Hà Nội giá rét, người vô gia cư dùng áo mưa thay chăn để chống lạnh

Vào ngày Hà Nội mưa rét, khi mà người dân dù có mặc đến 4,5 lớp áo vẫn thấy lạnh thì những người vô gia cư chỉ có mảnh áo mưa rách đắp chống rét.

Hà Nội giá rét, người vô gia cư dùng áo mưa thay chăn để chống lạnh - 1

24h đêm trên phố Hàng Đậu, một vài người vô gia cư chọn cho mình đoạn vỉa hè khô ráo, rồi bắt đầu "làm giường". Đệm của họ là một chiếc bao tải rách, còn chăn được thay bằng những chiếc áo mưa cũ rích, bám bẩn. 

Hà Nội giá rét, người vô gia cư dùng áo mưa thay chăn để chống lạnh - 2

Hà Nội những ngày này mưa rét, nhiệt độ xuống thấp chỉ còn 13, 14 độ C. Vậy nên, nỗi cơ cực của những người vô gia cư lại tăng theo cấp số nhân.

Hà Nội giá rét, người vô gia cư dùng áo mưa thay chăn để chống lạnh - 3

Cụ bà chia sẻ cụ thậm chí không dám ngủ trong tiết trời như hiện tại. "Ngồi rồi hoạt động thì người nó sẽ ấm hơn, chứ nằm nền đất lạnh lắm. Tôi thường thức đến 1,2 giờ sáng rồi mới ngủ. Ngủ được chút nào hay chút đó", cụ nói.

Hà Nội giá rét, người vô gia cư dùng áo mưa thay chăn để chống lạnh - 4

Một cụ bà khác trên phố Hàng Cá chọn cách nằm trên những sọt nhựa, thùng xốp và đắp chiếc áo mưa rách. 

Hà Nội giá rét, người vô gia cư dùng áo mưa thay chăn để chống lạnh - 5

Những con người "lấy vỉa hè làm giường, lấy đường phố làm nhà" chật vật trong đêm đông.

Hà Nội giá rét, người vô gia cư dùng áo mưa thay chăn để chống lạnh - 6

Những con người "lấy vỉa hè làm giường, lấy đường phố làm nhà" chật vật trong đêm đông.

Hà Nội giá rét, người vô gia cư dùng áo mưa thay chăn để chống lạnh - 7

Hình ảnh người vô gia cư co ro trong chiếc chăn mỏng khiến nhiều người đi đường không khỏi xót xa.

Hà Nội giá rét, người vô gia cư dùng áo mưa thay chăn để chống lạnh - 8

Khó có thể có được một giấc ngủ ngon khi mà vừa phải ngủ trong tiết trời giá rét, vừa phải... trông xe đạp.

Hà Nội giá rét, người vô gia cư dùng áo mưa thay chăn để chống lạnh - 9

Giấc ngủ chập chờn của những người vô gia cư.

Hà Nội giá rét, người vô gia cư dùng áo mưa thay chăn để chống lạnh - 10
Hà Nội giá rét, người vô gia cư dùng áo mưa thay chăn để chống lạnh - 11

Một số bạn trẻ mang đến thức ăn và quần áo ấm để giúp đỡ người vô gia cư.

Theo  Hoài Anh - Hồng Cường

Báo Lao động