Ý kiến chuyên gia

Lệch chuẩn và loạn kỷ cương

(Dân trí) - những ý kiến tâm huyết của các Đại biểu Quốc hội tỏ rõ quyết tâm của nhà nước, nhân dân trong công cuộc cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ cương, đưa mọi cái vào quỹ đạo chuẩn đã đem lại cho tôi niềm tin.

Minh họa: Ngọc Diệp
Minh họa: Ngọc Diệp

Từ Bỉ, xa quê hương nhưng trái tìm tôi luôn hướng về đất nước, tôi thấy:

Nước ta hiện nay nhìn ở góc độ vi mô thì những tệ nạn như hút sách, uống rượu, cướp, hiếp, bạo lực giữa người với người, dù là trong gia đình (bố ghẻ đánh con đến chấn thương sọ não) hay ở trường học (đâm chết bạn học ở dước chân cầu thang trong trường), ...

Còn trên vĩ mô thì tham nhũng, lạm dụng quyền lực, lợi ích nhóm ….

Dĩ nhiên, báo chí có thể phản ảnh những sự kiện tiêu cực. Nhưng về lâu về dài, báo chí, vô hình chung, làm «bình thường hóa» những cái tiêu cực vì tiêu cực thành đa phần, thành thường nhật, thành cơm bữa...

Quản lý, trong lúc đó, có vẻ như chống tiêu cực kém hiệu quả.

Thật vậy, làm sao chống nổi tiêu cực khi cách quản lý còn duy ý chí (cứ xây sân bay Long Thành rồi sẽ làm cho kinh tế phát triển) và quên dùng sự trợ lực của khoa học – không phân tích vì sao tiêu cực bùng phát thì có chống cũng chỉ là chống phiến diện .

Nhiều khi tôi có cảm tưởng rằng giới quản lý chưa quan tâm đến tối ưu hóa các ràng buộc để nghĩ ra những chính sách tốt nhất, tiết kiệm nhất cho ngân sách.

Trong lúc chờ đợi, người dân tiếp tục nghèo khi gian dối tiếp tục lên ngôi, tiếp tục chết vì tai nạn tai nạn giao thông, , ... và nợ công tiếp tục tăng.

Vì vậy, những ý kiến tâm huyết của các Đại biểu Quốc hội trong kỳ họp Quốc hội lần này tỏ rõ quyết tâm của nhà nước, nhân dân trong công cuộc cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ cương, đưa mọi cái vào quỹ đạo chuẩn, đã đem lại cho tôi niềm tin và hy vọng.

Nguyễn Huỳnh Mai