Bạn đọc viết

Phát súng lệnh chấn chỉnh công tác cán bộ của Tổng Bí thư

Làm ăn thua lỗ bắt nguồn từ tham nhũng, đã tham nhũng ắt có nhiều tiền, đã nhiều tiền mới mua được chức quyền, mới trốn được tội,... lại sinh ra nhiều tham nhũng khác nữa. Đây là loại bệnh truyền nhiễm có tốc độ lây lan cao hơn bất cứ loại dịch bệnh nào

>> Tổng Bí thư yêu cầu xác minh vụ xe Lexus gắn biển xanh

Minh họa: Ngọc Diệp
Minh họa: Ngọc Diệp

Từ “biển ông” thành biển công, đặc biệt khi báo chí phát hiện “chiến tích” của ông Phó chủ tịch tỉnh và tiếp đó là phát ngôn của Bí thư tỉnh Hậu Giang đã khiến công luận thực sự dậy sóng. Do đó, không có gì khó hiểu, dư luận phấn khởi và hy vọng khi Tổng Bí thư chỉ đạo làm đến cùng vụ việc.

Vui mừng trước động thái kiên quyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bạn Manhhung viết “Lòng tin của dân đã bắt đầu phục hồi, bất công đang lùi vào dĩ vãng khi Công văn 1200-CV/VPTUWĐ được phát đi! PHÁT SÚNG LỆNH đã nổ, cả nước xốc tới dẹp sạch lũ "cường hào mới"!!!”

Và nhiều bạn đọc cùng tin tưởng vào “Phát súng lệnh” này. Bạn Pham Thanh Hai “Hoan hô chỉ đạo kịp thời của Tổng bí thư. Hy vọng UBKT TƯ cùng các cơ quan làm triệt để vụ này, lấy lại lòng tin trong nhân dân bằng cách làm hiệu quả trong thực tế.” Còn bạn Thảo Nguyên “Tôi tin tưởng vào chỉ đạo của Tổng Bí thư. Cũng cần xem lại tư cách của ông Bí thư Chánh.”

Bạn CHI DAO MANH cũng mong muốn “ đến lúc này không thể " Giơ cao, đánh khẽ "được nữa. Phải mạnh tay và làm triệt để mới chống và xử lý được tham nhũng.” Tương tự, bạn Nguyễn Quang Trung cho rằng: “ Ở đây rõ ràng nói thẳng là đã có một thế lực " chống lưng", bao che những sai phạm của ông ta. Rất mong Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xử lý dứt điểm, nghiêm khắc ông này để lấy lại niềm tin cho nhân dân với Đảng, với chính quyền.”

Còn bạn Lê Văn Trường cho rằng: “Còn nhiều nữa những loại người như vậy và cuộc chiến làm trong sạch bộ máy nhà nước còn nhiều gian nan, kính mong Tổng bí thư và Thủ tướng sẽ hành động quyết liệt hơn nữa trong vấn đề làm sạch bộ máy chính quyền.”

Nhìn góc độ khác, bạn Yen Dinh nhận xét: “ Với những thành phần này, họ vừa có tiền, có quyền, có chức, có người chống lưng, có nhóm lợi ích ... Nếu không mạnh tay thì khó trị. Năng lực, đạo đức yếu kém đã quá rõ ràng, đề nghị phải loại trừ.”

Còn Việt An cho rằng “Đây chỉ là một trường hợp bị phát hiện thôi, còn nhiều các vị kiểu như ông PCT tỉnh HG này. Rất mong Đảng và Chính Phủ thanh lọc những kẻ cơ hội, tham nhũng, bất tài nhưng giỏi xu nịnh, luồn lọt này ra khỏi bộ máy chính quyền, lấy lại niềm tin cho nhân dân; có như thế mới mong đất nước này phát triển được.”

Còn bạn Hyvong “Đề nghị Tổng bí thư xem xét cả trách nhiệm của Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang Trần Công Chánh, bởi với phát ngôn của ông như vậy thì cán bộ không sai phạm mới lạ !?” Đồng quan điểm này, bạn Ngô Thu Anh đưa ra câu hỏi: “Qua lời phát ngôn của ông Bí thư tỉnh ủy, ở HG đã hình thành một tập thể đang đi ngược lại Nghị quyết của Đảng hay không? Nếu không ngăn chặn kịp thời, sau này nạn cát cứ phình ra, gây những hậu quả khôn lường.”

Bạn Bodoi “ Kính mong Tổng Bí thư làm đến nơi đến chốn vụ này, QH kỳ này họp xem xét tư cách ĐB của ông Thanh. … đã làm phải làm triệt để để lấy lại niềm tin của nhân dân.”

Chuyện lớn hay nhỏ?

Bạn Vũ Văn Hoà cho rằng: “ Thực ra chuyện cái biển là chuyện nhỏ, cái việc thua lỗ 3.000 tỷ mới là chuyện lớn và chuyện luân chuyển cán bộ khi ông Thanh làm thua lỗ thất thoát của doanh nghiệp Nhà nước 3.000 tỷ mới là chuyện lớn, cực lớn, siêu lớn. Rồi ông lại trúng cử Đại biểu Quốc hội với tỷ lệ phiếu bầu cao.” Ngược quan điểm trên, bạn Nguyễn Đức Vinh nhận xét : “Việc thua lỗ là nhỏ mà cái biển mới lớn, nó thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật là bộ mặt quốc gia và tự trọng của giới lãnh đạo.”

Còn bạn Nguyễn Quang Trung tỏ thái độ: “Nghe ông Chánh phát biểu là " việc bình thường" mà tôi thấy thất vọng quá. Chả nhẽ một người đứng đầu Đảng, chính quyền một tỉnh mà không biết điều gì "bình thường" và "không bình thường" ở địa phương mình quản lý sao ?

Bạn Hà Đồng Văn đề xuất: “…Nhân dân mong làm mạnh, loại bỏ tất cả những cán bộ yếu kém, vụ lợi cá nhânra khỏi bộ máy của Đảng và Nhà nước. ”

Về hậu quả của nó, bạn Duy Duân Nguyễn đánh giá “những kẻ tàn phá đất nước, làm mất lòng tin của dân với cơ quan quản lý, là mục tiêu cho các tổ chức phản động chống phá công kích Nhà nước, cần phải loại bỏ làm trong sạch bộ máy.”

Cần truy người “chống lưng” cho ông Thanh?

Bạn Hanzin viết “bài viết quá hay , quá đúng cần làm trong sạch bộ máy chính quyền và cần làm rõ ai là người chống lưng cho vị nầy dù đang chức hay đã về hưu.” Còn bạn Bùi Thành cho rằng, “Lợi ích nhóm là đây. Không thể đổ lỗi khách quan được, chẳng có lỗi khách quan nào ở đây cả.” Cùng quan điểm này, nhưng bạn Nguyen Khanh Khoa đòi hỏi “đề nghị làm rõ không phải riêng ông này mà cả những người liên quan để lấy lại niềm tin của xã hội.”

Muốn truy tận gốc, bạn Nguyễn Văn Phước cho rằng “chắc chắn có người đỡ đầu cho vị này thăng tiến!”. Tiếp mạch suy nghĩ này, bạn Nguyễn Minh Quang: “Rồi lại " Đúng Qui trình" thôi., đây là phao cứu cánh của các quan, đẻ ra tham nhũng, cường hào.”

Nhận xét một cách chua chát, bạn Nguyễn Văn Đa bày tỏ “ông Trịnh Xuân Thanh là một người lãnh đạo "KIẾT XUẤT ĐẾN MỨC THẤT THOÁT TƠI 3.000 tỷ" mà đường công danh của ông này lên nhanh như diều gặp gió. Vậy những ai đã giới thiệu, bổ nhiệm ông vào các chức vụ đó?”

Còn Nguyễn Minh Hằng nhận định: “Phải công nhận khi ông ta làm Chủ tịch HĐQT PVN lỗ tới 3.000 tỷ đồng mà ông ta tiến vù vù thì phải nói “dây” này to thật.”

Phân tích sự không trung thực, bạn Lê Đình Thảo nói: “Vừa rồi ông Phó chủ tịch còn đăng đàn phân bua về chiếc xe của em họ vợ và ông em này còn là lái xe cho ông hơn một năm nay ở Hậu giang nữa cơ. Một người có siêu xe như thế cho mượn cả năm mà chỉ là lái xe thì 90 triệu dân Việt Nam phải mỗi người hai con xe như vậy mới đúng chứ!”

Nguyễn Quang Trung “ Sáng đọc bài viết của bác B.H.T về những sai phạm của ông Thanh tôi đã thấy giật mình. Trưa về nghe đài TNVN lại nghe tin ông Thanh trúng cử ĐBQH với số phiếu bầu 75,28% tôi lại càng giật mình thót tim hơn.”

Bạn Lê Quang Tú lý giải: “Làm ăn thua lỗ bắt nguồn từ tham nhũng, đã tham nhũng ắt có nhiều tiền, đã nhiều tiền mới mua được chức quyền, mới trốn được tội,... lại sinh ra nhiều tham nhũng khác nữa. Đây là loại bệnh truyền nhiễm có tốc độ lây lan cao hơn bất cứ loại dịch bệnh nào.”

Bạn Thành Công cho rằng: “Đừng hỏi sao đất nước mình tụt hậu, nhóm lợi ích hoàn hành và những người phá nát Doanh nghiệp lại được nhanh chóng làm to vì "rất có kinh nghiệm làm ăn" . Thất thoát, thua lỗ 3000 tỷ lại lên chức nhanh như "diều gặp gió" thì mua hay cho đây ?”

Vai trò của báo chí và người dân

Công lao phát hiện vụ việc này, bạn Trần Hợp đánh giá: “Vai trò rất lớn của người dân và báo chí trong sự việc phát hiện những con sâu như thế này. Tôi nghĩ trung ương Đảng nên tổ chức khen thưởng các cá nhân đã phát hiện ra những ông vua con thế này. Hi vọng người dân cùng báo chí phối hợp sâu hơn nữa để tìm diệt những loại như thế này.”

Tương tự, bạn Quang Quyết nhận xét: “ nếu không có báo chí, chắc ông này sẽ còn thăng tiến hơn nữa, và đây chính là nguyên nhân làm cho đất nước ta không phát triển được.”

Còn Nguyễn Liên cho rằng: “…Nhân dân và báo chí phản ánh để Đảng và chính phủ biết và xử lý kịp thời, cần phải làm trong sạch tổ chức, có như vậy mới mong tồ chức phát triển và đất nước đi lên được.” Bạn đọc Thanh hai boitranthe50@gmail.com:: "nếu chỉ đạo cua TBT được thi hành nghiêm túc thì đây sẽ là một kết quả của ĐH 12 va qua đó Đảng đang từng bước lấy lại lòng tin với dân"

Tuy nhiên, bạn Hien vẫn còn phân vân: “… nhưng không biết sẽ có kết quả không? xử lý thế nào?”

Vương Hà (tổng hợp)