Bạn đọc viết:

Nên chăng NHNN tổ chức Sàn Vàng Quốc gia?

(Dân trí) - Trong tình hình kinh tế khó khăn toàn cầu, người dân có nhu cầu chuyển tài sản tích trữ sang vàng là hợp lý. Mặc dù biết vàng đang bị làm giá, mua vàng bị thua thiệt nhiều nhưng đa số người dân không còn cách nào khác, vẫn phải đâm đầu vào mua vàng.

 
Nên chăng NHNN tổ chức Sàn Vàng Quốc gia? - 1
(ảnh minh họa từ internet)

 
Tôi nghĩ NHNN nên đứng ra tổ chức Sàn vàng Quốc gia.

 

+ Các ngân hàng thương mại là đại lý giao dịch nhận vàng và tiền của người dân (vừa an toàn, vừa thuận tiện giao dịch).

 

+ Tỷ lệ ký quỹ giao dịch vàng là >50%, thậm chí là 100% giá trị giao dịch (tránh rủi ro cho 2 bên mua bán).

 

+ NHNN sẽ cân đối giao dịch hàng phiên để có quyết định nhập hay xuất vàng. Tạo sự bình ổn, tránh hiện tượng làm giá.

 

+ Vẫn đảm bảo quyền sở hữu vàng của người dân.

 

+ Vàng và tiền người dân gửi ở ngân hàng thương mại có lãi suất, thì tôi nghĩ sẽ thu hút được rất nhiều vàng trong dân (gửi ngân hàng vừa an toàn lại vừa có lãi, khi muốn mua bán cũng an toàn, không sợ bị cướp giật).

 

+ Nếu thực hiện như được như vậy, tôi nghĩ NHNN đưa ra quy định giao dịch vàng miếng qua ngân hàng thương mại, không được giao dịch ngoài hệ thống (tương tự với việc quản lý ngoại tệ bây giờ).

 

Nguyễn Văn Linh