Bạn đọc viết:

Quy định rõ những khoản đóng góp bắt buộc

(Dân trí) - Lạm thu cứ “đến hẹn lại lên” tại nhiều trường học, nhất là ở các thành phố, làm không chỉ phụ huynh mà dư luận lại lên cơn sốt…vó. Cái khó nằm ở chỗ các phụ huynh cứ bị “tự nguyện” đóng, nên chăng quy định các khoản đóng góp bắt buộc cho minh bạch.

Quy định rõ những khoản đóng góp bắt buộc - 1
Liệu có ngăn chặn được tình trạng lạm thu đầu năm học? (ảnh minh họa: VOV)
 
Theo tôi, nguyên nhân dẫn đến tình trạng lạm thu trong các nhà trường là do:

 

Nhà nước chi kinh phí cho các hoạt động GD còn quá ít so với yêu cầu hoạt động của các trường học. Nhiều hạng mục của cấp trên áp đặt xuống yêu cầu ban giám hiệu các trường phải thực hiện, thay cho việc này phải là của chính quyền địa phương.

 

Tôi lấy ví dụ về xây dựng cơ sở vật chất các nhà trường thì địa phương phải lo, đằng này lại yêu cầu ban giám hiệu… tham mưu. Cũng không  phải tham mưu nữa mà là… đi xin...

 

Tôi nghĩ, để chấm dứt tình trạng lạm thu ở các trường, Nhà nước cần xem lại ngân sách đầu tư chi khác cho các trường tăng đủ cho hoạt động. Đồng thời có quy định rõ ràng  cho thu những khoản nào là bắt buộc luôn, chứ không có phần tự nguyện, huy động xã hội hóa vì đây là kẽ hở để các nhà trường có thể lợi dụng.

 

Phần xây dựng cơ sở vật chất thì giao cho địa phương luôn, để nhà trường chỉ lo chất lượng giáo dục (Lưu ý thêm nữa là nhà trường chỉ có trách nhiệm vận động, chứ đừng đưa nhà trường vào công tác thu các khoản bắt buộc như bảo hiểm y tế... Đây cũng là một cái gây khó thêm cho các trường học).

 

Còn việc lạm thu hiện nay, tôi nghĩ, các trường cũng vì lo cho các hoạt động giáo dục mà thu thôi, chứ không phải là họ thu để trục lợi tất cả đâu  (tuy rằng họ cũng may ra kiếm tí hoa hồng thôi). Có chi đâu mà các bác to tiếng thế? Người khác, ngành  khác họ tham ô, làm lỗ của nhà nước cả nhiều tỷ có thấy sao đâu!????

 

Phan Văn Ái Quỳnh 

email:  vanaiquynh@gmail.com