Bạn đọc viết:

Quản việc đóng thuế, thay vì quản catse của “sao”

(Dân trí) - Việc có những ca sĩ, diễn viên cao thu nhập ngất trời, chúng ta không nên và cũng không thể phản đối. Nhìn ra thế giới đó, ghế “nóng” các chương trình truyền hình thực tế như Idol, Got Talent…giám khảo thu nhập hàng triệu USD mà người dân nước họ có phản đối đâu.

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Nếu như người dân có nhu cầu thưởng thức và chấp nhận cái giá mà các sao đưa ra, thì tôi thấy cũng chẳng vấn đề gì hết. Cái quan trọng ở đây là  nghĩa vụ nộp thuế. Vâng cái mà có lẽ sao nào cũng rất khoái, đó là “né” thuế. Và tôi nghĩ, các cơ quan có chức năng quản lý không cần quản cái giá mà các sao đưa ra để biểu diễn, mà là quản cái thuế thu nhập cá nhân mà họ phải đóng ấy.  Có nhiều cách lắm, ví dụ yêu cầu các chương trình trả tiền qua tài khoản ngân hàng chẳng hạn, như thế sẽ kiểm soát được tiền thu nhập của sao…

 

Và nói chung lại là tôi cũng mong báo chí đừng nêu quá nhiều về họ thu nhập của các sao cao hay thấp, vì điều này là nhu cầu của thị trường mà thôi. Còn muốn phê phán thì nên phê phán các sao không có ý thức và tinh thần công dân thể hiện qua việc thực hiện các nghĩa vụ của mình. Trong đó, đáng chú ý nhất là việc đóng thuế. 

Phan Quang Binh