích cực từ những việc làm ĐƯỢC của họ vẫn được số đông hơn đánh giá cao và đồng tình ủng hộ.

 

Có lẽ cũng đã qua rồi thời đỉnh điểm sốt nóng, sốt lạnh về lãi suất, giá vàng, giá bất động sản với “trăm dâu đổ đầu… ông nhà băng”. Để giờ đây nhiều người có thể tĩnh tâm nhìn lại và suy ngẫm kỹ hơn về những cái ĐƯỢC so với cái MẤT trong lĩnh vực tài chính – tiền tệ mà chắc cũng chưa nhiều người hiểu rõ, hiểu thấu đáo được. Vậy hãy cùng lắng nghe ý kiến và nhận xét của 1 số độc giả cũng có thể coi như đại diện phần nào cho cả người trong cuộc lẫn ngoài cuộc…

 

“Tôi thấy được nền kinh tế đang ổn định. Điều đó nói lên tất cả. Tốt hay không tốt thì phải nhìn thẳng vào thực tế. Tôi thích bài báo này (“Thương lắm, Thống đốc Bình ơi!” của nhà văn Nguyễn Như Phong, báo Năng lượng mới)” - Thanh:  mrthanhm4@gmail.com

 

“Bài viết rất hay, rất ý nghĩa. Tôi cũng là một người làm ngân hàng, tôi thấy sự đúng đắn và tài ba trong chiến lược quản lý của ngài Thống đốc. Thị trường tài chính nói chung giờ không còn cái cảnh loạn như thời kỳ trước đây nữa. Tôi cầu chúc cho Thống đốc luôn mạnh khỏe và tiếp tục chèo lái con thuyền Ngân hàng Nhà nước thành công  trong sự nghiệp quản lý thị trường tài chính của mình!” - Hao:  landahuong2007@yahoo.com

 

“Là doanh nghiệp khó khăn phải vay nợ ngân hàng, mới thấy hết cái khó của doanh nghiệp và nguy cơ rủi ro cao của ngân hàng thương mại. Năm vừa qua Ngân hàng Trung ương đã có những quyết sách cực kỳ mạnh mẽ và táo bạo nhưng cũng rất trúng, đúng là ít ai dám làm như Thống đốc Bình. Tôi ngưỡng mộ ông - người nói được, làm được” - Trần Minh:  Tdominh57@yahoo.com.vn

 

“Tôi không hiểu về vấn đề thị trường, tiền tệ gì gì đó cả. Nhưng tôi thấy thị trường của ta lúc này đã về đúng giá trị thực của nó, bình ổn hơn trước rất nhiều. Người dân xin cảm ơn các vị rất nhiều!” - Lê Phi Hùng:  hunghunglp0303@gmail.com

 

“Cảm ơn ông. Dù gia đình tôi vẫn duy trì “tích trữ vàng ống bơ”, nhưng những đổi mới mà ông đã làm thì chúng tôi vẫn ủng hộ, đơn giản là thấy ông vì sự phát triển kinh tế đất nước” - Phúc Ân:  gaubong27@yahoo.com

 

“Tôi được biết trên diễn đàn trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. ông Bình là người trả lời rõ ràng, khúc triết và đưa ra các giải pháp khắc phục những tồn tại của ngành Ngân hàng rõ nhất. Cho đến giờ này Ngân hàng đã đi vào ổn định, đúng như báo chí đã nêu: ông Bình thật xứng đáng là "Người chữa cháy cho lạm phát VN". Xin cảm ơn ông!” - Xuanthao15:  lethao.le4@gmail.com
 
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Gian nan thử sức

 

Hai năm trên “ghế nóng” vừa qua của Thống đốc Bình có vẻ như đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng về tình thế “lửa thử vàng, gian nan thử sức” của con tàu ngân hàng dưới bàn tay cầm lái của ông. Mà nếu không duy trì được bản lĩnh thật vững vàng thì chắc cũng đã khó mà vượt qua được những cơn sóng to gió lớn (tuy cũng có thể ông còn được thêm một yếu tố nữa là có cơ hội hoặc xu thế chung trên toàn cầu, như nhận xét của một số bạn đọc).

 

“Hai năm vừa qua kinh tế suy thoái toàn cầu, không ngoại trừ một quốc gia nào.VN mình đã nghèo khó lại thêm chồng chất khó khăn, nhưng cũng rất may có đóng góp của Thống đốc Bình mà kinh tế thị trường vàng,  ổn định hơn, lãi suất xuống thấp hơn thì các doanh nghiệp mới có cơ hội sống sót. Ông Bình là người tài về tài chính, kinh tế. Nếu Bộ trưởng nào cũng kiên định ý chí được như thế thì đất nước VN sẽ sớm phát triển hơn” - Nguyễn Thị Lâm:  thanhsam67@yahoo.com

 

“Các cụ đã có câu "lửa thử vàng, gian nan thử sức". Bây giờ mới thực sự thấy sức và tài của Thống đốc Ngân hàng. Bây giờ nếu dân được trực tiếp bỏ phiếu thì tôi tin Thống đốc nhất định sẽ được phiếu tín nhiệm cao. Hoan nghênh Thống đốc Bình vì dân, vì nước đã vững tin, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm. Đó mới là những người dân đang rất cần” - Đoàn Dũng:  ddducdung@gmail.com

 

“... Tôi cũng giống ông Như Phong, đã rất buồn khi biết tin ông Bình bị bỏ phiếu tín nhiệm với mức thấp nhất. Nhưng cũng không hiểu sao chính lúc đó tôi tin ông Bình nói thật, rất tin ông. Tôi đồ rằng có lẽ một số đại biểu Quốc hội không hiểu sâu chuyên môn (lại cũng có thể bị “nhóm lợi ích” lấn lướt). Bây giờ thì đã rõ. Người dân lương thiện mừng - một nỗi mừng cụ thể rằng giá vàng không nhảy múa, giá chợ không nhảy múa theo...ổn định như chưa bao giờ ổn định thế. Rồi lãi suất ngân hàng giảm xuống, dân lương thiện thở phào.Thú thật:dân đen chúng tôi chẳng có vàng nhưng sợ giá vàng lắm, nó mà nhảy múa là chúng tôi chết trước. Cảm ơn ông Thống đốc nhiều!” - Văn Xương:  bvxuong@yahoo.com

 

“Nhà văn Nguyễn Như Phong viết rất hay, rất chuẩn xác. Ngoài những việc làm rất hiệu quả của ông Nguyễn Văn Bình mà tác giả đã nêu hoặc nêu chưa đủ, gần đây theo tôi được biết, ông Bình còn không cho in tiền lẻ mới mệnh giá từ 2.000đ trở xuống trong dịp Tết Giáp Ngọ, mà phải tận dụng hết tiền lẻ cũ còn lưu hành hoặc còn trong kho để tiết kiệm khoảng 300 tỷ VND cho đất nước. Vì in tiền lẻ mới chắc gì đã làm tăng sức lưu thông mà số tiền mới nếu in lại dùng vào cúng bái, bói toán, rải đường trong đám ma...Chúng tôi cũng đề nghị ông Bình tham mưu với Chính phủ có chế tài, quản lý chặt chẽ đồng tiền VN. Đồng tiền VN không thể để bị ném, rải trên đường, thậm chí bị đốt trong những biến tướng của các hoạt động mê tín dị đoan như thế. Cảm ơn ông Nguyễn Văn Bình rất nhiều!” - Lê Cừ:  lecu52@yahoo.com

 

“…Có những hành động của “người hùng” thời nay lại không được số đông chấp nhận, nhưng lịch sử sẽ phán xét công - tội rõ ràng.  Vẫn hy vọng xã hội có nhiều người cán bộ lãnh đạo có bản lĩnh, có tài và có tâm như vậy!” - Nguyễn Thanh Lâm:  thanh_lam307@yahoo.com

 

Chợt nhớ câu: Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai…Ngồi “ghế nóng” nhất là "trên đống tiền" càng khó lắm thay!

 

Khánh Tùng