Bạn đọc viết:

Thu tiền của dân không khó khi mục đích rõ ràng, chính đáng…

(Dân trí) - Thu tiền dân chưa bao giờ là việc dễ dàng, điều đó đúng. Nhưng cái chính là mục đích thu tiền của dân để làm gì và trong trường hợp nào mới là vấn đề. Như thời kháng chiến cả nước đã đồng lòng hưởng ứng lời Bác Hồ kêu gọi ủng hộ Cách mạng…

Thu tiền của dân không khó khi mục đích rõ ràng, chính đáng…
Việc Bộ GTVT ra các qui định về phí lần này, xét cả về lý lẫn tình huống, đại đa số người dân đều cho là không thể chấp nhận được! (ảnh minh họa: VTV.vn)

 

Khi Bộ trưởng yêu cầu ngân sách từ nguồn thu dầu khí tại Quốc hội, ai cũng có thể biết là Bộ GTVT đang cần rất nhiều tiền. Thế nên khi Bộ trưởng đề ra các loại phí cũng không phải điều lạ. Tuy nhiên tôi nghĩ, không nên cái gì cũng "đổ' vào vào dân, mà hãy đặt mình vào địa vị của người dân thì mới hiểu rõ được.

 

Mong Bộ trưởng nhớ lại trong thời kỳ kháng chiến, Bác Hồ phát động quyên góp trong đồng bào và người người, nhà nhà đều hưởng ứng. Có những người quyên góp cả gia tài và những đồ quí giá trong nhà cho Cách mạng. Vì sao vậy? Tôi nghĩ đó là vì người dân không hề tiếc của cải của mình chỉ khi họ biết rõ của cải sẽ được dùng cho những mục đích rõ ràng, minh bạch và chính đáng.

 

Còn việc Bộ GTVT ra các qui định về phí lần này, xét cả về lý lẫn tình huống, đại đa số người dân đều cho là không thể chấp nhận được. Thế nên điều chúng tôi mong muốn Bộ trưởng hiểu là đừng nghĩ sai mà cho là người dân tiếc tiền. Chúng tôi muốn các quan chức luôn suy nghĩ và làm việc đúng là những người công bộc của dân như lời Bác Hồ dạy.

 

Nick U50 

email:  U50_hamvui@yahoo.com