Bạn đọc viết:

Lên án các lái buôn VN đặt hàng độc hại

(Dân trí) - Điều đáng lên án ở đây là có những lái buôn VN trực tiếp hoặc đặt thẳng các chủ buôn TQ tẩm hóa chất độc hại vào thực phẩm. Hàng đó tuồn được vào VN là nhờ sự tiếp tay của những cán bộ mất chất trong các ngành có chức năng quản lý.

Lên án các lái buôn VN đặt hàng độc hại - 1
Chất dùng để xua đuổi mối mọt cho gạo, được bày bán ở chợ Kim Biên (ảnh: Công Quang)

 

Những kẻ buôn bán táng tận lương tâm đó quá độc ác. Nhưng theo tôi, hóa chất trong gạo là còn nhẹ. Mà các loại thịt, nội tạng động vật gia cầm, mới là những cái thật khủng khiếp.

 

Là người làm về xuất nhập khẩu, tôi hiểu thực chất bên phía TQ các quy trình quản lý thực phẩm trên thị trường nhìn chung rất nghiêm ngặt. Điều đáng lên án ở đây là những lái buôn VN trực tiếp hoặc đặt thẳng luôn các chủ buôn TQ tẩm chất độc vào thực phẩm...

 

Cùng với đó là sự tiếp tay cuả những cán bộ mất chất trong các ngành có chức năng quản lý như (HQ-BP, QLTT...) làm cho việc tuồn những loại hàng hóa đó vào VN trở nên dễ dàng.

 

Tôi nghĩ khung hình phạt có lẽ phải thay đổi, tương đương cho những người này phải chịu bằng khung hình phạt của án ma túy mới đáng.

 

Bạn đọc có email:  firewall3c3@yahoo.com